Công ty Hạ Long đóng tàu quân sự xuất khẩu

Từ 05.01.2015 toàn thể cán bộ công nhân Công ty đóng tàu Hạ Long (Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam-SBIC) bước vào sản xuất với khí thế quyết tâm hoàn thành kế hoạch ngay những ngày đầu năm 2015.
Năm 2014, Công ty đóng tàu Hạ Long đã bàn giao 2 tàu kiểm ngư cho lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam.
Năm 2014, Công ty đóng tàu Hạ Long đã bàn giao 2 tàu kiểm ngư cho lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam.

Sau 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, ngày 5-1-2015 toàn thể cán bộ, công nhân lao động của Công ty đóng tàu Hạ Long (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam-SBIC) đã bước ngay vào sản xuất với khí thế thi đua sôi nổi quyết tâm hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm 2015. Hiện nay công ty cùng lúc thi công 8 tàu, chủ yếu là tàu chất lượng cao xuất khẩu sang châu Mỹ, châu Âu; gia công xuất khẩu hệ thống ống cho 4 tàu chở quân Ro Ro 5612 và tàu phục vụ an ninh-quốc phòng, tàu dịch vụ dầu khí góp phần phát triển kinh tế biển của đất nước, trong đó phấn đấu bàn giao 6 tàu (4 tàu chở quân xuất khẩu sang châu Mỹ) trong năm 2015 đúng tiến độ đã ký kết với các chủ tàu.

Trong năm 2014, công ty đã bàn giao 2 tàu kiểm ngư cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam, bàn giao 4 tàu kéo xuất khẩu sang châu Âu, xà lan cẩu 3216 xuất khẩu sang Ô-xtrây-li-a… Giá trị sản lượng đạt 1.018 tỷ 214 triệu đồng (đạt 114,3 % kế hoạch năm); doanh thu 1.380 tỷ 864 triệu đồng (đạt 100,2 % kế hoạch năm);  nộp ngân sách Nhà nước 10,72 tỷ đồng (đạt 116,4 % kế hoạch năm);  thu nhập bình quân: 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân Công ty đóng tàu Hạ Long gia công chế tạo hệ thống ống tàu chở quân RORO 5612 xuất khẩu sang châu Mỹ.
Công nhân Công ty đóng tàu Hạ Long gia công chế tạo hệ thống ống tàu chở quân RORO 5612 xuất khẩu sang châu Mỹ.

Trong năm 2015 công ty đặt ra chỉ tiêu phấn đấu giá trị sản lượng đạt hơn 1.862 tỷ đồng; doanh thu 1.386 tỷ đồng. Cùng với các sản phẩm đang thi công hiện nay, công ty tiếp tục hợp tác với Tập đoàn đóng tàu Damen - Hà Lan để triển khai thi công đóng mới các sản phẩm như tàu dịch vụ dầu khí PSV 5000, tàu vận tải xa bờ DCC 7500, Pontoon biển 9127 cỡ lớn và đóng mới từ 5 tới 8 tàu cá vỏ thép cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ nhằm góp phần đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho 1.270 lao động của công ty đến năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: QÚY ĐÔN

Theo QĐND Online