Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh”

VietTimes -- Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm và làm việc tại Học viện tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế. Tại đây ông đã thăm Bảo tàng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Có tất cả 15 phiên bản tên lửa khác nhau, trong đó có những tên lửa duy nhất trên thế giới không có tương đương.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu giới thiệu với tổng thống Nga các sản phẩm công nghệ của quân đội Nga - ảnh minh họa TASS
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu giới thiệu với tổng thống Nga các sản phẩm công nghệ của quân đội Nga - ảnh minh họa TASS

Trong viện bảo tàng và trung tâm nghiên cứu tên lửa, được giới thiệu với tổng thống Nga Putin có nhưng phiên bản tên lửa độc đáo, đang được nghiên cứu trong học viện. Các nguyên mẫu tên lửa “không số” từ thời kỳ mới bắt đầu hình thành lực lượng. Các tên lửa đạn đạo đầu tiên R-2 và R-5М, được đưa vào biên chế trong các lữ đoàn tên lửa trước khi hình thành lực lượng, cho đến các loại tên lửa thế hệ thứ 4 RT-2PM "Topol" và "Molodet" RT-23 cùng đài chỉ huy hợp nhất điều khiển tên lửa. Viện bảo tàng cũng là giảng đường, nơi thực hiện các bài giảng về lý thuyết tên lửa.

Ngoài bảo tàng tên lửa trong học viện, tổng thống Nga V.Putin thăm triển lãm những thành tựu khoa học công nghệ quân sự trong giai đoạn gần đây nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hướng dẫn tổng thống Nga làm quen với những phát triển khoa học và thành tựu của lực lượng công binh, lực lượng Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, lực lượng Hải quân, lực lượng đổ bộ đường không, các máy bay không người lái.

Trong số các hiện vật được trưng bày trong cuộc triển lãm có bộ trang bị cá nhân chiến đấu thế hệ 3 Ratnik, mô hình cứu hộ hiện đại cho tàu ngầm, Tổ hợp trung tâm huấn luyện lực lượng đổ bộ đường không. Ngoài ra còn có mô hình Trung tâm chỉ huy Quốc phòng Quốc gia Liên bang Nga, các văn bản, tài liệu lịch sử Hải quân Nga, thậm chí có cả một xe tăng hạng trung "Sherman" của Mỹ từ đại chiến Thế giới thứ II, được các thợ lặn của Hạm đội biển Bắc trục vớt từ tàu "Thomas Donaldson" bị chìm trên biển Barent.

Cũng tại Học viện tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế, tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp mở rộng các quan chức cao cấp của Bộ quốc phòng, lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Trong bài phát biểu đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 và hướng phát triển tiếp theo cho năm 2018 và những năm sau đó, ông Putin tuyên bố:

"Nước Nga phải nằm trong số các quốc gia hàng đầu thế giới, trong một số lĩnh vực phải dẫn đầu tuyệt đối. Nga phải xây dựng một quân đội thế hệ mới, một đội quân công nghệ hiện đại. Đây là vấn đề ưu tiên số một nhằm đảm bảo chủ quyền, hòa bình và an ninh quốc gia, sự phát triển bền vững của đất nước, theo đuổi chính sách ngoại giao cởi mở và độc lập, trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo quan điểm của ông, quân đội Nga là lực lượng chuyên nghiệp có quân số nhỏ, năng động, được trang bị các loại vũ khí hiệu quả và tiên tiến nhất, có thể sánh ngang với quân đội NATO, đây là lực lượng được đầu tư tốt cho phát triển công nghệ quân sự.

Ông nhấn mạnh: "Quân đội Nga phải sử dụng công nghệ thông minh. Quân đội Nga sẽ không dựa vào biên chế tổ chức theo hướng "cơ bắp quân sự", không bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa".

Theo tổng thống Nga Putin: Quân đội Nga sẽ không cần các căn cứ trên toàn thế giới và sẽ không chơi trò sen đầm quốc tế".

Tổng thống Nga Putin thăm triển lãm quân sự, có thể thấy một máy bay không người lái được trang bị động cơ phản lực. Một sự phát triển mới của công nghiệp quốc phòng Nga - video RGRU
Các tên lửa chiến lược Nga, được giới thiệu cho Tổng thống V.Putin trong Học viện tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 1
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 2Máy bay, mô tô bay "Shershen" (tập đoàn "Kalashnikov" phát triển) - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 3Trang thiết bị đặc dụng cho quân đội trong các môi trường tác chiến khắc nghiệt - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 4Thiết bị mô phỏng huấn luyện nhảy dù với kính VR của lực lượng đổ bộ đường không - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 5Thiết bị phát xung laser mô phỏng xạ kích hỏa khí tầm xa - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 6Tổng thống Nga theo dõi thiết bị mô phỏng không gian chiến trường thông qua kính VR, được sử dụng để huấn luyện các sĩ quan chỉ huy trong việc ra quyết tâm chiến đấu - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 7Chiếc xe tăng từ thời đại chiến thế giới thứ 2 "Sherman" của Mỹ - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 8Ảnh giới thiệu thiết bị điều khiển hỏa lực tự động Dưm (Khói) - ảnh TASS
Đấu NATO, Nga phải có “quân đội thông minh” ảnh 9Mô hình trung tâm nghiên cứu khoa học của học viện tên lửa chiến lước mang tên Peter Đại đế - ảnh TASS

QA