Công trình sách “Ký ức người lính” gặt hái nhiều thành công trong năm vừa qua

VietTimes – Ngày 22/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị báo cáo kết quả triển khai công trình sách “Ký ức người lính” trong năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 đồng thời công bố 3 tập sách xuất bản trong 2018.
Công trình sách "Ký ức người lính" là hoạt động thu thập tư liệu về chiến công và kỷ niệm của người lính trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.
Công trình sách "Ký ức người lính" là hoạt động thu thập tư liệu về chiến công và kỷ niệm của người lính trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Công trình sách “Ký ức người lính” bắt đầu được khởi động từ năm 2012. Hoạt động đã phát động phong trào để tìm kiếm tư liệu về những chiến công, những kỷ niệm của người lính trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc xây dựng đất nước trong thời bình. Đến nay, công trình sách đã gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận.

Đại tá Nguyễn Thanh Truyền phát biểu tổng kết hoạt động năm 2018 của Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính.
Đại tá Nguyễn Thanh Truyền phát biểu tổng kết hoạt động năm 2018 của Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính.

Với những nỗ lực vượt bậc của Ban tổ chức và Ban biên soạn, năm 2018 trung tâm đã gặt hái những thành quả từ 3 tập sách “Ký ức người lính”. Cụ thể, 3 tập sách xuất bản năm 2018 bao gồm tập 6,7,8 thu thập từ những câu chuyện người thật việc thật, mang những dấu ấn riêng. Tập 6 – Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 – 2018), tập 7 – Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp định Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973 – 2018), tập 8 – Kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (1949 – 2019).

Bên cạnh những thành công trong phát hành sách, công trình cũng đẩy mạnh được những hoạt động nhân đạo như tìm mộ liệt sĩ, tặng quà cho học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa… Đáng chú ý, tại buổi gặp mặt Ban chỉ đạo công trình sách “Ký ức người lính” hồi tháng 5/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tính nhân văn cũng như ý nghĩa giáo dục to lớn của công trình này.

Đại tá Trần Đăng Tranh giải thích ý nghĩa của công trình sách "Ký ức người lính" tại Hội nghị.
Đại tá Trần Đăng Tranh giải thích ý nghĩa của công trình sách "Ký ức người lính" tại Hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ về quá trình tiếp cận nguồn tư liệu để phát triển công trình sách "Ký ức người lính".
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ về quá trình tiếp cận nguồn tư liệu để phát triển công trình sách "Ký ức người lính".

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo chỉ ra vẫn còn tồn tại những khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu và nguồn tài chính để phát triển công trình sách. Về tư liệu, Ban chỉ đạo cần làm tốt quy trình báo cáo với địa phương, thẩm định, xác minh, từ đó sẽ cho ra nguồn tư liệu chính xác. Vấn đề tài chính cũng cần được giải quyết triệt để.

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại Hội nghị.
Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp nêu ra ý kiến: “Tôi đề nghị Nhà xuất bản, Cục xuất bản tiếp tục ủng hộ và nếu có điều kiện thì cứ tiếp tục tham gia phát triển công trình sách này. Đây là công trình làm ra để những người đã khuất và làm cho thế hệ mai sau.”

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam, chúc mừng thành tựu mà Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính đã đạt được trong năm 2018.
Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam, chúc mừng thành tựu mà Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính đã đạt được trong năm 2018. 

Về phương hướng hoạt động năm 2019, công trình sách đề ra mục tiêu triển khai xuất bản ít nhất 2 tập, nếu có điều kiện tiềm năng sẽ xuất bản 4 tập. Theo dự kiến, tập 9 – Chuyên đề về “Ký ức người lính” tỉnh Vĩnh Long; tập 10 – Kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc và phía Tây Nam; tập 11 – Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Cách mạng Lào (P2); tập 12 – “Ký ức người lính” tỉnh Long An.

  • Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
    Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
  • Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
     Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
  • Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
     Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
  • Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
     Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
  • Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".
     Những hình ảnh khác tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai hoạt động năm 2019 và ra mắt 3 tập sách "Ký ức người lính".

Để triển khai kế hoạch, Ban tổ chức dự kiến có buổi làm việc với Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo và lãnh đạo các tỉnh, Cục xuất bản, Nhà xuất bản Bộ TT&TT nhằm báo cáo về công trình sách, đồng thời đề nghị, vận động hỗ trợ về tài chính cũng như tư liệu cho công trình. Bên cạnh đó, Trung tâm Truyền thông “Ký ức người lính” cũng phối hợp với các kênh truyền hình quân đội nhằm khẳng định vị trí và vai trò của công trình sách, tuyên truyền để người dân biết và hiểu về “Ký ức người lính”, từ đó tham gia đồng hành cùng công trình tri ân to lớn này.