Dưới 4 triệu đồng nên mua Oppo A3s hay Xiaomi Redmi 5?

Xiaomi Redmi 5 và Oppo A3s là hai trong số những smartphone tốt trong phân khúc giá dưới 4 triệu. Tuy nhiên rất nhiều người dùng phân vân không biết nên chọn thiết bị nào cho nhu cầu phổ thông. Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời.

Hướng tới người dùng trẻ nên Oppo A3s có thiết kế trẻ trung với hai màu đỏ và tím cũng rất độc đáo, mang đến cảm giác sang trọng và bắt mắt nhất là phiên bản màu đỏ, không hề mang đến cảm giác của một thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ.

Máy sở hữu thiết kế vỏ nhựa nguyên khối, trong đó mặt lưng được đánh bóng nhìn như được làm bằng kính, kết hợp kiểu dáng hiện đại và những đường bo cong mềm mại giúp người dùng cầm nắm chắc chắn và thoải mái trong lòng bàn tay.

Điểm nhấn của Oppo A3s là màn hình tai thỏ bắt kịp theo xu hướng mới hiện nay, mang đến không gian hiển thị rộng rãi và cảm giác hiện đại. Trong đó tai thỏ kích thước lớn là nơi đặt camera trước, loa thoại và các cảm biến.

Đối thủ Xiaomi Redmi 5 cũng mang đến cảm giác hiện đại với mặt trước là màn hình tràn viền với không gian hiển thị rộng rãi nhưng không có tai thỏ. Với thiết kế màn hình tỷ lệ 18:9 nên máy hơi dài, do đó kích thước chiều ngang nhỏ nên cảm giác cầm nắm rất gọn gàng trong tay hơn so với Oppo A3s.

Máy cũng có thiết kế vỏ nguyên khối với toàn bộ phần khung và hai mép trên dưới ở mặt lưng đều bằng nhựa. Duy nhất chỉ có một miếng kim loại lớn ở mặt lưng, tạo cảm giác giống như điện thoại bằng kim loại nguyên khối.

Dù vậy nếu so với sánh giữa Xiaomi Redmi 5 và Oppo A3s thì điện thoại Oppo nhìn trẻ trung hiện đại và hấp dẫn hơn. Nếu là các bạn nữ phải lựa chọn giữa hai thiết bị thì A3s chiếm ưu thế rõ ràng.

Oppo A3s nổi bật với màn hình lớn thiết kế tai thỏ viền mỏng kích thước 6,2 inch, tỉ lệ chuẩn 19:9, độ phân giải HD+ (720 x 1520 pixel), mật độ điểm ảnh 271 ppi mang đến những trải nghiệm giải trí như chơi game, xem phim hoặc duyệt web là rất ấn tượng với nhiều không gian hiển thị.

Đối thủ Xiaomi Redmi 5 mặc dù cũng sử dụng thiết kế màn hình tràn viền, nhưng tỷ lệ hiển thị là 18:9 không có tai thỏ, kích thước màn hình nhỏ hơn với 5,7 inch, nhưng có cùng độ phân giải HD+ và mật độ điểm ảnh đạt 282 ppi, cao hơn một chút so với đối thủ. Tuy nhiên khác biệt này không đáng kể.

Màn hình của cả Redmi 5 và Oppo A3s đều sử dụng tấm nền IPS LCD nên chất lượng hiển thị không khác nhau nhiều. Hình ảnh hiển thị không thật sự sắc nét như màn hình Full HD, nhưng vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng phổ thông với góc nhìn rộng và màu sắc trung thực. Tuy nhiên độ sáng trên màn hình Oppo A3s cao hơn một chút nên khi sử dụng ngoài trời hiển thị rõ nét hơn.

Oppo A3s được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 450 tám nhân tốc độ 1.8GHz với GPU Adreno 506, RAM 2GB, bộ nhớ trong chỉ 16GB, có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD tối đa 256GB.

Điều thú vị là Xiaomi Redmi 5 cũng sử dụng đúng chipset mà Oppo A3s đang sử dụng, nhưng máy được có RAM 3GB, bộ nhớ trong gấp đôi với 32GB đảm bảo nhu cầu lưu trữ thoải mái hơn, đồng thời cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD tối đa 128GB.

Với cấu hình trên, cả Xiaomi Redmi 5 và Oppo A3s đều mang đến trải nghiệm mượt trong hầu hết các tác vụ hàng ngày như duyệt web, xem phim, truy cập mạng xã hội, chụp ảnh, quay video, chơi các game giải trí phổ biến ….

Về khả năng đa nhiệm, do bộ nhớ RAM hạn chế nên Oppo A3s phản hồi chậm hơn đáng kể so với Redmi 5, nhất là khi có nhiều ứng dụng chạy trong nền. Còn với các game nặng như Asphalt 9 hay PUBG Mobile hình ảnh bị giật, lag chỉ khi giảm cấu hình game xuống thấp hơn thì hiện tượng này được cải thiện đôi chút.

Không đứng ngoài xu hướng hiện nay, Oppo A3s đi kèm hệ thống camera kép ở mặt sau bao gồm camera chính độ phân giải 13 MP khẩu độ f/2.2, hỗ trợ lấy nét tự động theo pha, kết hợp với camera phụ độ phân giải 2 MP khẩu độ f/2.4 đo độ sâu trường ảnh để chụp xóa phông.

Xiaomi Redmi 5 chỉ có một camera đơn ở mặt sau, trong đó camera chính độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/2.2 và hỗ trợ công nghệ lấy nét pha kép Dual PDAF, đây là tính năng ít thấy trên các mẫu máy tầm trung.

Chất lượng ảnh chụp ở điều kiện đủ sáng từ camera của Oppo A3s và Redmi 5 không có sự khác biệt nhiều, ảnh chụp nhiều màu sắc, độ chi tiết tốt, dải sáng tối cân bằng tuy nhiên điện thoại Oppo có màu hơi nhạt hơn một chút so với màu sắc thể hiện trên điện thoại Xiaomi, nhưng khả năng thu sáng tốt hơn nên ảnh sáng hơn, kể cả khi quay video.

Còn ở điều kiện môi trường ánh sáng kém, ảnh chụp từ Oppo A3s và Redmi 5 đều nhiễu nhiều, màu bệt và mất chi tiết. Nhưng đây là điều phải chấp nhận của những dòng máy giá rẻ.

Tuy nhiên chỉ có Oppo A3s là có tính năng chụp ảnh xóa phông phần cứng nhờ hệ thống camera kép với chất lượng khá hài lòng.

Về khả năng chụp hình selfie, Oppo A3s tỏ ra ấn tượng hơn nhờ camera selfie 8 MP nhưng hỗ trợ tính năng làm đẹp theo nhiều cấp độ và tích hợp công nghệ AI Beauty 2.0, giúp tạo nên những bức ảnh đẹp tự nhiên, lung linh để đăng lên mạng xã hội.

Xiaomi Redmi 5 có camera trước độ phân giải 5 MP tích hợp tính năng làm đẹp và tự động chỉnh cho da trắng hồng và mịn hơn, nhưng xét về độ linh hoạt thì không bằng đối thủ.

Có thể nói Oppo A3s là một trong số ít smartphone trong phân khúc giá sở hữu viên pin tốt như vậy với dung lượng lên tới 4.230 mAh. Đó là cao hơn khá nhiều so với mức 3.300 mAh của Xiaomi Redmi 5.

Do cả hai đều sử dụng con chip Snapdragon 450 tiết kiện điện năng nên điện thoại Oppo cho thời lượng pin tốt hơn, thậm chí có thể đảm bảo 2 ngày dùng với mức sử dụng trung bình, so với chỉ 1 ngày của điện thoại Xiaomi.

Oppo A3s hiện có giá 3,69 triệu đồng, cao hơn một chút so với mức 3,49 triệu đồng của Xiaomi Redmi 5. Nhưng rõ ràng điện thoại Oppo phù hợp với người dùng trẻ hơn, nhất là phái nữ với thiết kế bắt mắt và tính năng chụp hình thời thượng. Trong khi điện thoại Xiaomi phù hợp hơn với phái nam nhiều hơn.

Theo XHTT

http://xahoithongtin.com.vn/tin-anh/201812/duoi-4-trieu-dong-nen-mua-oppo-a3s-hay-xiaomi-redmi-5-622746/