Hà Nội 4-2 Nam Định: Nỗi lo nơi hàng thủ của đội bóng thành Nam

VietTimes -- Không quá bung nhiều sức thì đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng có 4 bàn thắng vào lưới thủ môn Xuân Việt (Nam Định). Một trận thua mà HLV Văn Sỹ sẽ phải có nhiều việc để làm trước khi đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Công tác chống dịch sân Hàng Đẫy khá tốt. Ảnh VPF.
Công tác chống dịch sân Hàng Đẫy khá tốt. Ảnh VPF.

Đã khá nhiều mùa giải, Hà Nội chỉ đá 2 ngoại binh nên Rimario chấn thương cũng không làm cho HLV Chu Đình Nghiêm quá lo lắng. Ngay cả việc trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh bị chấn thương thì Việt Anh đã sẵn sàng, cánh trái đội chủ nhà đã trình làng Văn Xuân thi đấu khá chững chạc. Hà Nội không mạo hiểm sử dụng Quang Hải vì Nam Định không phải là đối thủ quá mạnh.

Chủ nhà quá mạnh

Xuất phát với đội hình 4-1-4-1, Omar đá cao nhất. HLV Chu Đình Nghiêm bố trí hàng tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng canh phòng khu vực giữa sân, 2 cánh là Văn Quyết, Văn Đại là đủ để áp đảo đội khách. Khi cần áp đảo đối phương thì Moses đá cao hơn, Đức Huy, Hùng Dũng sẽ thay nhau đóng vai trò “máy quét” dọn dẹp khu vực giữa sân.

Xuất phát với đội hình 4-1-4-1, Omar đá cao nhất. HLV Chu Đình Nghiêm bố trí hàng tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng canh phòng khu vực giữa sân, 2 cánh là Văn Quyết, Văn Đại là đủ để áp đảo đội khách. Ảnh HNFC
Xuất phát với đội hình 4-1-4-1,  Omar đá cao nhất. HLV Chu Đình Nghiêm bố trí hàng tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng canh phòng khu vực giữa sân, 2 cánh là Văn Quyết, Văn Đại là đủ để áp đảo đội khách.  Ảnh HNFC

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ đã  chơi “4 tây” Tony, Valentin, Đỗ Merlo, Fenandes, đáng tiếc nhất có lẽ là Sỹ Minh chưa đủ điều kiện thể lực để chơi từ đầu. Đây là cầu thủ đá quyết liệt và sỏ hữu cú sút xa có thể giảm bớt áp lực cho hàng phòng thủ đội khách.

Khác biệt lớn nhất của 2 đội chính là Hà Nội có những cá nhân có thể gây đột biến. Văn Quyết vẫn cho thấy mình là thủ lĩnh của Hà Nội không chỉ về tinh thần mà còn cả chuyên môn. Cú chích bóng điệu nghệ ngay phút thứ 9 để Quốc Hường phải lúng túng đá phản khi đối mặt với sức ép của Omar từ phía sau lung là rất lớn. Hơn 10 phút sau, một pha phối hợp bài bản khác của đồng đội, Văn Đại đã tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, nhân đôi lợi thế cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm

Tử huyệt cánh trái của Nam Định đã bị lộ và khả năng phản xạ của thủ môn Định Xuân Việt đã bị khai thác. Đá với Hà Nội mà bị thua sớm thì không phải Nam Định mà bất cứ đội bóng V.League nào cũng gặp khó khăn. May mà HLV Văn Sỹ đã có Đỗ Merlo, “lão tướng” này rất khéo léo chọn vị trí gần Việt Anh để thoát sự đeo bám của Thành Chung để ghi bàn bằng đầu.

Lộ tử huyệt

Dù đội hình có “4 tây” và Hà Nội cũng không chọn lối đá ào ạt, vây hãm khung thành như lượt về V.League 2019 nhưng có vẻ như các cầu thủ đội khách bị tâm lý. Ngay cả Tony, một trung vệ đã chinh chiến suốt mùa giải năm ngoái cũng không kèm được Văn Quyết, Hùng Dũng. Nếu cánh trái Văn Xuân ít lên tấn công thì cánh phải Văn Kiên thường xuyên có mặt bên phần sân Nam Định.

Đỗ Merlo mang dấu ấn cả 2 bàn thắng của Nam Định. Ảnh VPF
Đỗ Merlo mang dấu ấn cả 2 bàn thắng của Nam Định. Ảnh VPF

Không có trong tay những cầu thủ ưng ý nên biết bị Văn Quyết và các cầu thủ Hà Nội khoét vào cánh trái nhưng Văn Sỹ chỉ duy nhất có phương án đưa Mạnh Hùng vào tay Xuân Tân.

Thực tế, Hà Nội FC thi đấu khá chậm rãi ở khu vực sân nhà, họ cũng chỉ cầm bóng 52%, tung ra 10 cú sút, trúng khung thành 6 nhưng đã có 4 bàn thắng. Trong khi đó Nam Định có 13 cú sút, trúng khung thành 7 nhưng chỉ có 2 bàn thắng. Người xem cảm thấy hàng tiền vệ Nam Định dường như lép vế và không tạo được thế trận tốt hỗ trợ cả cho phòng ngự lẫn tấn công.

Đỗ Merlo mang dấu ấn cả 2 bàn thắng, Rafaelson đã tận dụng rất tốt đường chọc khe thông minh của Đỗ Merlo. Trong trận đấu khai mạc việc Nam Định thua đương kim vô địch 2-4 không làm ai bất ngờ, không chỉ Nam Định mà bất cứ đội bóng V.League nào cũng sẽ gặp khó khăn tương tự.

Vấn đề của Nam Định lúc này là phải kiếm 3 điểm trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hàng công đã cho thấy tiềm năng nhưng nếu không kịp vá thủng thì khó lòng có chiến thắng trên sân Thiên Trường.

Đội hình thi đấu 

Hà Nội: Văn Công, Moses, Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Văn Xuân, Văn Quyết,Hùng Dũng, Văn Đại (Quang Hải, 67'), Đức Huy, Omar. 

DHN Nam Định: Xuân Việt, Xuân Quyết, Văn Trường, Anh Quang, Quốc Hường, Tony, Valentin, Xuân Tân (Mạnh Hùng, 31'), Minh Tuấn, Đỗ Merlo, Fenandes.

Tỷ số: 4-2