Đức: Nga là đối tác giá trị hơn Mỹ

Đa số người Đức ủng hộ tái lập quan hệ với Matxcơva nhưng đồng thời cũng có một nửa số công dân Đức vẫn coi Nga là “quốc gia nguy hiểm", Huffington Post dẫn số liệu từ cuộc khảo sát của Quỹ Koerber.
Đức: Nga là đối tác giá trị hơn Mỹ

Các dữ liệu thu thập được cho thấy rằng Nga là đối tác có giá thứ hai với người Đức: 81% số người được hỏi ủng hộ sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước, còn hợp tác trong hình thức Nga-EU được sự tán thành của 95% thành viên tham gia khảo sát. Vị trí thứ nhất được các công dân Đức dành cho quan hệ với Pháp, còn hàng thứ ba là hợp tác với Mỹ.

Người Đức thấy đặc biệt quan trọng là hợp tác với Nga trong khuôn khổ giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị, cụ thể là xung đột Syria và cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, bài báo cho biết.

Có điều thú vị là song hành với đánh giá trên, vẫn có gần 48% số người Đức này  coi Nga là quốc gia nguy hiểm, trong đó ở miền tây nước Đức, chỉ số này thậm chí còn cao hơn thế 5%.

Theo Huffington Post