close Đăng nhập

Đến lượt thủ đô của Argentina cấm sử dụng ống hút nhựa

Ngày 22/5, chính phủ Argentina đã ra thông báo cấm các khách sạn, quán bar và cơ sở bán đồ ăn uống tại thủ đô Buenos Aires cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng.

Cốc càphê sử dụng ống hút nhựa (trái) của Starbucks sẽ được thay thế bằng cốc nhựa với nắp đậy có khe hở (phải). (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, chính phủ Argentina đã ra thông báo cấm các khách sạn, quán bar và cơ sở bán đồ ăn uống tại thủ đô Buenos Aires cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng.

Đây là bước đi mới nhất của chính phủ Argentina trong nỗ lực bước đầu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của rác thải nhựa tới môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, chính quyền thành phố Buenos Aires sẽ loại bỏ dần việc sử dụng ống hút nhựa tại những địa điểm trên. Trước mắt, sản phẩm này chỉ được đưa cho khách hàng khi có yêu cầu và sẽ tiến tới bị cấm hoàn toàn trong 6 tháng tới.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Argentina cho biết các nhà hàng ở trung tâm thương mại tại thủ đô Buenos Aires thải ra mỗi tháng khoảng 2 triệu ống hút, tương đương 1,7 tấn nhựa. Đây là loại rác thải nhựa phổ biến thứ 4 ở các bờ biển và đại dương trên khắp thế giới.

Điều đáng quan ngại là loại rác thải này còn được tìm thấy trong đường tiêu hóa của cá trên sông Bạc (Rio de la Plata) tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo số liệu thống kê, khoảng 62% sản lượng nhựa của nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latinh dành để sản xuất túi nylon, ống hút và những sản phẩm dùng 1 lần.

Trước đó, chính phủ Argentina cũng đã cấm sử dụng và cung cấp ống hút nhựa tại nhiều thành phố du lịch khác như Mar del Plata, Ushuaia và tỉnh Buenos Aires.

Còn với túi nylon, chính quyền thành phố Buenos Aires cấm các siêu thị cung cấp cho khách hàng từ năm 2017 nhằm giảm bớt ảnh hưởng tới môi trường./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/den-luot-thu-do-cua-argentina-cam-su-dung-ong-hut-nhua/570758.vnp
VietnamPlus

Tin công nghệ

Do Kwon (ảnh: Google)

Do Kwon đối mặt với bản án 40 năm tù

VietTimes – Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, là kẻ chủ mưu đằng sau các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đã gây thiệt hại 40 tỉ USD cho rất nhiều nhà đầu tư.

Thể thao điện tử Việt Nam nhận huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Thể thao điện tử Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

VietTimes – Chiều ngày 9/5, đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Indonesia để đoạt ngôi quán quân tại nội dung đồng đội nam bộ môn Crossfire (Đột kích). Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 32.