close Đăng nhập
Ngoại trừ các cổ động viên thủ đô, phần lớn người hâm mộ sân cỏ không muốn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục vô địch V.League 2020. Ảnh HNFC.

Vì sao nhiều người không muốn Hà Nội vô địch?

VietTimes -- Ngoại trừ các cổ động viên thủ đô, phần lớn người hâm mộ sân cỏ không muốn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục vô địch V.League 2020. Đơn giản, vì nếu thế sân chơi này dường như chỉ họ thống trị, không còn ai có thể cạnh tranh.
"Anh ấy nói với tôi rằng không muốn thay đổi vì anh ấy đã là một nhà vô địch rồi. Anh ấy không hứng thú với việc đối đầu các nhà vô địch châu Á khác. Từ đó, tôi tự hỏi họ đưa tôi về đây để làm gì?", ông Daniel Enriquez giãi bày. Ảnh CLB

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, dưới con mắt cựu GĐKT Hà Nội FC Daniel Enriquez

VietTimes: Trong khi nhiều CLB V.League “chạy ăn từng mùa” thì Hà Nội FC sau khi “no nê” thành tích giải quốc nội đã tính tới việc tái cơ cấu để vươn ra tầm châu lục. Đầu mùa giải 2020 họ đã mời 3 chuyên gia nước ngoài gồm giám đốc kỹ thuật Daniel Enriquez, chuyên gia thể lực Gandini và chuyên viên phân tích Estefano đến làm việc.
Duy Mạnh phải đi Singapore phẫu thuật điều trị đứt dây chằng chéo. Ảnh CLB

Hà Nội FC, “trong cái rủi lại có cái may”

VietTimes -- Là đội có ít sự bổ sung lực lượng và những trận đấu tập huấn chuẩn bị cho mùa giải V.League 2020, lối đá của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chưa vào vào phom. Hàng phòng thủ của nhà vô địch lại lâm vào cảnh bị chấn thương hàng loạt trong khi V.League 2020 lại tạm hoãn do dịch Covid-19 bùng phát.
Trận derby miền Bắc, giữa Than Quảng Ninh- Hà Nội FC xứng đáng là trận cầu tâm điểm vòng 2 V.League 2020. Ảnh CLB Than.

Quảng Ninh- Hà Nội FC, trận cầu tâm điểm vòng 2 V.League 2020

VietTimes -- Trận derby miền Bắc, giữa Than Quảng Ninh- Hà Nội FC xứng đáng là trận cầu tâm điểm vòng 2 V.League 2020. Sau trận thua tức tưởi trước chủ nhà HAGL, khán giả sân Cẩm Phả trông chờ các cầu thủ vùng than giành chiến thắng trước nhà vô địch Hà Nội.
Lối đá của Văn Quyết không tốn quá nhiều sức, tiền đạo này thường cầm bóng, vờn đối thủ rồi bất ngờ đưa ra những phương án tấn công đầy bất ngờ, có tính đột biến, sáng tạo cao. Ảnh HNFC

Câu chuyện Văn Quyết và sự nghiệt ngã sân cỏ

VietTimes -- Trong bóng đá, đôi khi người ta phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, chỉ vì anh quá xuất sắc, che mờ các đồng đội khác nên không được vào đội tuyển. Văn Quyết đang là một trong những cầu thủ lâm vào tình cảnh như vậy, quá chói sáng ở cấp độ CLB.
Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy mà không có khán giả - “cầu thủ số 12” được coi là động lực thi đấu của các cầu thủ thành Nam. Ảnh NĐFC.

Khi Nam Định ra sân không có “cầu thủ số 12”

VietTimes -- Vì dịch Covid-19 nên các trận đấu V.League 2020 đều không có khán giả. Nam Định sẽ đến sân Hàng Đẫy mà không có khán giả - “cầu thủ số 12” được coi là động lực thi đấu của các cầu thủ thành Nam.
Mặt sân Vinh thuộc dạng xấu nhất sân cỏ Việt Nam. Ảnh Fox

Rốt cuộc bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần gì?

VietTimes -- Sau 2 thập kỷ khoác chiếc áo bóng đá chuyên nghiệp, mới có 8 CLB bóng đá Việt Nam đủ tư cách tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC năm 2020 và 12 CLB đủ điều kiện đá V.League. Hóa ra lâu nay chúng ta làm bóng đá chuyên nghiệp theo “chuẩn Việt Nam”, cái gì chưa làm được thì “khất” hoặc cấp trên “bảo lãnh”.
Hà Nội FC- niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, Ảnh HNFC.

CLB Hà Nội, hành trình trồng cây và hái quả

VietTimes -- Hà Nội lọt vào trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, chung kết Cúp quốc gia, lần thứ 2 liên tiếp vô địch V.League và là chức vô địch thứ 5 trong 10 năm tranh tài ở sân chơi cao nhất Việt Nam - một thành tích vô tiền khoáng hậu.
Tình yêu bất diệt. Ảnh VPF

Bạn yêu đội bóng nào?

VietTimes -- Hạ màn V.League 2019, kết quả chuyên môn đã được công bố. Giờ là lúc chúng ta nhìn lại những điểm khác biệt của các đội bóng. Đôi khi, không phải chúng ta yêu và thích đội bóng nào đó chỉ vì thành tích mà chính bằng sự đồng cảm với những điều mà HLV, cầu thủ nơi đó làm được.
Quảng Hải và đội Hà Nội không đủ điều kiện đá các giải ở châu Á 2020 bởi lý do lãng xẹt. Ảnh HNFC.

Bóng đá chuyên nghiệp kiểu… Việt Nam

VietTimes -- Việc nhà vô địch V.League 2019 Hà Nội FC không đủ điều kiện đá các giải ở châu Á 2020 khiến nhiều người bất ngờ, nhất là lý do bị loại là do họ không tham dự giải U15 quốc gia. Chuyện không chỉ của CLB Hà Nội, khi xét rộng ra cũng chỉ 8/14 CLB V.League đủ điều kiện tham gia các giải đấu châu lục.
Câu nói: “Tiền có thể mang về cúp vô địch cho đội bóng nhưng không thể đem khán giả đến sân” của bầu Hiển, ông chủ Hà Nội FC một lần nữa lại đúng. Ảnh SLFC.

Nhà vô địch Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước vấn đề bản sắc

VietTimes -- Câu nói: “Tiền có thể mang về cúp vô địch cho đội bóng nhưng không thể đem khán giả đến sân” của bầu Hiển, ông chủ Hà Nội FC một lần nữa lại đúng. Không mấy người dân Hà Tĩnh quan tâm đến ngày Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh vô địch hạng nhất, giành quyền thăng hạng V.League.
Đội 25.4 SC được xem như tuyển CHDCND Triều Tiên thu nhỏ. (ảnh AFC).

AFC Cup: Đối diện với đội bóng áo lính Triều Tiên

VietTimes -- Nếu CLB Hà Nội giành chiến thắng tại 2 trận chung kết (đi-về) liên khu vực AFC Cup với đội bóng 25.4 SC (Triều Tiên) thì họ sẽ gặp đội vô địch khu vực Tây Á. Nếu giành chiếng thắng trong trận chung kết (chỉ đá 1 trận) toàn châu Á thì họ sẽ bước lên ngôi vương châu Á.
Các cầu thủ Hà Nội đang biến sân Hàng Đẫy thành “thánh địa bất bại” (ảnh CLB)

Xu thế tấn công, ghi bàn tại V-League 2019

VietTimes -- Qua 10 vòng đấu đã bộc lộ phần nào xu hướng tấn công và ghi bàn của các đội tham dự V-League 2019. Khá ngạc nhiên khi các đội bóng Việt Nam đều tận dụng khá tốt các tính huống phạt cố định.