Đà Nẵng vượt 1.000 ca mắc COVID-19 chỉ chưa đầy 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều ngày 4/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày 4/8, địa phương ghi nhận thêm 92 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc từ ngày 10/7 đến ngày 4/8 là 1.015 ca.
Người dân khu vực phong toả tại Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Người dân khu vực phong toả tại Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Cụ thể, trong số 92 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 4/8 có 84 ca đã được cách ly, 38 ca trong khu vực phong tỏa và 6 ca trong cộng đồng phát hiện khi lấy mẫu.

Trong số 38 ca trong khu vực phong tỏa, có 32 ca liên quan đến cảng cá Thọ Quang và thuộc khu vực 5 phường bị phong tỏa (phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái, An Hải Bắc và Phước Mỹ) trên địa bàn quận Sơn Trà.

Trong 48 trường hợp F1 đã được cách ly có 43 trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang và nằm trong chuỗi này, 5 trường hợp liên quan đến chuỗi Lò mổ Đà Sơn.

Đặc biệt, chuỗi liên lây nhiễm quan đến cảng cá Thọ Quang vẫn dẫn đầu số ca mắc với với 76 ca, nâng tổng số ca mắc liên quan đến chuỗi này là 467 ca.

Tính đến ngày 4/8, Đà Nẵng đang điều trị cho 750 người mắc COVID-19, đã có 48 người xuất viện, 27 người âm tính lần 1 và 8 người âm tính lần 2. Cộng dồn từ đầu năm: 2021 đến nay, Đà Nẵng đã điều khỏi bệnh 506 bệnh nhân.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đang có 262 điểm nóng về dịch COVID-19, đang áp dụng lệnh phong toả 183 khu vực, đã tháo dỡ lệnh phong toả cho 79 điểm nóng. Đồng thời các cơ sở cách ly đang thực hiện cách ly, giám sát đối với 3.099 trường hợp F1 và 4.976 trường hợp F2.

Trong ngày 4/8, Đà Nẵng đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 49.680 lượt người, trong đó, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 47.050 lượt người.

Đặc biệt, để đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05/CT của UBND TP, Đà Nẵng đã thiết lập 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào TP.