FSA, Al-Nusra phản kích thất bại, hàng loạt tay súng nộp mạng

VietTimes – Sáng ngày 30.01.2016, tại khu vực nông thôn tỉnh Dara’a, lực lượng Hồi giáo cực đoan bao gồm Quân đội Syria tự do (FSA), nhóm Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) tiến hành phản kích nhằm chiếm lại thành phố Sheikh Miskeen, đang nằm trong quyền kiểm soát của sư đoàn thiết giáp số 5.
FSA, Al-Nusra phản kích thất bại, hàng loạt tay súng nộp mạng

Lực lượng Hồi giáo cực đoan của FSA và Jabhat Al-Nusra không hề nghĩ rằng quân đội Syria đã sẵn sàng cho trận chống phản kích. Các tay súng thánh chiến lần thứ nhất tấn công vào quận phía Nam của thành phố Sheikh Miskeen và chỉ sau vài phút đọ súng đã nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi tuyến phòng thủ của các binh sĩ lực lượng vũ trang Syria.

Các cuộc tấn công lần hai vào quận phía nam Sheikh Miskeen không đem lại bất cứ kết quả nào, chiến binh Hồi giáo cực đoan của Quân đội Syria tự do và Jabhat Al-Nusra cố gắng đánh chiếm lại đỉnh đồi chiến lược Tal Hamad dọc theo đường Nawa-Sheikh Miskeen. Nhưng mọi nỗ lực phản công cũng bị binh sĩ của sư đoàn thiết giáp số 5 đập tan vào chiều ngày 30.01.2016.

Theo nguồn tin phóng viên chiến trường có mặt ở sở chỉ huy sư đoàn thiết giáp 5 trong thành phố Izra’a, quân đội Syria diệt khoảng gần 30 tay súng trong trận phản công của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Đại đa số những tay súng thiệt mạng đều thuộc lực lượng Jabhat Al-Nusra, chủ công trong trận đánh ngày 30.01. 

 Quân đội Syria chiến đấu ở thành phố Sheikh Miskeen trên tuyến đường đến thành phố Nawa

QPAN