Đình chỉ công tác Bí thư huyện uỷ lái xe làm chết 3 người

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết ở Cao Bằng, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư huyện uỷ Hà Quảng.
Sau cú đâm mạnh chiếc ô tô đầu đâm xuống đất chổng vó lên trời
Sau cú đâm mạnh chiếc ô tô đầu đâm xuống đất chổng vó lên trời

Ngày 4-2, ông Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng, cho biết Tỉnh uỷ đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư huyện uỷ Hà Quảng, để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 3 người chết hôm 3-1. 

Thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cũng cho biết ông Dũng là người đã lái chiếc xe ô tô Ford Everest biển số 11A-018.34 gây ra vụ tai nạn trên.

Theo ông Hà Ngọc Chiến, Công an tỉnh đã có báo cáo về sự việc, căn cứ trên báo cáo này, Tỉnh uỷ đã tạm đình chỉ công tác ông Dũng.

Việc tiếp tục xem xét, xử lý về mặt đảng, chính quyền thì còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận, nếu như khởi tố, truy tố... thì sẽ có các hình thức xử lý khác.

Trước mắt ông Dũng đã tiến hành bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 13g ngày 30-1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, Cao Bằng, xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, xe ô tô biển số 11A-018.34 đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 11S1-007.68 do anh Vương Văn Tiến (36 tuổi, trú tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng) chở theo bà Nông Thị Điền (63 tuổi) và cháu Vương Gia Khang (1 tuổi, con anh Tiến) theo hướng đấu đầu.

Hậu quả  cả  3 nạn nhân đi xe mô tô tử vong. Chiếc ô tô trong vụ va chạm tiếp tục lao vào nhà dân, cắm đầu xuống đất, lật ngược 90 độ và dựa thẳng vào một thân cây. Người lái ô tô đã phải nhập viện cấp cứu.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này đã được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng, thụ lý điều tra.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

Được biết, quá trình điều tra vụ tai nạn, cơ quan công an đã xác định người lái xe là ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư huyện uỷ Hà Quảng.

Bản thân ông Dũng cũng đã đến trình diện tại cơ quan điều tra và đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chiếc xe trong vụ tai nạn do ông Dũng mượn của một doanh nghiệp.

Theo Tuổi trẻ