Khởi tố vụ phá rừng Sơn Trà ở Nhất Lâm Thủy Trang Trà

VietTimes -- Chi Cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ phá rừng tại tiểu khu 63, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), theo Khoản 1, Điều 175 Bộ Luật hình sự.
Chi Cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ phá rừng tại tiểu khu 63, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Chi Cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ phá rừng tại tiểu khu 63, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Đồng thời chuyển quyết định, cùng hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng, Viện sát nhân dân TP Đà Nẵng để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Trước đó, như VietTimes đã phản ánh, từ phát hiện của người dân về một vụ vận chuyển gỗ bằng đường biển tại khu vực Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà), lãnh đạo quận Sơn Trà đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan thành lập ngay đoàn công tác đi kiểm tra khu vực khu du lịch Nhất Lâm Thủy Trang Trà (khu du lịch Trường Mai cũ, thuộc tiểu khu 63, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

phá rừng, Sơn Trà, tiểu khu 63, Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên, Kiểm lâm, Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng, khởi tố, hình sự
Cây gỗ bị cưa xẻ tại khu vực khu du lịch Nhất Lâm Thủy Trang Trà (thuộc tiểu khu 63, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà)

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một loạt cây gỗ tự nhiên bị chặt phá, khai thác trái phép. Cụ thể, có 16 cây gỗ tự nhiên có đường kính gốc từ 15cm-143cm bị chặt hạ, ước khối lượng cây đứng tạm tính là 63,4m3; có 2 cây với khối lượng cây đứng tạm tính là 12,3m3 nằm trong phạm vi đất rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Số cây bị chặt phá gồm các loại: Chò, Nhội, Dẻ, Sồi, Lim xẹt và Lòng mang.

Tiếp tục kiểm tra nhà kho của cơ sở du lịch này, cơ quan chức năng phát hiện thêm 25 hộp gỗ xẻ các loại có khối lượng hơn 3,0 m3. Số gỗ này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Mở rộng điều tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Phạm Trường Mai (28 tuổi, trú phường Thọ Quang) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Trường Mai (ngành nghề kinh doanh: trồng rừng, chăm sóc rừng trồng; trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh; chăn nuôi gia súc; kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà) đã có hành vi khai thác gỗ trái phép trong rừng tự nhiên trong khu kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Trường Mai.

phá rừng, Sơn Trà, tiểu khu 63, Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên, Kiểm lâm, Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng, khởi tố, hình sự
Cận cảnh một thân cây lớn tại khu vực đang nứt mầm sau khi bị cưa xẻ (ảnh CTV)

Đặc biệt, khu vực khai thác gỗ thuộc tiểu khu 63, nằm trong phạm vi giao khoán của ông Phạm Hùng Mạnh theo hợp đồng khoán 110/HĐGK ngày 19-8-1998 là 18 ha do BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 4-1-1995 của Chính phủ.

Không chỉ có hành vi chặt phá rừng và khai thác gỗ trái phép. Khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà còn có nhiều công trình xây dựng trái phép hiện đang tồn tại gồm: 1 căn nhà cấp 4, 1 nhà bếp, 1 nhà vệ sinh, 1 nhà gỗ có gác, 1 nhà thờ cúng.

Theo khai nhận của chủ cơ sở, toàn bộ số gỗ nói trên bị bão gây gãy đổ vào năm 2015 và được chủ cơ sở tự ý khai thác tận thu để sử dụng tại chỗ. Tuy nhiên số gỗ nói trên chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

phá rừng, Sơn Trà, tiểu khu 63, Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên, Kiểm lâm, Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng, khởi tố, hình sự
Chủ cơ sở cản trở phóng viên tác nghiệp, ghi nhận công tác khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng

Sau khi vụ việc được báo chí phanh phui, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có công văn chỉ đạo Thanh tra TP khẩn trương vào cuộc, làm rõ các vụ việc xâm hại rừng ở bán đảo Sơn Trà kể cả vụ việc vừa được phát hiện tại tiểu khu 63. Đồng thời chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra theo quy định.

Nhận chỉ đạo yêu cầu làm rõ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở NN và PTNT TP Đà Nẵng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiến hành điều tra làm rõ, đồng thời xem xét tính chất vụ việc, thực hiện các bước tiếp theo.

Sau khi củng cố bằng chứng, khám nghiệm hiện trường, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các vụ án phá rừng tại bán đảo Sơn Trà. Đồng thời ra Quyết định số 02/QĐ/KTVAHS-KL, Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ phá rừng Sơn Trà tại tiểu khu 63, nơi khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thủy Trang Trà khai thác.

phá rừng, Sơn Trà, tiểu khu 63, Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên, Kiểm lâm, Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng, khởi tố, hình sự
Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra ngày 11/8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm, không nể nang, dù đó là ai

Cũng liên quan đến vụ phá rừng này, trong khuôn khổ nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX diễn ra ngày 11/8. Liên quan đến tình trạng phá rừng Sơn Trà xảy ra trong thời gian vừa qua. Nhất là liên quan đến vụ khai thác rừng trái phép tại khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà (thuộc tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà), Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm, không nể nang, dù là bất cứ ai.

"Không chịu bất cứ sức ép nào, dù ông là ai đi nữa và có quan hệ như thế nào, trên địa bàn TP Đà Nẵng ông chặt phá rừng, có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo đúng quy định. Tôi không quan tâm cán bộ đó là ai, phải xử lý thật chặt, Đà Nẵng chỉ còn có mấy cánh rừng, toàn rừng đặc dụng, phải bảo vệ nghiêm ngặt, đây là lá phổi của thành phố không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào vào đây chặt phá rừng. Chặt 1 cây cũng phải trả giá!”- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cương quyết.