close Đăng nhập

Hãng hàng không bị kiện vì bỏ mặc hành khách đến chết

Vợ nạn nhân cho rằng chồng mình lên cơn đột quỵ trong nhà vệ sinh trên máy bay, nhưng tiếp viên nhìn thấy, đóng cửa lại và bỏ đi khiến người đàn ông này thiệt mạng.
Vụ kiện hãng Southwest Airlines vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Vụ kiện hãng Southwest Airlines vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Một người phụ nữ có tên là Kelly Ilczyszyn vừa nộp đơn kiện hãng Southwest Airlines (Mỹ) vì đã để chồng cô - Richard chết oan uổng trong nhà vệ sinh do tiếp viên thiếu hiểu biết.

Theo nội dung vụ kiện được trang News đưa tin vào ngày 22/4, vợ của người quá cố cho rằng: "Họ để mặc cho anh ấy chết. Nếu họ gọi y tá kịp thời, chắc chắn chồng tôi vẫn còn sống".

Trong chặng bay nội địa từ Oakland tới Orange vào tháng 9/2014, tiếp viên nghe thấy tiếng ông Ilczyszyn, 46 tuổi, rên rỉ và khóc trong đau đớn ở phòng vệ sinh. Tuy nhiên, họ mở cửa ra và lại nhanh chóng đóng lại, rồi bỏ đi vì cho rằng đây là vấn đề cá nhân của hành khách.

Đại diện của hãng Southwest Airlines cho biết họ rất buồn vì sự cố này, nhưng cũng nhấn mạnh các tiếp viên hàng không đã xử lý rất "chuyên nghiệp và chính xác". Họ cho biết, khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn thấy vị khách này đang nhốt mình trong toilet. Do đó, họ quyết định để các vị khách xuống hết rồi mới tiến hành mở cửa. Thời gian này kéo dài 30 phút.

Khi được phát hiện, ông Ilczyszyn đã bất tỉnh. Bác sĩ kết luận nguyên nhân cái chết là do thiếu oxy lên não và nghẽn mạch phổi trong khoảng 33 phút.

Theo Vnexpress

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.