close Đăng nhập

Đế chế bất động sản của Hứa Gia Ấn sụp đổ, kéo theo nhiều quan chức cấp cao và “ông lớn” tài chính

Hôm 20/8, Tòa án Thâm Quyến mở phiên công khai tuyên phạt Hứa Gia Ấn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hằng Đại tù chung thân vì nhiều tội danh. Ít ai biết một loạt quan chức cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy đã bị ngã ngựa do liên đới.

Tập đoàn Hằng Đại sụp đổ kéo theo một loạt quan chức cấp cao và đại gia giới tài chính ngã ngựa. Ảnh: Sina.
Tập đoàn Hằng Đại sụp đổ kéo theo một loạt quan chức cấp cao và đại gia giới tài chính ngã ngựa. Ảnh: Sina.

Sau khi thông tin Hứa Gia Ấn bị tuyên án được công bố, những bức ảnh cũ của ông với vẻ ngoài đầy quyền lực, thắt lưng Hermes khóa vàng, lại được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Từ một thanh niên nghèo vươn lên thành người giàu nhất Trung Quốc, trở thành Ủy viên thường vụ Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc rồi cuối cùng trở thành phạm nhân, cuộc đời Hứa Gia Ấn mang màu sắc đầy kịch tính.

Phất lên nhờ kinh tế và bất động sản bùng nổ

Hứa Gia Ấn sinh năm 1958 tại một vùng quê ở Hà Nam. Ông mất mẹ từ khi mới một tuổi và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Sau Cách mạng Văn hóa, ông thi đỗ Học viện Gang thép Vũ Hán, sau đó làm việc tại một công ty thép ở Vũ Dương, Hà Nam.

Năm 1992, Hứa Gia Ấn vào Thâm Quyến lập nghiệp và đến năm 1996 thành lập Tập đoàn Hằng Đại (China Evergrande).

Nhờ kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh và thị trường bất động sản bùng nổ, Hằng Đại nhanh chóng mở rộng, tiến vào hàng loạt thành phố lớn. Từ năm 2010, Hứa Gia Ấn bắt đầu mở rộng sang các lĩnh vực thể thao, xe năng lượng mới và tài chính. Năm 2017, với tài sản khoảng 290 tỷ NDT, ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc.

Hứa Gia Ấn nổi tiếng với phong cách phô trương, luôn có đoàn xe bảo vệ hộ tống và từng thành lập cả Đoàn ca múa Hằng Đại.

hua-gia-an-8637.jpg
Hứa Gia Ấn nghe tòa tuyên án hôm 20/8. Ảnh: CCTV.

Để lại hàng triệu căn hộ dang dở

Thành công của Hằng Đại phụ thuộc rất lớn vào mô hình “ba cao”: nợ cao, đòn bẩy cao và tốc độ quay vòng vốn cao.

Khi Trung Quốc đưa ra chủ trương “nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ” và áp dụng chính sách “ba lằn ranh đỏ” (tức: Nợ không được quá 70% tài sản, Nợ ròng không được vượt vốn chủ sở hữu và tiền mặt phải đủ trả nợ ngắn hạn) vào năm 2020 để buộc các doanh nghiệp bất động sản giảm đòn bẩy và hạn chế vay nợ quá mức, khủng hoảng nợ của Hằng Đại nhanh chóng bùng nổ.

Tập đoàn này để lại trên toàn Trung Quốc hàng triệu căn hộ còn dang dở. Tính đến quý I/2026, tỷ lệ bàn giao nhà của Hằng Đại chỉ khoảng 53%, tương đương hơn 3,2 triệu căn; gần một nửa số dự án chưa bàn giao tập trung tại các thành phố cấp 3 và cấp 4, trong đó không ít dự án đã ngừng thi công hơn 3 năm.

hai-hoa-dao.jpg
Dự án Đảo Hải Hoa - đảo nhân tạo lớn nhất thế giới của Tập đoàn Hằng Đại (China Evergrande). Ảnh: Sina.

Đế chế Hằng Đại và mạng lưới quan chức, tài phiệt

Đằng sau đế chế kinh doanh khổng lồ của Hằng Đại, có nhiều quan chức địa phương, quan chức cấp bộ và lãnh đạo các tập đoàn tài chính từng có liên hệ với tập đoàn.

Cựu Bí thư Thành ủy Đam Châu, Hải Nam Trương Kỳ từng bị cáo buộc phê duyệt trái quy định cho Hằng Đại xây dựng Hải Hoa Đảo, dự án đảo nhân tạo từng được quảng bá là “đảo nhân tạo lớn nhất thế giới” vượt cả Đảo Cành Cọ ở UAE.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Đường Nhất Quân, trong thời gian đứng đầu tỉnh Liêu Ninh, đã hỗ trợ Hằng Đại giành quyền kiểm soát Ngân hàng Thịnh Kinh, qua đó giúp tập đoàn được “bơm” hàng nghìn tỷ NDT.

Cựu Thị trưởng Thâm Quyến Trần Như Quế, vốn quen biết Hứa Gia Ấn từ trước, từng thúc đẩy việc Hằng Đại chuyển trụ sở về Thâm Quyến. Cựu Bí thư Thâm Quyến, cựu Tỉnh trưởng Quảng Đông và cựu Ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy cũng ra mặt ủng hộ dự án ô tô năng lượng mới của Hằng Đại.

ma-hung-thuy-va-hua-gia-an.jpg
cựu Ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy khi là tỉnh trưởng Quảng Đông và Hứa Gia Ấn. Ảnh: CNS.

Trong lĩnh vực thể thao, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao quốc gia Cẩu Trọng Văn, người sau này bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành, từng thúc đẩy mô hình “Đội tuyển quốc gia Hằng Đại”, giúp nhiều tuyển thủ quốc gia chuyển sang thi đấu cho CLB bóng đá Hằng Đại, Quảng Đông.

Trong hệ thống tài chính, các cựu lãnh đạo như Tôn Đức Thuận của China CITIC Bank, Điền Huệ Vũ của China Merchants Bank, Lưu Liên Thiệt của Bank of China và Lý Hiểu Bằng của China Everbright Bank đều bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan đến việc tạo điều kiện cho Hằng Đại huy động những khoản vốn khổng lồ.

Hứa Gia Ấn lĩnh án chung thân, Hằng Đại bị phạt 15,8 tỷ NDT

Từng là một trong những tập đoàn bất động sản quyền lực nhất Trung Quốc, Hằng Đại (China Evergrande) và người sáng lập Hứa Gia Ấn nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Hứa Gia Ấn bị cáo buộc phạm 8 tội danh, trong đó có huy động trái phép tiền gửi công chúng và lừa đảo huy động vốn. Tòa án Trung cấp Thâm Quyến tuyên phạt ông tù chung thân, đồng thời tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

truoc-va-nay.jpg
Hứa Gia Ấn với thắt lưng Hermes khóa vàng trước khi bị bắt và tại tòa án. Ảnh: Sina.

Tập đoàn Hằng Đại bị phạt 8,82 tỷ NDT, công ty con Hằng Đại Địa sản bị phạt 7 tỷ NDT, tổng cộng 15,82 tỷ NDT. Hai con trai của Hứa Gia Ấn cùng nhiều cựu lãnh đạo Hằng Đại cũng bị kết án tù giam.

Tòa án cho rằng các hành vi phạm tội trong vụ án đã gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự kinh tế thị trường và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng. Cơ quan tư pháp sẽ tiếp tục truy thu các khoản thu nhập bất hợp pháp; việc bồi thường thiệt hại được ưu tiên trước việc thi hành tiền phạt và tịch thu tài sản.

Lần đầu xuất hiện tại tòa sau khi bị bắt

Theo những hình ảnh do Tòa án Trung cấp Thâm Quyến công bố, Hứa Gia Ấn, năm nay 67 tuổi, xuất hiện với mái tóc và lông mày bạc trắng, mặc áo dài tay màu xanh đậm và đứng giữa hai cảnh sát áp giải để nghe tuyên án.

Đây là lần đầu tiên ông ta xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào tháng 9/2023, tạo sự tương phản mạnh với hình ảnh một “người giàu nhất Trung Quốc” từng đầy quyền lực.

Tại phiên tòa hồi tháng 4, Hứa Gia Ấn được cho là đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc.

hua-dinh-hac.jpg
Con trai cả Hứa Trí Kiện của Hứa Gia Ấn dù đã ra nước ngoài vẫn bị tòa án xét xử và kết án tù dù vắng mặt. Ảnh: Sina.

Gian lận tài chính quy mô lớn, che giấu nợ và đưa hối lộ

Theo CCTV, tòa án Thâm Quyến xác định Hứa Gia Ấn là người thực tế kiểm soát Hằng Đại. Trong giai đoạn 2016–2021, ông ta cùng Hằng Đại và Hằng Đại Địa sản đã sử dụng các thủ đoạn gian lận tài chính kéo dài và trên quy mô lớn để thổi phồng tài sản, che giấu nợ, qua đó thực hiện các hành vi phạm tội như huy động trái phép tiền của công chúng và lừa đảo vay vốn.

Hằng Đại và Hứa Gia Ấn còn bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn hối lộ để giành quyền kiểm soát các tổ chức tài chính, rút và sử dụng trái phép vốn tín dụng, bảo hiểm cho tập đoàn.

Hứa Gia Ấn cũng lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hằng Đại Địa sản, tổ chức gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp dưới danh nghĩa chia cổ tức.

Tòa xác định Hằng Đại, Hứa Gia Ấn và Hằng Đại Địa sản phạm nhiều tội danh, bao gồm huy động trái phép tiền gửi, lừa đảo huy động vốn, cho vay trái pháp luật, gian lận phát hành chứng khoán, công bố thông tin sai lệch và hối lộ. Cá nhân Hứa Gia Ấn còn phạm các tội sử dụng vốn trái pháp luật và chiếm đoạt tài sản bằng chức vụ.

Hai con trai và 56 cựu lãnh đạo cùng lĩnh án

Cùng ngày 20/8, Tòa án Trung cấp Thâm Quyến và Tòa án quận Nam Sơn tuyên án đối với 56 người, mức án từ 1 năm 10 tháng đến 18 năm tù giam, kèm tiền phạt hoặc tịch thu tài sản.

59-toa-nha-bi-do-bo.jpg
39 tòa chung cư cao tầng diện tích 4,3 triệu mét vuông của Hằng Đại ở Đảo Hải Hoa bị chính quyền Đam Châu yêu cầu dỡ bỏ sau chuyển sang bị tịch thu do xây dựng không phép. Ảnh: Chinanews.

Trong số này có hai người con trai của Hứa Gia Ấn là Hứa Trí Kiện và Hứa Đằng Hạc. Các bị cáo khác gồm Chân Lập Đào, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hằng Đại Property; Kha Bằng, cựu Tổng giám đốc Hằng Đại Địa sản; Đỗ Lượng, cựu Giám đốc điều hành Hằng Đại Financial Wealth Management…

Theo thông tin được công bố, Hứa Trí Kiện đã ra nước ngoài trước khi cuộc khủng hoảng Hằng Đại bùng phát. Theo quy định của Luật Tố tụng hình sự Trung Quốc sửa đổi năm 2018, xét xử vắng mặt được áp dụng đối với bị cáo đang ở nước ngoài trong một số vụ án nghiêm trọng.

Khoản nợ 2.400 tỷ NDT và cái giá mà người dân phải gánh

Hằng Đại để lại khoản nợ khổng lồ khoảng 2.400 tỷ NDT (357 tỷ USD), được xem là một trong những vụ đổ vỡ doanh nghiệp nghiêm trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hàng triệu căn hộ dang dở, hàng trăm nghìn người mua nhà và nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

Tập đoàn Hằng Đại bị hủy niêm yết năm 2025, khiến khoảng 160.000 nhà đầu tư cá nhân mất phần lớn hoặc toàn bộ giá trị khoản đầu tư.

Sau khi tin Hứa Gia Ấn bị tuyên án tù chung thân được Tân Hoa xã đưa, một bình luận trên mạng nhận được nhiều sự chú ý viết: “Nhiều người dân đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua những căn nhà dang dở, cuộc đời họ từ lâu đã bị tuyên án chung thân”.

Trong khi đó, nhà kinh tế học Trung Quốc Mã Quang Viễn nhận định, những khoản nợ để lại từ chu kỳ bất động sản, sự suy giảm tài sản của người dân và tác động đối với tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế sẽ không biến mất chỉ vì một bản án được tuyên.

Theo Creaders

Thế giới