Hai tàu Lực lượng tự vệ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Sáng 16-4, hai tàu thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), mở đầu cho chuyến thăm hữu nghị thành phố trong bốn ngày.
Quang cảnh lễ đón sỹ quan và thủy thủ hai tàu Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Quang cảnh lễ đón sỹ quan và thủy thủ hai tàu Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo đó, hai tàu thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản là JS Kirisame (DD104) và JS Asayuki (DD132) chở hơn 500 sĩ quan và thủy thủ ghé thă mTP Đà Nẵng từ ngày 16 đến 19-4.

Đoàn do đại tá Sugimoto Masaharu, chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12, làm trưởng đoàn dẫn đầu.

Trong thời gian bốn ngày tàu ở lại, thủy thủ đoàn có các buổi thăm, giao lưu với chính quyền địa phương, hải quân Việt Nam như tổ chức huấn luyện chung trên biển, giao lưu bóng chuyền với BTL Vùng 3 Hải quân, giao hữu bóng đá trong nhà với đội bóng Văn phòng UBND TP Đà Nẵng…

Sáng 16/4, hai tàu huấn luyện JS KIRISAME và JS ASAYUKI cùng 500 sỹ quan, thủy thủ thuộc Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng

Tàu khu trục JS KIRISAME (DD-104) là tàu khu trục cỡ lớn thuộc lớp tàu khu trục thế hệ 3 Murasame với kiểu dáng giống tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ có nhiệm vụ chính là chống ngầm và chống hạm

Tàu sở hữu hệ thống vũ khí tiên tiến bậc nhất của Nhật Bản

Hệ thống radar hiện đai, hoàn toàn tự động theo mẫu trí tuệ nhân tạo

Vũ khí hạng nặng bao gồm: pháo hạm 76 mm sản xuất từ Ý

Ngư lôi chống hạm Mk 48

Tổ hợp phòng không tầm gần Phalanx

Tổ lợp tên lửa chống hạm Type 90 (SSM-1B)

Hệ thống tên lửa Mk41 thẳng đứng đặt phía mũi hạm

Cận cảnh mũi tàu và pháo hạm 76 mm

Thiết bị phóng ngư lôi và bảng giới thiệu tính năng kỹ chiến thuật

Hầm chứa máy bay trực thăng

Trực thăng Seahawk SH -60J, tốc độ khoảng 267 km/h, bay cao được 3.600 m, có thể quan sát mục tiêu trên biển, cứu nạn, cứu hộ, có thể mang theo 2 tên lửa chống tàu có điều khiển
 

Cận cảnh hệ thống vũ khí trang bị mạng tàu

Cận cảnh hệ thống tên lửa chống hạm

Cụm ống phóng bom chìm chống ngầm

Khoang chỉ huy điều khiển và điều hành tác chiến

Khoang động lực trạm nguồn, bộ phận thiết bị điều khiển 4 động cơ tuabin khí cho tốc độ tối đa là 56km/h

Tàu JS ASAYUKI (DD-132) là một trong những chiến ham thuộc thế hệ đời đầu của Nhật Bản khi tàu thuộc lớp tàu khu trục thế hệ 3 Hatsuyuk của Nhật Bản

Tàu sở hữu hệ thống tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC đạt tầm bắn 19km, đầu đạn tên lửa lắp khối nổ mạnh PBXN-103 hoặc ngư lôi Mk46

Cận cảnh ống phóng tên lửa trên tàu huấn luyện JS ASAYUKI (DD-132)

'Chiến binh' JS ASAYUKI (DD-132) được thiết kế cho nhiệm vụ chính là chống ngầm, bên cạnh đó nó có thể tác chiến phòng không và chống hạm

Ở đuôi tàu có nhà chứa lớn và sân đỗ cho trực thăng săn ngầm SH-60J(K), ngoài ra còn có 2 bệ phóng ngư lôi HOS-301 324mm; một bệ phóng tên lửa RIM-7 ở đuôi

Theo: TTXVN