Khởi tố Tổng Giám đốc cùng hàng loạt lãnh đạo MobiFone liên quan đến thương vụ AVG

VietTimes -- Liên quan đến vụ MobiFone mua AVG, chiều tối nay, 26/8, ông Nguyễn Đăng Nguyên - Tổng Giám đốc MobiFone (nguyên là Phó Tổng Giám đốc thời kỳ MobiFone mua AVG) cùng với 3 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Bảo Long, ông Hồ Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng bà Phan Thị Hoa Mai - thành viên Hội đồng thành viên đã bị khởi tố. Cả 5 bị can hiện đều được tại ngoại.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cả 5 bị can bị khởi tố điều tra về tội “Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015.

Được biết, từ cuối giờ chiều nay, khu vực trụ sở của MobiFone, nằm trên đường Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã xuất hiện rất đông lực lượng chức năng. Chiếc xe cuối cùng chở lực lượng chức năng vào làm việc tại tòa nhà này rời đi lúc 20h30. 

Đa số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của MobiFone trong giai đoạn gần đây đều lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan thương vụ MobiFone mua AVG, như ông Lê Nam Trà, ông Cao Duy Hải và bà Phạm Thị Phương Anh.

Hiện, doanh nghiệp này chỉ còn duy nhất Phó Tổng Giám đốc Bùi Sơn Nam "chèo lái".

Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan vụ việc này là ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Cùng với đó, ông Phạm Nhật Vũ -  nguyên Chủ tịch AVG cũng đã bị khởi tố, bắt giam.

Ngoài ra, hàng loạt nhân vật nguyên là lãnh đạo của Mobifone, lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo cấp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng bị bắt tạm giam.