V.LEAGUE 2020

Khi Nam Định ra sân không có “cầu thủ số 12”

VietTimes -- Vì dịch Covid-19 nên các trận đấu V.League 2020 đều không có khán giả. Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy mà không có khán giả - “cầu thủ số 12” được coi là động lực thi đấu của các cầu thủ thành Nam.
Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy mà không có khán giả - “cầu thủ số 12” được coi là động lực thi đấu của các cầu thủ thành Nam. Ảnh NĐFC.
Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy mà không có khán giả - “cầu thủ số 12” được coi là động lực thi đấu của các cầu thủ thành Nam. Ảnh NĐFC.

Cả 7 trận đấu đầu tiên của V.League 2020 diễn ra nhưng ít có đội bóng nhận được những lời động viên “Ngày mai khán đài kia trống vắng thiếu những tiếng trống, kèn nhưng hàng triệu người dân Thành Nam luôn hướng về đội bóng dõi theo từng đường bóng và cổ vũ, mong các em bản lĩnh tự tin vững vàng tâm lý nhé” như của Hội cổ động viên Nam Định.

“Ẩn số” ngoại binh

Thực ra, lực lượng của Nam Định không có sự thay đổi nhiều so với mùa giải năm ngoái. Ngoài sự ra đi của Hữu Định (Bình Định) và các ngoại binh Diogo Pereira, Gustavo Almeida và cầu thủ nhập tịch Lê Văn Phú, đội đã giữ chân trung vệ Tony Agbaji sau mùa giải 2019 và mới ký hợp đồng với Rafaelson cùng cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo. 

Tony Agbaji là mẫu trung vệ có tố chất thủ lĩnh và chơi bóng đơn giản nhưng rất máu lửa có thể truyền lửa cho đồng đội. Ở những tình huống bóng nguy hiểm, cầu thủ này thường đá dứt khoát, ít khi chọn phương án mạo hiểm.

Lực lượng của Nam Định không có sự thay đổi nhiều so với mùa giải năm ngoái. Ảnh NĐFC
Lực lượng của Nam Định không có sự thay đổi nhiều so với mùa giải năm ngoái. Ảnh NĐFC

Ngoại binh Rafaelson là “ẩn số”, khi thủ từng có thời gian thi đấu tại Giải VĐQG Brazil (Series A) và Nhật Bản (J.League). Lời giải thích của tiền đạo 23 tuổi từ chối rất nhiều đội bóng đến từ những môi trường thi đấu tốt đến sân Thiên Trường vì thích không khí nơi đây cần được kiểm chứng.

Tiền vệ Valentin Zoungrana (Al-Ahly Tripoli) được coi là cầu thủ đa năng, khi cần thì đẩy lên đá tiền đạo. Tiền vệ gốc Burkina Faso cao 1m88 và từng có thời gian dài thi đấu tại quê nhà được coi là có khả năng tranh chấp tốt, tăng thêm chất thép cho tuyến giữa.

Đỗ Merlo có hơn 1 thập kỷ gắn bó với sân bóng Việt Nam, anh là “vua phá lưới” V.League ở các mùa giải  (2009, 2010, 2011, 2016). Tại V.League 2019, dù đã 34 tuổi không còn sung sức nhưng anh vẫn kịp có cho riêng mình tới 11 bàn thắng, chỉ kém bộ đôi "Vua phá lưới" Bruno Cunha Cantanhede và Pape Omar 4 bàn. Cầu thủ gốc Argentina có sở trường những cú đánh đầu cắt mặt đối thủ, nếu Nam Định có “người tiếp đạn” tốt thì đây là bản hợp đồng không tồi.

Như vậy, mất 3 tháng chọn lọc khoảng 40 ngoại binh, Nam Định mới chọn được 1 cầu thủ nhập tịch và 3 ngoại binh. Nhưng ngoài Tony Agbaji thì các cầu thủ lại vẫn phải chờ kiểm nghiệm vào những vòng đấu của V.League 2020, với Đỗ Merlo là nỗi lo vấn đề thể lực.

Vấn đề sân khách

Sau “năm hạn”, Văn Sỹ chính danh đăng ký HLV trưởng Nam Định. Ông đối diện với vấn đề phong độ sân khách tại V.League 2020, sau 1 mùa giải không tìm được trận cầu 3 điểm nào khi rời sân Thiên Trường. Lối đá không có “nhạc trưởng” của Nam Định luôn gặp khó khăn khi tấn công các đội chủ nhà, may mắn chỉ có 4/13 trận hòa.

Mùa giải năm ngoái, thắng Hà Nội FC 2-0 lượt đi trên sân nhà nhưng đã “vỡ trận” thua 1-6 trên sân Hàng Đẫy. Hiện tại, Hà Nội FC đang gặp khủng hoảng về hàng phòng ngự khi thiếu vắng cặp trung vệ trụ cột là Đình Trọng và Duy Mạnh.

Khán giả thành Nam trông đợi vòng 2 BTC giải sẽ cho các sân mở cổng đón khán giả để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ ra sân với 12 cầu thủ. Ảnh NĐFC
 Khán giả thành Nam trông đợi vòng 2 BTC giải sẽ cho các sân mở cổng đón khán giả để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ ra sân với 12 cầu thủ. Ảnh NĐFC

Thậm chí, theo tiết lộ của HLV Chu Đình Nghiêm, Quang Hải vẫn chưa thể thi đấu ở trận mở màn V.League 2020. Nhưng điều đó không làm giảm sức mạnh của nhà vô địch, bởi nhìn Việt Anh, Văn Xuân là 2 cầu thủ lần đầu đá siêu cúp thì thầy Hà Nội FC có chiều sân lực lượng như thế nào.

Nam Định được giới truyền thông nhận diện “nhóm cầm đèn đỏ” và điều đó chạm vào lòng tự hào của người thành Nam. Nhưng có lẽ thay vì tranh cãi trên MXH thì Nam Định cần bàn thắng và điểm số, cách trả lời tốt nhất. Lịch thi đấu V.League 2020 mùa này rất đặc biệt, ngay sau trận khai mạc gặp ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, về sân nhà họ sẽ gặp tân binh “Núi Hồng”.

Nếu có thua, thậm chí thua đậm chủ nhà Hà Nội trên sân Hàng Đẫy cũng là điều bình thường. Nhưng nếu không có được 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường thì vòng quay “trụ hạng” lại đến sớm ngay đầu mùa giải. Bởi lịch thi đấu của họ lần lượt gặp Viettel, HAGL và Thanh Hóa những trận cầu không dễ có 3 điểm. Với khán giả thành Nam, mọi người trông đợi vòng 2, BTC giải sẽ cho các sân mở cổng đón khán giả để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ ra sân với 12 cầu thủ.