IS dùng xe ủi cán chết dân thường Iraq

Ít nhất một chục thường dân bị cán chết tại thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.
Chiến binh IS diễu hành trên đường phố. Ảnh: Mashable
Chiến binh IS diễu hành trên đường phố. Ảnh: Mashable

IS bắt người dân nằm trên con đường gần một tòa nhà chính phủ ở Mosul hôm 10/7, sau đó cho xe ủi cán qua người đó nhiều lần, một nguồn tin cho biết.

Theo Irish Independent, IS một ngày trước đó hành quyết "6 cựu sĩ quan quân đội Iraq" tại quảng trường thành phố sau khi bắt họ tại Mosul một năm trước. "Các sĩ quan bị bắt tại Mosul hồi tháng 7 năm ngoái, và bị giam cầm cho đến khi bị xử tử", nguồn tin cho biết.

Đảng Dân chủ người Kurd (KDP) tuần trước cho biết nhóm cực đoan bắt cóc 111 trẻ em, từ 10-15 tuổi và đưa các em tới trại huấn luyện khủng bố ở ngoại ô Mosul.

Theo: VnExpress