Theo tổng hợp của Thời báo Hoàn Cầu, tờ Headlines (HK) cùng nhiều nguồn tin, tranh chấp xuất phát từ biểu trưng (logo) tuyên truyền do công ty quản lý TF Entertainment thiết kế cho tour diễn mang chủ đề đua xe "Đường đua giành ngôi đầu" của ban nhạc “Thiếu niên thời đại” (Teens in Times, viết tắt là TNT) trong năm nay. Cộng đồng người hâm mộ bộ môn đua xe F1 nhanh chóng nhận ra logo này mang thiết kế màu đỏ, cấu trúc 3 đoạn nghiêng về bên phải với đường cong lõm ở giữa. Từ đường nét tổng thể đến hiệu ứng thị giác chuyển động của nó gần như "sao chép nguyên bản" logo thương hiệu kinh điển mà F1 áp dụng từ năm 2017, điểm khác biệt duy nhất chỉ là thay chữ "F1" thành tên viết tắt của nhóm "TNT".
Các nguồn tin còn ghi nhận, thiết kế logo mang phong cách nhận diện của F1 này còn xuất hiện dày đặc trên màn hình sân khấu concert, các ấn phẩm hình ảnh chính thức cũng như hàng loạt sản phẩm lưu niệm (merchandise) của TNT, đồng thời được đưa vào các hoạt động bán vé, biểu diễn và quảng bá thương mại. Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy F1 đã cấp phép sử dụng.
Được biết, ngay từ tháng 7, một số người hâm mộ ban nhạc đã thông qua các kênh liên lạc tiếp nhận để cảnh báo vụ việc tới công ty, nhưng TF Entertainment hoàn toàn làm ngơ. Phải đến khi làn sóng phản đối bùng nổ, phía công ty mới âm thầm làm mờ (che mờ) logo gây tranh cãi trong các video ghi hình concert chính thức.
Trong văn bản phản hồi, Ban tổ chức F1 xác nhận đội ngũ bảo vệ thương hiệu đang tiến hành xác minh và thẩm định các tài liệu tố cáo để đánh giá hành vi vi phạm ban đầu, ước tính thiệt hại tiềm ẩn, đồng thời chuẩn bị thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.
Một số cư dân mạng tính toán rằng, nếu phía F1 đệ đơn kiện và giành chiến thắng tại tòa, số tiền bồi thường mà TF Entertainment phải gánh chịu có thể lên tới 1,55 tỷ Nhân dân tệ (tương đương hơn 5.300 tỷ VNĐ).
Nhóm nhạc nam nổi nhất Trung Quốc với gần 15 triệu người theo dõi
TNT (Teens in Times, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn) là một trong những nhóm nhạc nam trẻ nổi bật nhất của Trung Quốc hiện nay, do TF Entertainment/Time Fengjun thành lập và quản lý. Đây cũng chính là công ty đứng sau TFBOYS, nhóm từng tạo nên cơn sốt thần tượng nam thế hệ mới tại Trung Quốc.
TNT gồm 7 thành viên, được hình thành sau chương trình truyền hình thực tế “Typhoon Project”. 7 người chính thức được xác nhận thành nhóm ngày 25/8/2019 và chính thức debut ngày 23/11/2019 với ca khúc “Thông báo toàn trường”.
Điểm thú vị là TNT không phải một nhóm được lập ra từ những ca sĩ đã thành danh, mà là sản phẩm của cả một quá trình đào tạo thần tượng trẻ. Vì vậy, câu chuyện của nhóm gắn rất chặt với hệ thống TF Entertainment và văn hóa “trưởng thành cùng thần tượng”.
Chữ TNT đồng thời trùng với ký hiệu của chất nổ TNT, tạo ra hình ảnh mà công ty muốn xây dựng: những thiếu niên tràn đầy năng lượng, có sức công phá mạnh và cùng nhau tiến về phía trước. Khẩu hiệu/fanchant nổi tiếng của nhóm là: “Phá trời đất, định phong vân, những thiếu niên thời đại sánh vai tiến bước”.
TNT có thể coi là “thế hệ thứ hai của hệ thống TF Entertainment, sau thành công cực lớn của TFBOYS. TF Entertainment từng đào tạo nhiều thiếu niên thông qua các chương trình và nội dung trực tuyến, rồi từng bước đưa họ lên sân khấu.
TNT không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng. Đến các năm 2023–2025, TNT tiếp tục mở rộng mạnh sang truyền hình, chương trình giải trí, điện ảnh, quảng cáo và các hoạt động cá nhân. iQIYI ghi nhận nhóm đã nhận nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có các giải Nhóm nhạc xuất sắc/nhóm nhạc châu Á được yêu thích tại những lễ trao giải âm nhạc lớn của Trung Quốc.
Hiện nay các thành viên đã bước vào độ tuổi khoảng 20–24, và hình ảnh cũng thay đổi từ “thiếu niên thần tượng” thành những “ngôi sao giải trí trẻ đa năng”.
Theo hồ sơ hiện tại TNT vẫn hoạt động với đội hình 7 thành viên, và năm 2026 nhóm tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mới. Tài khoản Weibo chính thức của nhóm hiện có khoảng 14,9 triệu người theo dõi, cho thấy quy mô fandom của TNT vẫn rất lớn.
Tháng 8/2026, TNT vừa tiếp tục nhận danh hiệu “Nhóm nhạc Hoa ngữ có ảnh hưởng nhất năm” tại Giải thưởng TMEA và đây là năm thứ hai liên tiếp họ nhận danh hiệu này.
Nếu đặt TNT trong lịch sử idol Trung Quốc, có thể hình dung TFBOYS là thế hệ thần tượng thiếu niên đầu tiên bùng nổ toàn quốc, TNT là thế hệ kế tiếp của TF Entertainment; 7 thành viên vừa hoạt động trong nhóm, vừa xây dựng sự nghiệp cá nhân.
Điều đáng nói là TNT không chỉ bán âm nhạc. Họ bán cả một câu chuyện: “Khán giả chứng kiến những trẻ em được đào tạo từ tuổi thiếu niên trưởng thành thành những ngôi sao”. Đây chính là mô hình rất đặc trưng của ngành idol Trung Quốc.
Và cũng vì vậy, fandom TNT cực kỳ coi trọng “thành tích của nhóm”, “thành tích cá nhân”, thứ hạng, lượt nghe, lượt mua album, quảng cáo và độ phủ truyền thông.
Vụ việc “logo” giống F1 tác động ra sao?
Vụ logo gây tranh cãi được thiết kế cho tour diễn chủ đề đua xe của TNT. F1 cho biết sau khi nhận phản ánh từ người hâm mộ trên toàn cầu đã được họ chuyển cho đội ngũ bảo vệ thương hiệu và pháp lý toàn cầu để xác minh, đánh giá thiệt hại và quyết định biện pháp tiếp theo.
Vì vậy, nếu có trách nhiệm pháp lý, đối tượng chịu trách nhiệm chính nhiều khả năng là công ty quản lý TF Entertainment và các bên thiết kế/phát hành vật phẩm, chứ không nên quy trách nhiệm trực tiếp cho các thành viên TNT khi chưa có bằng chứng họ tham gia quyết định thiết kế.
Hiện F1 mới đang điều tra và đánh giá thiệt hại. Chưa có thông tin chính thức cho thấy F1 đã yêu cầu 15,5 tỷ NDT, càng chưa có phán quyết buộc TF Entertainment thanh toán số tiền đó. Nếu vụ việc chỉ dừng ở yêu cầu gỡ bỏ logo, chấm dứt sử dụng, thay đổi thiết kế và thương lượng, thiệt hại tài chính có thể thấp hơn rất nhiều.
Nhưng thiệt hại về hình ảnh mới là điều TNT đáng lo: TNT đang được xây dựng như một thương hiệu giải trí hàng đầu, với lượng fan rất lớn. Khi một nhóm thần tượng bị gắn với cáo buộc “sao chép” logo của một thương hiệu toàn cầu như F1, câu chuyện rất dễ chuyển từ “Một lỗi thiết kế của công ty” thành “TNT sử dụng trái phép thương hiệu F1”.
Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp, khả năng hợp tác thương mại và các hợp đồng quảng cáo quốc tế của nhóm.
Đặc biệt, vấn đề không chỉ nằm ở logo. Các bài viết còn cho rằng sân khấu và vật liệu quảng bá của tour có cờ caro về đích, đường đua, trang phục và nhiều yếu tố thị giác đều mang phong cách F1. Một số luật sư vì thế cho rằng vấn đề cần xem xét không đơn thuần là một logo giống nhau mà còn là khả năng khiến công chúng hiểu nhầm có quan hệ hợp tác hoặc tài trợ chính thức.
Theo Sina, HK01