Hà Nội: Khảo sát quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường

VietTimes -- HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về khảo sát tình hình, kết quả thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường trên địa bàn TP.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Đối tượng của cuộc khảo sát là Sở GTVT, UBND các quận và thị xã Sơn Tây. Việc khảo sát được thực hiện thông qua hình thức báo cáo và khảo sát trực tiếp tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố, trong tháng 3/2017.

Theo kế hoạch, mục đích của việc khảo sát nhằm đánh giá thực trạng tình hình triển khai, kết quả đạt được trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp để công tác quản lý, khai thác, sử dụng hè, lòng đường đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Nội dung khảo sát tập trung vào công tác quản lý, sử dụng hè, lòng đường để trông giữ xe máy, ô tô; Công tác quản lý đào hè, lòng đường để thi công hạ tầng kỹ thuật; Công tác kiểm tra, xử lý mái che, mái vẩy, lắp đặt bục bệ, bậc tam cấp... trái quy định trên hè phố.

Trước đó, vào sáng 4/3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã phát biểu về thực trạng lấn chiếm vỉa hè tại hội nghị "Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" của Ban chỉ đạo 197 thành phố.

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng câu chuyện giải quyết lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã bàn nhiều, ra quân bao lần nhưng đều thất bại, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hiện nay ở Hà Nội là do các hàng quán, bãi trông xe... có lãnh đạo các quận, phường, thậm chí cả ông an địa bàn “chống lưng”.

Ông Chung cho biết, ngày còn làm Giám đốc Công an TP, ông đã thống kê hơn 180 quán bia trên vỉa hè thì có hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau.

Được biết, từ 10/3 tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.