Elon Musk muốn X trở thành một ứng dụng hẹn hò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong một cuộc họp gần đây của ban lãnh đạo nền tảng X, tỉ phú Elon Musk nói rằng ông muốn tích hợp tính năng hẹn hò vào nền tảng này.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Sau một năm sở hữu X, Elon Musk vẫn đang nảy ra những ý tưởng bất ngờ cho nền tảng này.

Theo Business Insider, hai nguồn tin giấu tên đã tiết lộ nội dung cuộc họp kỷ niệm một năm tỉ phú Elon Musk mua lại X. Hôm đó, tỉ phú Mỹ liệt kê hàng loạt thay đổi với nền tảng này và đề ra những ý tưởng mới cho năm 2024.

"Ông Musk tỏ ra hào hứng với hình ảnh mới của X trong năm tới. Ông ấy khẳng định nền tảng sẽ trở thành 'ứng dụng hẹn hò toàn diện' và ngân hàng kỹ thuật số", một người nói.

Một trong những người có mặt cho biết, ông Elon Musk không nêu chi tiết về cách chính xác X sẽ trở thành một ứng dụng hẹn hò như thế nào, liệu có bất kỳ nhu cầu nào của người dùng đối với những tính năng như vậy hay những thay đổi nào nữa về sản phẩm sẽ được thực hiện để biến nó thành một ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên, ý tưởng này phù hợp với nỗ lực thúc đẩy các tính năng thanh toán của Musk, vì hầu hết các ứng dụng hẹn hò ngày nay đều là một số dạng dịch vụ đăng ký.

Thu hút người dùng cung cấp thông tin ngân hàng gắn liền với nỗ lực của ông Musk nhằm mang đến dịch vụ thanh toán toàn diện trên X, một phần trong tham vọng biến nền tảng này thành siêu ứng dụng giống như WeChat. "Ông ấy muốn người dùng trả tiền cho mọi thứ. Ông Musk kỳ vọng X có thể vận hành như ngân hàng từ năm sau, nhưng điều này có vẻ không phải thứ mà người dùng muốn", một nguồn tin nói.

Được biết, người dùng mới tại New Zealand và Philippines đang phải trả phí một USD mỗi năm để dùng những tính năng cơ bản nhất của X. Con số này không tác động nhiều tới doanh thu, nhưng có thể giúp hãng thu thập dữ liệu tài chính của người dùng và đưa vào hệ thống thanh toán trong tương lai.

X đang trong quá trình xin giấy phép tại từng bang của Mỹ để cung cấp dịch vụ ngân hàng và chuyển tiền, với 9 bang đã phê duyệt.

Mặc dù tỉ phú Elon Musk cố gắng bày tỏ hy vọng vào tương lai của X, nhiều nhân viên hoài nghi về tình trạng tài chính trong bối cảnh người dùng, nhà quảng cáo liên tiếp rút khỏi nền tảng này. Một số cũng hỏi về giá trị hiện tại của X và liệu những lời hứa về thưởng cổ phần có trở thành hiện thực. Tuy nhiên, không câu hỏi nào được ông Musk trả lời trong cuộc họp.

Một nhân viên đã nói với Insider: "Nội dung chính của cuộc họp là theo đuổi Twitter 2.0 sẽ mang đến những thay đổi gì, song ông Musk vẫn chưa thực sự hiện thực hóa được những tiềm năng này".

Theo Business Insider