Intel sẽ sản xuất chip AI tùy chỉnh cho Amazon, khởi động kế hoạch vực dậy công ty

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(VietTimes) – Intel và AWS sẽ cùng đầu tư, phát triển một loại chất bán dẫn tùy chỉnh dành riêng cho điện toán trí tuệ nhân tạo, được gọi là fabric chip, trong khuôn khổ một hợp đồng kéo dài nhiều năm và trị giá hàng tỉ USD.

Intel đang cố gắng xoay chuyển tình thế sau kết quả kinh doanh quý 2 thảm hại (Ảnh: Nikkei Asia)
Intel đang cố gắng xoay chuyển tình thế sau kết quả kinh doanh quý 2 thảm hại (Ảnh: Nikkei Asia)

Tổng Giám đốc điều hành của Intel Corp., Pat Gelsinger, vừa chính thức ký kết hợp tác với Amazon Web Services (AWS) thuộc Amazon.com Inc. Đây là bước đi quan trọng có thể mở ra cơ hội việc làm cho các nhà máy sản xuất chip mới mà Intel đang xây dựng tại Mỹ, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của Gelsinger trong việc phục hồi nhà sản xuất chip này.

Hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la, mở ra cơ hội việc làm và thúc đẩy ngành chip

Theo đó, Intel và AWS sẽ cùng đầu tư, phát triển một loại chất bán dẫn tùy chỉnh dành riêng cho điện toán trí tuệ nhân tạo, được gọi là fabric chip, trong khuôn khổ một hợp đồng kéo dài nhiều năm và trị giá hàng tỉ USD.

Con chip này sẽ được xây dựng dựa trên quy trình 18A của Intel, một công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất hiện nay.

“Thông báo ngày hôm nay rất quan trọng,” Gelsinger nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn, bày tỏ sự phấn khởi về thỏa thuận này. Ông cho biết: “AWS là một khách hàng rất am hiểu và có khả năng thiết kế chip hàng đầu”.

Intel hoãn mở rộng tại châu Âu

Đây chỉ là một trong những thông báo quan trọng xuất hiện sau cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài ba ngày của Intel vào tuần trước. Cũng trong cuộc họp này, Intel đã đưa ra quyết định hoãn lại việc xây dựng các nhà máy mới tại Đức và Ba Lan, trong khi vẫn duy trì cam kết mở rộng tại Mỹ với các dự án ở Arizona, New Mexico, Oregon và Ohio.

Pat Gelsinger, người đã nắm quyền lãnh đạo Intel từ năm 2021 với mục tiêu táo bạo là khôi phục lại vị thế của công ty trong ngành công nghệ chip, hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Doanh số giảm mạnh và lỗ lũy kế tăng lên, buộc công ty phải công bố kế hoạch cắt giảm 15.000 nhân viên vào tháng trước, đồng thời tìm cách tiết kiệm chi phí lên tới 10 tỉ USD và tạm dừng việc chi trả cổ tức. Hiện tại, ông Gelsinger còn phải đối mặt với áp lực cắt giảm thêm các kế hoạch mở rộng quy mô, đặc biệt là tại thị trường quốc tế.

Ảnh chụp màn hình 2024-09-17 093627.png
Tổng giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger đã xếp Amazon vào danh sách khách hàng cho các hoạt động sản xuất gia công của mình (Ảnh: Bloomberg)

Các dự án xây dựng tại Ba Lan và Đức sẽ bị hoãn lại trong khoảng hai năm, phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường.

Trong cuộc họp hội đồng quản trị vừa qua, các giám đốc điều hành đã thảo luận về nhiều phương án để tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo rằng chiến lược hồi phục công ty của Gelsinger không đi lệch hướng.

Trọng tâm của chiến lược này là biến Intel thành một “xưởng đúc”, thay vì chỉ sản xuất chip cho các sản phẩm của công ty. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Intel, vì công ty đã chậm trễ trong các hoạt động tìm kiếm khách hàng cho dự án xưởng đúc của mình.

Tuy nhiên, việc giành được khách hàng lớn như Amazon là một thành công đáng kể và sẽ tạo thêm động lực cho kế hoạch này.

Ngoài ra, Intel cũng đang tập trung đẩy nhanh nỗ lực tiết kiệm chi phí 10 tỉ USD và hướng các sản phẩm của mình tới lĩnh vực điện toán trí tuệ nhân tạo (AI).

AWS, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục niềm tin vào khả năng cạnh tranh của Intel với các nhà sản xuất chip hàng đầu khác như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

AWS đã sử dụng bộ vi xử lý của Intel trong nhiều năm qua, nhưng gần đây công ty đã chuyển sang phát triển các con chip nội bộ – sản phẩm mà Intel có thể cùng hợp tác hỗ trợ sản xuất.

Cùng với thỏa thuận với AWS, Intel cũng đang có những bước tiến khác trong việc mở rộng khách hàng cho mảng xưởng đúc chip của mình. Theo đó, Microsoft, một trong những nhà cung cấp điện toán đám mây lớn khác, đã công bố vào tháng 2 năm nay rằng họ sẽ sử dụng chip của Intel cho một số thiết kế chip nội bộ.

Một thay đổi đáng chú ý khác là hoạt động xưởng đúc của Intel, được gọi là Intel Foundry Services (IFS), sẽ trở nên tách biệt so với phần còn lại của công ty và trở thành một công ty con do Intel sở hữu.

“Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi để trở thành một xưởng đúc chuyên nghiệp. Chúng tôi cần có thêm nhiều khách hàng", Gelsinger thừa nhận.

Ngoài ra, Intel cũng cho biết họ đã đủ điều kiện để nhận được khoản tài trợ lên tới 3 tỉ USD từ chính phủ Hoa Kỳ cho việc sản xuất chip phục vụ quân đội. Dự án này, được gọi là Secure Enclave, nhằm đảm bảo một nguồn cung ổn định các loại chip tiên tiến phục vụ cho các mục đích quốc phòng và tình báo.

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư của Intel vẫn tỏ ra hoài nghi về triển vọng tương lai của công ty. Sau nhiều năm đánh mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh và chứng kiến lợi thế công nghệ bị thu hẹp, Intel – từng là một biểu tượng hàng đầu của Thung lũng Silicon – hiện có giá trị vốn hóa thị trường dưới 90 tỉ USD, không còn nằm trong danh sách 10 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới. Ngược lại, Nvidia hiện có giá trị thị trường lên tới khoảng 2,9 nghìn tỉ USD, vượt xa Intel.

Vào tháng trước, Intel đã gây sốc cho các nhà đầu tư khi công bố kết quả tài chính đáng thất vọng, dẫn đến mức giảm giá cổ phiếu mạnh nhất trong suốt thập kỷ qua. Các nhà phân tích thậm chí còn gọi đây là báo cáo tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử của Intel, đánh dấu một thời kỳ khó khăn và đầy thách thức đối với công ty này.

Theo Bloomberg