DIFF 2018-“Huyền thoại những cây cầu” sẽ mang lại nhiều bất ngờ kinh ngạc

VietTimes -- DIFF 2018 sẽ diễn ra với sân khấu hoành tráng chưa từng có, các đội là những tên tuổi lớn, kịch bản đặc sắc,…và kinh phí cao hơn DIFF 2017.
Một trong những màn trình diễn ấn tượng tại DIFF 2017 của đội quán quân đến từ Ý
Một trong những màn trình diễn ấn tượng tại DIFF 2017 của đội quán quân đến từ Ý
Sáng 7/3, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2018-DIFF 2018) đã tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Theo đó, chương trình sẽ có nhiều bất ngờ lớn cùng quy mô hoành tránh nhất từ trước đến nay.
DIFF 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, bắt đầu từ 30/4-30/06/2018, bao gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. 
DIFF 2018 có sự góp mặt của 8 đội thi đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Bên cạnh các đội vững mạnh và đạt thành tích cao tại các kỳ pháo hoa trước, DIFF 2018 còn có sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng mới đến từ Thụy Điển và Bồ Đào Nha.
Sáng 7/3, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2018-DIFF 2018) đã tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018Sáng 7/3, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (Da Nang International Fireworks Festival- DIFF 2018-DIFF 2018) đã tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Đêm khai mạc DIFF 2018 sẽ diễn ra tối ngày 30/4/2018, với phần thi của hai đội Việt Nam-Ba Lan. Tiếp theo lần lượt sẽ là đêm thi của các đội Pháp-Mỹ vào ngày 26/5; Ý-Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 02/6; và  Thụy Điển-Bồ Đào Nha diễn ra ngày 09/6. Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 08 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết và trao giải Nhất - Nhì, diễn ra vào đêm 30/6. 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, đại diện cho UBND TP Đà Nẵng cho biết: “Sau 7 năm đăng cai và một năm đổi mới về quy mô tổ chức, Đà Nẵng đã xây dựng được thương hiệu “Thành phố pháo hoa”, đưa DIFF trở thành lễ hội được mong chờ nhất của năm. Từ thành công của DIFF 2017, thành phố tin tưởng rằng, Sun Group sẽ tiếp tục có những đầu tư công phu về nội dung, hoành tráng về quy mô, đưa DIFF tiếp tục là ‘lễ hội phải đến’ với bạn bè năm châu và góp phần xây dựng danh hiệu ‘Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á’ cho Đà Nẵng”. 
“Huyền thoại những cây cầu” của DIFF 2018 sẽ kể với khán giả câu chuyện văn hóa của 8 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự thông qua hình ảnh của những cây cầu, những biểu tượng văn hóa, dấu ấn lịch sử, truyền thống các các quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự.
Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, DIFF 2018 sẽ tiếp nối thành công DIFF 2017 để trở thành sự kiện lớn của khu vựcTheo ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng, DIFF 2018 sẽ tiếp nối thành công DIFF 2017 để trở thành sự kiện lớn của khu vực

DIFF 2018 sẽ có tổ hợp khán đài riêng, ở vị trí tương tự năm 2017 trên sông Hàn, nhưng được thiết kế theo mô hình mới, công nghệ mới. Ngoài khán đài A được mở rộng hơn so với năm ngoái, trước các khán đài khác đều có màn hình led kích thước lớn để khán giả có thể theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu. 

Ông Đặng Minh Trường, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group, đơn vị phối hợp tổ chức khẳng định: “Những điều chưa làm được trong mùa pháo hoa DIFF 2017 sẽ được khắc phục, để DIFF 2018 rực rỡ, sôi động và cuốn hút hơn. Sun Group luôn chú trọng đổi mới, làm sao để xây dựng một thương hiệu “Thành phố pháo hoa” mỗi năm lại độc đáo hơn, nghệ thuật hơn. Với những nỗ lực đó, chúng tôi kỳ vọng DIFF 2018 sẽ thu hút thêm nhiều ngàn lượt khách đến với thành phố trong hai tháng hè và từng bước đưa DIFF gia nhập hệ thống các festival văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí đạt tiêu chuẩn của Diễn đàn Festival Quốc tế – IFF – UNESCO đúng như kỳ vọng đặt ra trong thời hạn 10 năm 2017-2027”. 
Đặc biệt, sân khấu biểu diễn cùng chương trình nghệ thuật sẽ được thiết kế và dàn dựng công phu, ấn tượng và quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay.
DIFF 2017 thu hút sự quan tâm của khán giả, du khách với 6 khán đài quy mô 22.000 người luôn kín chỗDIFF 2017 thu hút sự quan tâm của khán giả, du khách với 6 khán đài quy mô 22.000 người luôn kín chỗ

Tổng đạo diễn DIFF 2018 Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “DIFF 2018 đại diện cho một Đà Nẵng năng động, hội nhập với 5 châu. Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chưa từng có được dàn dựng công phu, khác biệt hoàn toàn với mùa DIFF trước sẽ tạo nên dấu ấn mới độc đáo, khẳng định DIFF là sự kiện không thể bỏ qua của năm 2018 tại Đà Nẵng”.  

Bên cạnh sự kiện chính, các đêm thi pháo hoa sẽ diễn ra nhiều sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật khiến đường phố, tại các điểm vui chơi công cộng của Đà Nẵng, góp phần xây dựng sản phẩm Lễ hội pháo hoa quốc tế đặc sắc nhất từ trước đến nay.

Cũng theo Ban tổ chức, DIFF 2018 sẽ diễn ra với quy mô, tầm vóc và chất lượng tốt nhất có thể, cùng kinh phí cao hơn năm 2017.

Sân khấu chính của DIFF 2018 là điểm nhấn ấn tượng của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018Sân khấu chính của DIFF 2018 là điểm nhấn ấn tượng của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018

Được biết, DIFF 2017 mang chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” với sự tham dự của 8 đội thi Ý, Áo, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Úc, Thụy Sỹ và đội chủ nhà Việt Nam. Dự kiện có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sỹ, huy động hơn 5.000 cán bộ chiến sỹ, xây dựng 6 khán đài với hơn 22.000 chỗ ngồi,…và kinh phí hơn 130 tỷ đồng được thực hiện dưới hình thức xã hội hóa do SunGroup chủ trì thực hiện.