Siêu cup 2020: Chờ Công Phượng, Phi Sơn tỏa sáng lấy Cúp

VietTimes — Vào lúc 16h30 ngày 1/3 trận tranh Siêu Cup Quốc gia - Cup THACO 2019 giữa TP.HCM và CLB Hà Nội sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng, đội thua nhận 200 triệu đồng. Người ta trông chờ nhiều vào bộ đôi "Messi và Ronaldo Việt" của chủ nhà.
Quang cảnh buổi họp báo trước trận siêu cúp. Ảnh VPF
Quang cảnh buổi họp báo trước trận siêu cúp. Ảnh VPF

Trận siêu cúp thứ 21 sẽ thành một kỷ niệm khó quên với BHL, cầu thủ TP.HCM và CLB Hà Nội, nó được diễn tra trong giai đoạn dịch Covid-19 nên không có khán giả. Ban tổ chức quyết định không bán vé vào sân cho khán giả bởi an toàn sức khỏe của người dân được đặt trên hết. Mỗi Hội CĐV sẽ được cử 40 CĐV vào sân cổ vũ, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất.

Siêu cúp không khán giả

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết: “Đây là lần đầu tiên trận Siêu Cup Quốc gia được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Thế nên người hâm mộ bóng đá TPHCM rất mong chờ. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh, chúng ta cần đặt vấn đề đảm bảo an toàn cho cộng đồng lên trên. Đây là vấn đề bất khả kháng nên chúng tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ của người hâm mộ cũng như giới truyền thông”.

Phi Sơn đang có phong độ tốt. Ảnh CLB
Phi Sơn đang có phong độ tốt. Ảnh CLB

 Chủ nhà TP.HCM có lợi hơn Hà Nội FC quá trình chuẩn bị cho trận đấu khi đã thi đấu 3 trận ở AFC Cup 2020 (1 trận play-off AFC Champions League, 2 trận AFC Cup) trong đó do dịch Covid-19, CLB Hà Nội chỉ tập chay và vài trận đấu kiểm tra nội bộ. Trận giao hữu trước khi lên đường vào TP.HCM họ đã hòa Viettel 1-1.

Nếu như CLB TPHCM lần đầu tiên được tham dự trận siêu cúp thì Hà Nội FC đã có 5 lần tham gia và đã có 2 lần giành phần thắng. Qua 20 kỳ Siêu Cúp, CLB Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu Cúp. Tiếp đó là Hà Nội FC và HAGL cùng có 2 lần giành siêu cúp.

Khá ngạc nhiên là trong 12 đội từng nhận siêu cúp thì không có đội bóng của thành phố mang tên Bác dù các đại diện của thành phố này đã có tới 6 lần tham dự (Công an TP.HCM 2 lần, Cảng SG 2 lần và Navibank SG, XM Xuân Thành SG).

Bộ đôi này đang phối hợp với nhau rất tốt. Ảnh CLB
Bộ đôi này đang phối hợp với nhau rất tốt. Ảnh CLB

Về lực lượng thì HLV Chu Đình Nghiêm không có nhiều sự bổ sung, ngoại trừ Rimario. Nhưng có thể nói lực lượng của Hà Nội đã ổn định, có chiều sâu đội hình lẫn những cá nhân xuất sắc như Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Pape Omar Faye…

Thử thách cho cặp “Messi- Ronaldo Việt”

Trong khi đó TP.HCM là đội bóng ổn ào nhất trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Họ sớm tuyển Tiến Dũng, Công Phượng, Xuân Nam và cân lên đặt xuống các ngoại binh, mãi đến phút 89 những cái tên như tiền vệ Seo Yong-Duk, tiền đạo Alex Lima mới là những người được lựa chọn. 14 cầu thủ đã phải ra đi để nhường chỗ cho 11 cầu thủ mới cho thấy tham vọng của đội bóng TP.HCM lớn như thế nào.

HLV Chung Hae- Soung quá hiểu, để vượt qua khoảng cách 5 điểm ở mùa giải trước với người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm là điều không dễ dàng chút nào. Không phải ngẫu nhiên ông đánh giá trong vòng 10 năm trở lại đây Hà Nội FC là CLB thành công nhất. Trận đá siêu cúp là dịp ông rà soát lại quá trình chuẩn bị, để xem Công Phượng, Phi Sơn sẽ làm được gì trước hàng phòng thủ vững chắc bậc nhất V.League.

Công Phượng đã có 2 trận ghi bàn liên tiếp. Ảnh CLB
Công Phượng đã có 2 trận ghi bàn liên tiếp. Ảnh CLB

 Do Romario, Đình Trọng đang dưỡng thương nên Hà Nội FC sẽ ra sân với đội hình 4-5-1 với mũi nhọn Pape Omar Faye như thường lệ. Khả năng ra sân của Quang Hải là 50/50, Thành Lương sẽ sẵn sàng thay thế. Với khá nhiều cầu thủ đa năng, khi cần Hà Nội có thể chuyển sang đá 4-1-4-1 để cân bằng đội hình giữa tấn công và phòng thủ.

Trong khi đó TP.HCM đang thành công với sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn Amido Balde, tam giác tấn công Nguyễn Công Phượng, Amido Balde, Trần Phi Sơn, đặc biệt là cặp “Messi - Ronaldo Việt” liệu có thể xuyên được hàng hậu vệ của đội khách gồm toàn tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Trần Văn Kiên. Công bằng mà nói, dù Công Phượng và Phi Sơn đang có phong độ tốt nhưng Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn và có 55% có thể giành siêu cúp thứ 3.

Đội hình dự kiến:

TP Hồ Chí Minh (4-2-3-1): Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn, Diakité, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Công Thành, Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Anh Tuấn, Trần Phi Sơn (c), Võ Huy Toàn, Nguyễn Công Phượng, Amido Balde

Hà Nội FC (4-5-1): Nguyễn Văn Công, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Trần Văn Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Moses Oloya, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Quyết (c), Nguyễn Quang Hải, Pape Omar Faye

Dự đoán: TP Hồ Chí Minh 1-2 Hà Nội FC