Elon Musk thừa nhận X "có thể thất bại như nhiều người đã dự đoán"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Elon Musk mới đây đã thừa nhận: "Chúng tôi có thể thất bại, như nhiều người đã dự đoán, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có ít nhất một thành công".

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Elon Musk dường như thừa nhận rằng việc mua lại X (tên mới của Twitter) trị giá 44 tỉ USD của ông có thể là một thương vụ thất bại.

Chủ sở hữu của nền tảng trước đây được gọi là Twitter cho biết hôm thứ Bảy rằng X "có thể sẽ thất bại". "Sự thật đáng buồn là hiện tại không có 'mạng xã hội' nào tuyệt vời," vị tỷ phú nói trên X. "Chúng tôi có thể thất bại, như nhiều người đã dự đoán, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có ít nhất một thành công".

Đối thủ của X là mạng xã hội Threads (của Meta) đã ra mắt vào ngày 5 tháng 7 và nhanh chóng thu được hơn 100 triệu lượt đăng ký, tạp chí Time đưa tin.

Tuy nhiên, 6 tuần sau, tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày của nền tảng đã giảm mạnh từ mức cao nhất là 44 triệu sau khi Threads ra mắt xuống còn khoảng 10 triệu, theo dữ liệu từ Similarweb.

Trong nỗ lực biến X thành "siêu ứng dụng", ông Musk đã đẩy mạnh việc thanh lọc chatbot, tuy nhiên việc này vẫn chưa mang lại hiệu quả. Tuần trước, chuyên gia công nghệ Matt Binder của Mashable đã phát hiện 42% người theo dõi tài khoản của ông không có thật, không loại trừ khả năng đó là các tài khoản được vận hành bởi bot.

CEO Binance Changpeng Zhao, một trong những nhà đầu cùng ông Musk trong thương vụ Twitter, cho biết công ty ông có thể tìm kiếm các nền tảng khác để tiếp cận người dùng. "X thật sự cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến bot, thư rác trước khi đề cập đến những rắc rối khác", Zhao bình luận.

Mới đây, Musk tiếp tục tuyên bố loại bỏ tính năng chặn người khác trên nền tảng nhưng không đưa ra lý do cho hành động này. Hàng loạt người dùng đã cảm thấy khó hiểu về quyết định này và đồng loạt lên tiếng phản đối. Nhà hoạt động Monica Lewinsky kêu gọi Musk và Giám đốc điều hành Linda Yaccarino "suy nghĩ lại" về động thái này.

"Này @elonmusk và @lindayaX làm ơn suy nghĩ lại về việc xóa tính năng chặn. Với tư cách là một nhà hoạt động chống các hành vi quấy rối, tôi có thể đảm bảo rằng đó là một công cụ quan trọng để giữ an toàn cho mọi người trên mạng", cô Monica chia sẻ.

Theo Business Insider