Hà Nội FC - Sức mạnh thách thức phần còn lại của V.League

VietTimes -- Với trận Siêu cúp khởi động cho mùa giải, “những đứa con của bầu Hiển” đã cho thấy họ chính là đội bóng khác biệt với phần còn lại của sân cỏ Việt. Với dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng tới cú ăn ba mùa giải này.
Hà Nội đang tái cấu trúc lại đội bóng từ cấp thượng tầng và đầy toan tính khi hướng ra đấu trường khu vực. Ảnh CLB
Hà Nội đang tái cấu trúc lại đội bóng từ cấp thượng tầng và đầy toan tính khi hướng ra đấu trường khu vực. Ảnh CLB

Đội bóng thành công nhất Việt Nam

Hà Nội FC đang là một trong những đội bóng sở hữu nhiều thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Xuất hiện ở sân chơi V.League vào năm 2009, đến nay họ đã có 5 lần lên ngôi vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018 và 2019. Bộ sưu tập của “những đứa con nhà bầu Hiển” còn có  4 lần giành ngôi Á quân V.League vào các năm 2011, 2012, 2014 và 2015.

Chỉ có duy nhất năm 2017, đội bóng áo tím cán đích ở vị trí thứ ba. Tại đấu trường Cúp Quốc gia, Hà Nội FC đã có chức vô địch đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi vào năm 2019. Khá ngạc nhiên vì dù rất mạnh nhưng họ nhiều lần lỡ nhịp ở trận chung kết vào những năm 2012, 2015 và 2016.

Đội bóng của bầu Hiểu đã có 1 thập kỷ thành công. Ảnh CLB
Đội bóng của bầu Hiểu đã có 1 thập kỷ thành công. Ảnh CLB

Mùa bóng 2019 đã ghi vào lịch sử đội bóng của bầu Hiểu khi họ bảo vệ thành công chức vô địch V.League, đoạt cúp quốc gia nhưng dừng chân đáng tiếc ở trận bán kết liên khu vực AFC Cup. Dù đây vẫn là thành tích tốt nhất của một đội bóng Việt Nam nhưng chắc chắn họ muốn giành nốt Siêu cúp quốc gia để hoàn tất “cú ăn ba” như B.Bình Dương.

Đối thủ TP.HCM sau khi kết thúc V.League 2019 đã “thay máu” rầm rộ với những bản hợp đồng tốn rất nhiều giấy mực như Công Phượng, Tiến Dũng… và có 3 trận AFC Cup để khởi động. Thậm chí trước giờ đăng ký cầu thủ, họ lại bất ngờ điền tên các ngoại binh Alex Lima và tiền vệ Seo Yong-duk vào danh sách. Siêu cúp, một trận đấu không chỉ là chiếc cúp mà người ta muốn dùng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm để làm “thước đo” đội chủ sân Thống Nhất, các đội nhìn Hà Nội đá để định liệu cho đường đi, nước bước của đội mình mùa giải này.

Thắng nhàn

Tỷ số trận siêu cúp chỉ là 2-1, thực tế cả hai đội đều chưa tung hết lực lượng mạnh nhất ra sân nhưng người ta vẫn cảm giác Hà Nội FC đã không cần bung hết sức vẫn cón siêu cúp dễ dàng. Dù Duy Mạnh bị chấn thương, rồi bị Công Phượng ghi bàn trước nhưng người ta vẫn thấy Văn Quyết trong vai nhạc trưởng điều tiết nhịp độ trên sân một cách đầy thuyết phục, Pape vẫn là ngoại binh đáng xem của Hà Nội.

Không thể nhắc đến sự cơ động của Hùng Dũng, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Hà Nội FC không tấn công ào ạt, không tốn sức nhưng họ biết cách dền dừ cho đối phương ức chế, có bàn thắng sớm mà không dám đôi công.

Hà Nội đang toan tính "vươn ra biển lớn". Ảnh CLB
Hà Nội đang toan tính "vươn ra biển lớn". Ảnh CLB

Khả năng phân tích đọc trận đấu của HLV Chu Đình Nghiêm thật đáng nể. Cách dàn quân kín kẽ, khiến cho hậu vệ trái Văn Xuân và Việt Anh lần đầu dự trận đấu siêu cúp không bị cảm giác khớp. Hai hậu vệ cánh Văn Xuân, Văn Kiên đã khóa tốt 2 biên hạn chế đáng kể tầm hoạt động của Phi Sơn.

Việc bố trí phải bố trí Sầm Ngọc Đức, người vốn được biết đến là hậu vệ cánh đá cặp với Hoàng Thịnh trong sơ đồ 4-2-3-1, cho thấy sự thiếu thụt về mặt con người của thầy Chung. Được coi là trụ cột của TP.HCM nhưng trước áp lực của Đức Huy và hàng tiền vệ Hà Nội thì bản thân Hoàng Thịnh chỉ 31 đường chuyền được thực hiện và tỉ lệ 68% thấp thứ 4 bên phía HCM. Đó cũng là điểm khác biệt lớn của 2 đội bóng, Hà Nội nhiều nhân sự và phương án tấn công hơn dù Lương “dị” chưa vào sân, còn Quang Hải chỉ vào sân khi mọi việc đã an bài.

Lối đi khác biệt

Trong một thập kỷ trở lại đây, Hà Nội FC đang chứng tỏ sự vượt trội so với các đội bóng còn lại của Việt Nam khi làm tốt công tác đào tạo trẻ. Việc sử dụng các ngoại binh và cầu thủ trẻ của HLV Chu Đình Nghiêm được coi là tốt nhất tại V.League. Điều đó khiến cho đội bóng thủ đô sở hữu đội hình gồm nhiều trụ cột ở ĐTQG như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung... 

Sở hữu đội hình mạnh, giàu chiều sâu cùng lối chơi ổn định từ các đội trẻ, không ngạc nhiên khi thầy trò Chu Đình Nghiêm liên tục thâu tóm một loạt danh hiệu quốc nội. Bầu Hiển đã thành công trong việc tạo dựng thương hiệu Hà Nội, để mọi cầu thủ đều có quyền tự hào khi khoác chiếc áo của CLB. Vì thế CLB đã thành công giữ chân hàng loạt trụ cột như Văn Quyết, Đức Huy, Tiến Thành, Văn Dũng, Phí Minh Long.

Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đặt quyết tâm giành chức vô địch V.League thứ 3 liên tiếp. Để hoàn thành mục tiêu này, đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với sự bổ sung chất lượng từ Rimario, Xuân Tú, Việt Anh và Văn Xuân. Ba người sau được gọi trở lại từ Hà Tĩnh. 

Bầu Hiển đang thay đổi cấp thượng tầng quản trị CLB, theo hướng trẻ hóa. Ảnh CLB
Bầu Hiển đang thay đổi cấp thượng tầng quản trị CLB, theo hướng trẻ hóa. Ảnh CLB

Không phải chiến thắng lội ngược dòng 2-1 mà chính lối đá bắt đối phương chơi bóng theo ý của mình mới là điều mà người ta giành cho Hà Nội sự nể phục. Bàn thắng có thể đến bất ngờ từ cú chích bóng ma mị của Văn Quyết, cú nã đại bác sấm sét của Hùng Dũng hay nhưng pha bật nhả thương hiệu “Made in Hanoi” đã và đang làm cho nhiều hàng phòng ngự V.League chao đảo.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã quá no thành tích tại giải quốc nội. Hà Nội đang tái cấu trúc lại đội bóng từ cấp thượng tầng và đầy toan tính khi hướng ra đấu trường khu vực. Dường như người ta phải chấp nhận một thực tế “những đứa con của bầu Hiển” dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng đẳng cấp đã khác biệt với phần còn lại của sân cỏ Việt Nam.