Đan Mạch trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hoàn toàn tiêm kích F-35 thế hệ 5 sau khi loại biên F-16
Không quân Hoàng gia Đan Mạch đã loại biên hoàn toàn tiêm kích F-16, chính thức vận hành đội hình tiêm kích F-35 thế hệ 5.
Không quân Hoàng gia Đan Mạch đã loại biên hoàn toàn tiêm kích F-16, chính thức vận hành đội hình tiêm kích F-35 thế hệ 5.
Báo cáo của Viện RUSI (Anh) dự báo Không quân Trung Quốc sẽ sở hữu khoảng 1.000 tiêm kích J-20 vào năm 2030, với sản lượng lên tới 120 chiếc mỗi năm, làm thay đổi cán cân sức mạnh không quân tại Thái Bình Dương.
Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron xác nhận đóng tàu sân bay hạt nhân thế hệ mới PANG trị giá hơn 10 tỷ euro. Tuy nhiên, việc tiếp tục phụ thuộc tiêm kích Rafale M khiến sức mạnh tác chiến của Hải quân Pháp đối mặt hoài nghi.
Bloomberg tiết lộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị Nga nhận lại hệ thống phòng không S-400, động thái có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ được gỡ trừng phạt và quay lại chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ.
Không quân Na Uy kết thúc nhiệm vụ F-35 tại Ba Lan, sát biên giới Ukraine, giữa căng thẳng Nga-NATO. Chiến đấu cơ F-35 tham gia bảo vệ không phận Ba Lan và hỗ trợ theo dõi hoạt động quân sự Nga.
Tiêm kích F-35A hoàn tất nhiều thử nghiệm quan trọng để tích hợp tên lửa Meteor của châu Âu. Dù được kỳ vọng vượt AIM-120, Meteor lại gây tranh cãi về sức mạnh, trong bối cảnh Nga triển khai R-77M và Mỹ phát triển AIM-260.
Ba Lan ký hợp đồng 500 triệu USD mua tên lửa AIM-120D-3 của Mỹ cho F-35 và F-16, giữa lúc Nga triển khai R-77M tầm xa.
Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng mô hình S-300 kích thước như thật trong tập trận Resolute Hunter, dường như mô phỏng kịch bản đối đầu với hệ thống phòng không Nga, Iran, Algeria và Trung Quốc.
F-22 Raptor, chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên của Mỹ, lại bị xem là chương trình kém thành công, đầy rắc rối về chi phí, bảo trì và tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu thấp, dù từng được kỳ vọng thay thế F-15 Eagle.
Tuyên bố chung giữa ông Zelensky và Macron về khả năng bán 100 tiêm kích Rafale F4 cho Ukraine xuất hiện trong bối cảnh châu Âu tranh cãi gay gắt về kế hoạch tịch thu tài sản Nga để tài trợ tái thiết và mua sắm vũ khí.
Không quân Mỹ xác nhận sẽ giảm mạnh việc mua tiêm kích tàng hình F-35A do chi phí khổng lồ, phần mềm Block 4 chậm trễ và mối đe dọa từ tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc.
Quân đội Mỹ triển khai chiến dịch quy mô lớn chống buôn ma túy ở Thái Bình Dương và Caribe, sử dụng UAV MQ-9 Reaper, pháo hạm AC-130J và tiêm kích F-35. Hơn 20 tàu đã bị tiêu diệt, 76 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhật Bản chỉ mới nhận lô tên lửa đối không đầu tiên cho tiêm kích F-35 vào cuối tháng 10/2025, sau 8 năm vận hành mà không có vũ khí không chiến, gây tranh cãi lớn về năng lực phòng vệ của Tokyo.
Thổ Nhĩ Kỳ và Anh ký hợp đồng 7,2 tỷ USD mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon, khiến dư luận bất ngờ vì giá cao hơn cả F-35. Giới phân tích cho rằng thương vụ này phản ánh thế bế tắc của không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển vật liệu tàng hình siêu mỏng chỉ 0,1 mm, chịu nhiệt tới 1.000°C, hấp thụ sóng radar hiệu quả, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ tàng hình và thách thức vị thế của Mỹ.
Một nghiên cứu đột phá tại Trung Quốc cho thấy hệ thống vệ tinh radar song tĩnh LT-1 có thể phát hiện máy bay tàng hình Mỹ như F-22, F-35 và B-21 từ quỹ đạo. Công nghệ này có thể chấm dứt kỷ nguyên thống trị tàng hình của Mỹ.
Venezuela cáo buộc Mỹ đưa 5 tiêm kích tàng hình F-35 áp sát vùng biển Caribe, gọi đây là hành động “khiêu khích” giữa lúc căng thẳng quân sự tăng cao. Hoạt động này có thể cung cấp cho Mỹ thông tin tình báo quan trọng.
Lockheed Martin vừa ra mắt Vectis — máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới, có thể tái sử dụng và phối hợp tác chiến cùng F-22, F-35 - phản ánh cuộc đua khốc liệt của Mỹ trước sức ép từ Trung Quốc và các đối thủ trong lĩnh vực UAV.
Năm tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ bất ngờ hạ cánh tại Puerto Rico sau lệnh triển khai của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng với Venezuela và chiến dịch chống ma túy tại Caribe leo thang.
Lockheed Martin đang đàm phán với Lầu Năm Góc để nâng cấp F-35 thành tiêm kích thế hệ “5+", tích hợp công nghệ từ chương trình F-47 thế hệ 6.