Cuộc di tản chiến binh và dân thường lớn ở Syria

Theo Press TV, cuộc di tản các chiến binh nổi dậy và dân thường từ ba thị trấn của Syria đang được tiến hành theo thỏa thuận đã đạt được giữa Damascus và các chiến binh nổi dậy trong tháng 9/2015.
Cuộc di tản chiến binh và dân thường lớn ở Syria

Hơn 30 xe cứu thương và xe buýt đã tới thị trấn Zabadani của Syria để di chuyển các tay súng súng đang cố thủ ở đây đến thị trấn biên giới nước láng giềng Lebanon. Đoàn xe hiện nay đã vượt qua biên giới Lebanon.

Các thông tin đại chúng cho rằng những chiến binh di tản sẽ được đưa đến sân bay Beirut để bay đến Thổ Nhĩ Kỳ. Toàn bộ quá trình được giám sát bởi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Đồng thời, khoảng 300 gia đình, bị mắc kẹt trong khu dân cư Kafriya và Fu'ah cũng đã được di chuyển ra ngoài thị trấn của họ về địa bàn tỉnh Idlib.

Hoạt động sơ tán diễn ra theo một thỏa thuận giữa chính quyền Syria và những chiến binh nổi dậy mà Liên Hiệp Quốc làm trung gian.

Theo QPAN