Gặp gỡ người máy Transformers “made in Vietnam” tái sinh từ phụ tùng xe máy cũ

VietTimes – “Xin chào tất cả mọi người. Tôi đến từ Việt Nam”, Robot One nói.
Robot One được nhóm Robot Bank chế tạo từ phụ tùng xe máy Honda và SYM bỏ đi. Ảnh: AFP
Robot One được nhóm Robot Bank chế tạo từ phụ tùng xe máy Honda và SYM bỏ đi. Ảnh: AFP

Đây là tác phẩm của Robot Bank, nhóm bao gồm các lập trình viên và sinh viên ở Hà Nội. Lấy cảm hứng từ bộ phim Transformers đình đám của đạo diễn Micheal Bay, Robot One cao 3 m và nặng 100 kg.

Hơn cả một mô hình người máy, Robot One được thiết kế để có thể giao tiếp bằng tiếng Việt và thực hiện một số thao tác đơn giản thông qua tay cầm điều khiển PlayStation. Trong quá trình chế tạo, cả nhóm đã phải lùng sục khắp các xưởng cơ khí để tìm ra bộ phận phù hợp với hình mẫu trong phim. Tại thành phố với gần 6 triệu phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày, nhóm muốn nhắn gửi “thông điệp xanh” tới mọi người qua chú robot đặc biệt này.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã tạo ra robot này để gửi đi thông điệp: Hãy bảo vệ môi trường”, Đỗ Danh Phong, một thành viên của Robot Bank cho biết. Nhóm kỹ sư trẻ tin rằng sản phẩm của họ là một trong số vô vàn người máy “Made in Vietnam” trong tương lai không xa.

Theo AFP