“Hổ Syria” nghiền nát địch, chiếm 6 cứ địa phiến quân tại tử địa Idlib

VietTimes -- Ngày 23.01.2018, diễn biến chiến trường khu vực Aleppo, Idlib, Hama phát triển chậm. Quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger, lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với các đơn vị vũ trang địa phương tấn công vào chiến tuyến của tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, nguyên Jabhat Al-Nusra, Al-Qaeda Syria) phía nam Aleppo.
Các mũi tiến công ngày 23.01.2018 trên chiến trường idlib - ảnh Masdar News
Các mũi tiến công ngày 23.01.2018 trên chiến trường idlib - ảnh Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương (NDF) giải phóng làng Atshanah Sharqi miền nam Aleppo, Humaymat ở phía đông Idlib và Abu Hariq, Anij Bagra và Totah Hjaila ở đông bắc Hama. Các lực lượng vũ trang Syria đẩy lùi các cuộc phản công của Hayat Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) vào thị trấn Abu al-Duhur và căn cứ không quân Abu al-Duhur.

Sau khi giải phóng các làng Atshanah Sharqi, Humaymat, Abu Hariq, Anij Bagra và Totah Hjaila, quân đội Syria (SAA) tiếp tục tiến công về phía tây căn cứ không quân Abu al-Duhur. Các đơn vị Tiger nhanh chóng giải phóng làng al-Khifa khỏi sự chiếm đóng của tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria).

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria tiếp tục tấn công giải phóng toàn bộ khu vực phía bắc và phía đông bắc căn cứ Abu al-Duhur, trước khi tiếp tục tập trung lực lượng tiêu diệt IS trên vùng nông thôn phía đông bắc Hama.

“Hổ Syria” nghiền nát địch, chiếm 6 cứ địa phiến quân tại tử địa Idlib ảnh 1Tình hình chiến sự khu vực Aleppo, Hama, Idlib ngày 23.01.2018 theo South Front
Các đơn vị thuộc lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với lực lượng Tiger tiến công mở rộng trên vùng nông thôn tỉnh Idlib - Aleppo