Cuộc sống ở Triều Tiên trong vòng vây cấm vận (II)

VietTimes -- Cuộc “khủng hoảng tháng Tư” trên bán đảo Triều Tiên làm cả thế giới phải lo lắng vì khả năng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa vào những dịp kỷ niệm lớn. Tình hình rất nóng, nhưng ở Bình Nhưỡng, bầu không khí chung lại khá yên tĩnh...
Cảnh ban đêm ở Bình Nhưỡng (tháng 4/2017)
Cảnh ban đêm ở Bình Nhưỡng (tháng 4/2017)

Cả thế giới lo lắng, Bình Nhưỡng vẫn yên tĩnh

Cuộc “khủng hoảng tháng Tư” trên bán đảo Triều Tiên làm cả thế giới phải lo lắng vì khả năng Triều Tiên có thể tiến hành thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa vào những dịp kỷ niệm lớn, cùng với đó là các tín hiệu cảnh báo từ Washington rằng các chiến hạm tập trung tại vùng biển này sẵn sàng đánh đòn phủ đầu.

Ngày 25/4 năm nay là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một dịp kỷ niệm trọng đại của nước này, và theo truyền thống, khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa là rất cao. Lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Mỹ cùng nhiều quốc gia khác kêu gọi  Triều Tiên dừng các cuộc thử hạt nhân, nhưng lãnh đạo Triều Tiên không tỏ thái độ là sẽ dừng các chương trình vũ khí của mình.

Như vậy, có thể thấy tình hình chung ở khu vực, đặc biệt là trên bán đảo Triều Tiên rất nóng. Nhiều người lo sẽ có chiến tranh với hậu quả hết sức nặng nề... Ấy vậy mà, như chúng tôi thấy được, bầu không khí chung ở Bình Nhưỡng lại khá yên tĩnh với các sự kiện kỷ niệm được tổ chức khiêm tốn hơn nhiều so với mọi năm và nhất là so với các dự đoán ban đầu. Không hiểu có phải lãnh đạo Triều Tiên có tính toán gì nhưng tại Bình Nhưỡng đã không có những hoạt động rầm rộ, chỉ có lễ đặt vòng hoa trước tượng đài lãnh tụ, lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia và các màn múa hát tập thể quy mô nhỏ tại các công viên trong thành phố.

Khu phi quân sự tại Bàn Môn Điếm vẫn mở cửa đón du khách, mặc dù thời gian cho dừng lại tham quan đã được rút ngắn.

Tuy nhiên, ngày kỷ niệm thành lập quân đội năm nay vẫn là ngày lễ có ý nghĩa lớn đối với một số sĩ quan binh sĩ vì họ tranh thủ ngày nghỉ này để làm lễ thành hôn. Tại Kaesong, ngay bên cạnh biên giới với Hàn Quốc, nhiều binh sĩ đã tranh thủ chụp ảnh cưới tại cung điện của triều đại Koryo, một di sản thế giới.

Các quân nhân tổ chức lễ cưới nhân ngày lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội
Các quân nhân tổ chức lễ cưới nhân ngày lễ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội

Anh thợ ảnh chuyên nghiệp với chiếc máy ảnh số trong tay đang hướng dẫn một đôi uyên ương tư thế chụp ảnh. Các cô dâu đều mặc áo truyền thống và có vẻ như phấn son hơi đậm, Hôm nay là ngày các cô dâu có thể có quyền sử dụng hộp son phấn “Chunhyang” - một loại mỹ phẩm phổ biến tại đây và thường được dùng cho phụ nữ đã có chồng.

Đứng bên cạnh là các chú rể trong bộ quân phục. Các gia đình trông có vẻ rất vui. Do chính sách quân sự hóa, hơn 1,2 triệu quân nhân trở thành những đối tượng “đắt khách” trong lựa chọn chú rể. Thật thế,  một anh chàng “phục vụ trong quân ngũ” luôn có ưu thế trước anh chàng “tốt nghiệp đại học” hoặc anh chàng “đẹp trai”, trở thành đối tượng số một, thành người chồng lý tưởng đối với các cô gái Triều Tiên.

Hướng dẫn viên Kim nói: “Chị gái tôi lấy anh chồng tốt nghiệp đại học, nhưng chị ấy không thấy hạnh phúc”.  

Chúng tôi là quốc gia hạt nhân mạnh. Mỹ không thể đối xử với chúng tôi như Syria

Có vẻ như những người như Kim trên đất nước Triều Tiên đều cảm thấy hạnh phúc vì họ có thể chế tạo được những phương tiện tự bảo vệ nền quốc phòng của mình và không có sự trừng phạt nào có thể dễ dàng bắt họ phải từ bỏ.

“Chúng tôi biết là tàu sân bay Mỹ đang đến biển của chúng tôi, nhưng chúng tôi không sợ”. Kim nói.  Dù người Mỹ có tin hay không, nhưng chúng tôi giờ đây đã là một quốc gia hạt nhân mạnh mẽ”.

Kim nêu ví dụ về Syria, để nhấn mạnh rằng tại sao Triều Tiên không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tên lửa Triều Tiên trong ngày lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Ánh sáng (15/4)
Tên lửa Triều Tiên trong ngày lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Ánh sáng (15/4)

Assad không có những vũ khí tự vệ mạnh, vì thế người Mỹ có thể bắn tên lửa vào Syria bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng họ không thể làm thế đối với chúng tôi”.