Huawei vượt trừng phạt, trở lại mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bất chấp khó khăn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Huawei vẫn sản xuất được loại chip tân tiến và trình làng mẫu smartphone 5G mới.

Ảnh: SCMP
Ảnh: SCMP

Gây bất ngờ với con chip trong Mate 60 Pro 5G

Hồi tháng 3, trả lời phỏng vấn tờ South China Morning Post về kế hoạch phát hành điện thoại thông minh 5G mới của Huawei Technologies , Phó chủ tịch Eric Xu Zhijun cho biết:

“Nếu bạn muốn mua một chiếc điện thoại thông minh 5G do Huawei sản xuất, chúng tôi cần phải chờ sự chấp thuận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể sản xuất điện thoại thông minh 5G khi họ cấp phép chip 5G cho chúng tôi”.

Đứng bên cạnh, bà Mạnh Vãn Chu, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, mỉm cười đầy ẩn ý. Vào thời điểm đó, mẫu máy Mate 40 ra mắt vào tháng 10 năm 2020 là dòng điện thoại thông minh 5G cuối cùng do Huawei sản xuất.

Chuyển nhanh đến cuối tháng 8, Huawei đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp điện thoại thông minh khi tung ra chiến dịch bán trước cho mẫu điện thoại Mate 60 Pro 5G mới của mình . Khoảng một tuần sau đó, một đợt bán trước trực tuyến khác được thực hiện một cách lặng lẽ cho điện thoại thông minh Mate 60 Pro 5G hàng đầu của hãng.

Thời điểm diễn ra chiến dịch bán trước Mate 60 Pro 5G trùng với chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo tới Trung Quốc, dẫn đến việc thành lập các nhóm làm việc để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho liên lạc song phương, vì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington hiện vẫn được áp dụng.

Nhưng chính việc công ty ra mắt thiết bị cầm tay 5G được trang bị bộ xử lý trung tâm (CPU) mới – do đơn vị thiết kế chip HiSilicon của Huawei phát triển – đã dẫn đến nhiều hoài nghi về cách thức con chip này được sản xuất dưới sự trừng phạt thương mại nghiêm ngặt của Mỹ.

Theo đó, một công ty khác bị Mỹ trừng phạt, nhà sản xuất chip theo hợp đồng hàng đầu của Trung Quốc đại lục, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), đứng đằng sau bộ xử lý tiên tiến này, khiến Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan phải tìm kiếm thêm thông tin về CPU 5G do các hạn chế truy cập công nghệ hiện có.

Cả Huawei và SMIC đều tiếp tục giữ im lặng về hệ thống trên chip (SoC) do Trung Quốc sản xuất được sử dụng trên dòng Mate 60 Pro mới. Nhưng điều đó không ngăn được làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi cư dân mạng ca ngợi điện thoại thông minh 5G mới và CPU tiên tiến là biểu tượng của Trung Quốc trong việc vượt qua các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ.

“Huawei là công ty tồn tại và phát triển dưới lệnh trừng phạt của Mỹ! Huawei khiến thế giới tin tưởng vào sức mạnh công nghệ của Trung Quốc”, một người có ảnh hưởng trực tuyến tên là Dafengpingdian đã viết trong một bài đăng phổ biến trên trang blog Trung Quốc Weibo, nơi bài viết nhận được hơn 2.700 lượt thích.

Trong buổi ra mắt sản phẩm mới mới nhất của Huawei vào thứ Hai, một số cư dân mạng cho biết sự kiện này đã khiến họ rơi nước mắt. Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt quan tâm nhất trên Weibo đã chỉ ra rằng “rất khó để Trung Quốc nuôi dưỡng một công ty công nghệ đẳng cấp thế giới như Huawei”.

Sự trở lại đánh dấu nỗ lực thoát lệnh trừng phạt

Việc Huawei quay trở lại thị trường điện thoại thông minh 5G và trình làng bộ vi xử lý tiên tiến sản xuất tại Trung Quốc phản ánh chặng đường mới sau khoảng thời gian dài mà công ty đã phải vất vả để xây dựng lại hoạt động kinh doanh của mình, sau nhiều năm chật vật vì các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Sự trở lại này cũng có nhiều ý nghĩa khi cựu Giám đốc Tài chính Huawei - bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do. Bà đã bị quản thúc tại gia gần ba năm ở Canada, nơi bà đấu tranh để không bị dẫn độ sang Mỹ vì bị buộc tội gian lận thương mại, né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Việc thả bà Mạnh Vãn Chu được người dân Trung Quốc ca ngợi là một chiến thắng của Huawei.

“Việc Huawei ra mắt Mate 60 Pro – dựa trên SoC 7 nanomet sản xuất tại Trung Quốc – đã tạo ra sự quan tâm rất lớn của người tiêu dùng Trung Quốc đối với sản phẩm và thiết bị này có thể đã được bán hơn 2 triệu chiếc kể từ ngày 31 tháng 8”, nhà phân tích Edison Lee nhận định.

Ông Lee cho biết mẫu màn hình gập mới ra mắt của Huawei, Mate X5, dựa trên cùng một SoC với dòng Mate 60 Pro, cũng đã đang cháy hàng.

Theo nguồn tin trên tờ Securities Daily, Huawei đã tăng mục tiêu xuất xưởng điện thoại thông minh của mình lên 20% trong nửa cuối năm nay, nhờ sự phổ biến của dòng Mate 60 Pro.

Nhà phân tích Edison Lee cho biết: “Việc Huawei quay trở lại thị trường điện thoại thông minh 5G có thể không phải là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với các nhà đầu tư, nhưng sự phấn khích của thị trường về nó có thể là điều đáng ngạc nhiên”. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các nhà đầu tư “rất muốn biết tại sao Trung Quốc có thể sản xuất SoC này, công suất là bao nhiêu và những nhà cung cấp nào trong chuỗi cung ứng được Huawei sử dụng cho dòng Mate 60 Pro 5G của họ”.

Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra về việc việc Huawei quay trở lại phân khúc cao cấp sẽ tác động như thế nào đến doanh số bán dòng iPhone 15 mới của Apple và các mẫu Android hàng đầu khác, cũng như liệu Mate 60 Pro 5G có mang lại sức sống cho ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang suy thoái hay không, ông Lee nói thêm.

SMIC đứng sau thành công của Huawei

Huawei, trước đây là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc, đã cố gắng điều chỉnh hoạt động sản xuất thiết bị cầm tay và mạng viễn thông trong bối cảnh Washington thắt chặt các hạn chế thương mại vào năm 2020 , bao gồm quyền truy cập vào chất bán dẫn được phát triển hoặc sản xuất bằng công nghệ Hoa Kỳ, từ bất cứ đâu.

Đầu năm nay, người sáng lập và giám đốc điều hành Nhậm Chính Phi cho biết Huawei đã thay thế hơn 13.000 linh kiện trong loạt sản phẩm của mình bằng các sản phẩm thay thế tại địa phương và thiết kế lại hơn 4.000 bảng mạch trong ba năm qua như một phản ứng đối với các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Trong lần ra mắt điện thoại Mate 60 Pro 5G gần đây, công ty nghiên cứu chất bán dẫn TechInsights của Canada đã xác định SMIC là nhà sản xuất CPU Kirin 9000, điều này làm dấy lên suy đoán rằng nhà sản xuất chip này đang giúp Huawei vượt qua các lệnh trừng phạt công nghệ của Mỹ một cách bí mật.

Dan Hutcheson, Phó Chủ tịch TechInsights, cho biết: “Thành tích này cho thấy khả năng phục hồi và năng lực công nghệ chip của Trung Quốc”.

Trong một cuộc phỏng vấn qua email, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu điện tử Fomalhaut Techno Solutions có trụ sở tại Tokyo, Minatake Mitchell Kashio, nói với tờ Post rằng ông tin rằng CPU của Cortex 9000 được tạo ra thông qua quy trình 14nm của SMIC. Ông chỉ ra rằng một số kỹ thuật đặc biệt đã được thêm vào để đẩy hiệu suất của chip đến gần hơn với bộ xử lý cấp 7 nm.

Ngược lại, Lee của Jefferies hồi đầu tháng này lại cho rằng SMIC không tham gia trực tiếp vào việc sản xuất những chiếc Redmi 9000 do HiSilicon thiết kế.

Lee cho biết: “Mặc dù những con chip này có thể có cấu trúc xây dựng tương tự như các con chip khác do SMIC sản xuất, nhưng nó thực sự có thể được chế tạo bởi Huawei. Chúng tôi tin rằng rất có khả năng Huawei đã mua công nghệ và thiết bị SMIC để phát triển con chip này”.

Một chuyên gia trong ngành của Tập đoàn Công nghệ Naura, người từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết nhiều chuyên gia trong ngành bán dẫn coi SMIC hiện vẫn chưa đủ khả năng để mở rộng quy mô sản xuất chip 7nm.

huawei-P60-Pro.jpeg
Điện thoại Huawei Mate 60 Pro

Theo Paul Triolo, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Trung Quốc và các nước đồng minh tại Tập đoàn Albright Stonebridge., các biện pháp trừng phạt thương mại đã gây khó khăn cho các công ty sản xuất linh kiện ở đại lục như SMIC trong việc có được thiết bị sản xuất chip tiên tiến từ Mỹ và các đồng minh.

“Các biện pháp kiểm soát của Hoa Kỳ đã buộc các công ty như SMIC phải đẩy khả năng của những cỗ máy hiện có của họ vượt xa những gì chúng được thiết kế để vận hành, và Huawei cũng đã có thể sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống để bù đắp ở một mức độ nào đó cho những hạn chế trong việc tiếp cận các công nghệ sản xuất tiên tiến”, ông Triolo nói.

Ông nói: “Khả năng sử dụng chất bán dẫn tiên tiến trong tương lai của Huawei phụ thuộc rất nhiều vào SMIC. Khả năng SMIC sản xuất chất bán dẫn sử dụng các tính năng ở quy trình 7nm là rất đáng kể và được thúc đẩy bởi nhu cầu của Huawei về khả năng cung cấp các sản phẩm cạnh tranh, đặc biệt đối với công nghệ 5G”.

Vẫn còn những thách thức

CPU tiên tiến của dòng Mate 60 Pro đã thúc đẩy cuộc thảo luận ở Washington về việc áp đặt các biện pháp kiểm soát sâu hơn đối với cả Huawei và SMIC, ông Triolo tin rằng chính quyền Biden sẽ miễn cưỡng áp đặt các hạn chế mới trong bối cảnh nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện quan hệ Mỹ-Trung.

Ông nói: “Sẽ rất khó để chứng minh rằng SMIC đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bất kỳ hạn chế mới nào cũng sẽ gây thiệt hại cho các nhà cung cấp Hoa Kỳ và sẽ bị ngành công nghiệp Hoa Kỳ phản đối”.

Theo nhà phân tích Will Wong của IDC, ở Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, để cạnh tranh với các nhà cung cấp thiết bị cầm tay Android và Apple, Huawei phải vượt qua thách thức từ các hạn chế của Mỹ ảnh hưởng đến quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng của họ.

Chẳng hạn, nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix đã bác bỏ tin đồn rằng họ cung cấp linh kiện cho dòng Mate 60 Pro. “SK Hynix không còn hợp tác kinh doanh với Huawei kể từ khi Mỹ đưa ra các hạn chế đối với công ty này,” công ty Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố với tờ Post.

“Một thách thức tiềm tàng khác là làm thế nào Huawei có thể thu hút những người dùng cũ đã chuyển sang các thương hiệu điện thoại thông minh khác trong vài năm qua”, nhà phân tích Will Wong nói. Ông chỉ ra rằng đây là một thách thức đặc biệt phức tạp vì các thương hiệu khác vận hành hệ sinh thái tạo ra “sự gắn bó” trong mối quan hệ của họ với người tiêu dùng.

Ví dụ, hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Apple đã cho phép hãng này thu hút ngày càng nhiều người dùng chuyển đổi từ các thiết bị cầm tay Android của Trung Quốc .

Về việc phát triển hệ sinh thái phần cứng và phần mềm của riêng Huawei, ông Nhậm Chính Phi cho biết công ty sẽ tiếp tục “đầu tư hàng chục nghìn nhân lực và một khoản vốn lớn mỗi năm” vào việc phát triển hệ điều hành di động HarmonyOS và chương trình điều hành dựa trên Linux cho máy chủ doanh nghiệp - EulerOS.

Theo SCMP