Hậu vệ Layvin Kurzawa (PSG) đến Arsenal

VietTimes -- Tờ Todofichajes của Pháp đưa tin hậu vệ trái Layvin Kurzawa của PSG đã chấp nhận đến sân Emirates. Bản hợp đồng kéo có thời hạn 5 năm cùng mức lương 120.000 bảng/tuần.
 Hậu vệ trái Layvin Kurzawa của PSG đã chấp nhận đến sân Emirates. Ảnh PSG
Hậu vệ trái Layvin Kurzawa của PSG đã chấp nhận đến sân Emirates. Ảnh PSG

Trong mùa giải thứ 5 này thì tuyển thủ Pháp 28 tuổi này phải chia sẻ hành lang cánh trái với Juan Bernat. Nếu PSG đá với đội hình 3-4-3 thì L. Kurzawa mới có nhiều cơ hội ra sân. Nếu đá với đội hình 3-4-3 thì HLV Thomas Tuchel sẽ tin dùng cầu thủ người Tây Ban Nha Juan Bernat. Mùa giải năm nay, anh mới ra sân 14 trận cho Paris Saint-Germain ở Ligue 1, và 3 trận ở đấu trường Champions League.

Ra đi để được thi đấu

Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1992 với PSG sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2019. HLV Thomas Tuchel vẫn muốn gia hạn hợp đồng để sử dụng cầu thủ này như phương án dự bị cho PSG khi thi CLB phải thi đấu trên khá nhiều đấu trường trong mùa giải năm sau. Nhưng đang là cầu thủ ở độ chín của sự nghiệp, Layvin Kurzawa rất muốn được ra đi nhằm thi đấu nhiều hơn. Bởi khi không được PSG trọng dụng thì vị trí hậu vệ trái của anh tại đội tuyển Pháp cũng bị lung lay. Thực tế, trong những trận đấu gần đây, L.Digne đang thay thế anh khá tốt.

Mùa giải năm nay, anh mới ra sân 14 trận cho Paris Saint-Germain ở Ligue 1, và 3 trận ở đấu trường Champions League. Ảnh PSG
Mùa giải năm nay, anh mới ra sân 14 trận cho Paris Saint-Germain ở Ligue 1, và 3 trận ở đấu trường Champions League. Ảnh PSG

Trong khi đó HLV M.Arteta và Arsenal lại đang lâm vào một hoàn cảnh khá bi đát. Vị trí hậu vệ trái đang là một điểm yếu cố hữu của Arsenal. Hè năm ngoái, sau Monreal ra đi, "Pháo thủ" đã đưa về Kieran Tierney từ Celtic, song cầu thủ này dính chấn thương nên mới chỉ ra sân vài lần từ đầu mùa giải 2019/20. Cầu thủ dự bị Kolasinac cũng thường xuyên làm bạn với giường bệnh.

Thế là, HLV Arteta đành phải trám số 77 Bukayo Saka 18 tuổi vốn tiền đạo cánh vào vị trí này. Bukayo Saka đã ra sân tại Premier League 12 trận và còn thi đấu cả cho U23 Arsenal. Hiện nay, hàng hậu vệ của Arsenal đã để thủng lưới 26 lần sau 29 trận tại Premier League và được đánh giá khá xoàng, chạm đến lòng tự trọng của fan Pháo thủ. Nhất là 16 trận đá trên sân nhà Emirates mà cũng để thủng lưới tới 20 bàn là điều khó thể chấp nhận.

Cập bến Emirates

Việc Layvin Kurzawa được chuyển nhượng tự do nên chỉ cần đàm phán mức lương, thưởng là đội chủ sân Emirates đã có một hậu vệ chuyên nghiệp. Lâu này, CLB Arsenal vẫn có truyền thống sử dụng các cầu thủ người Pháp và tương đối thành công bởi lối đá của Pháo thủ phù hợp với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Tiền đạo người Pháp A.Lacazette 28 tuổi cũng đang chơi bóng thành công mùa thứ 3 tại sân Emirates.

HLV M.Arteta đã đứng ra bảo đảm cho anh điều đó, thì chẳng có lý do gì anh từ chối đến sân Emirates trong lần “thay máu” cầu thủ của Arsenal. Ảnh PSG
HLV M.Arteta đã đứng ra bảo đảm cho anh điều đó, thì chẳng có lý do gì anh từ chối đến sân Emirates trong lần “thay máu” cầu thủ của Arsenal. Ảnh PSG

Arsenal đang đứng thứ 9 Premier League, cách Chelsea đội đứng thứ 4 tới 8 điểm và khả năng có vé tham dự Champions League năm sau không cao. Nhưng Layvin Kurzawa vẫn chấp nhận rời PSG, đồng nghĩa với việc mất cơ hội đá Champions League vì PSG dường như đã vô địch Ligue 1.

Hơn bao giờ hết, cầu thủ sinh năm 1992 này hiểu, đây là thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp anh cần được ra sân. HLV M.Arteta  đã đứng ra bảo đảm cho anh điều đó, thì chẳng có lý do gì anh từ chối đến sân Emirates trong lần “thay máu” cầu thủ của Arsenal.