Cô giáo ở Đà Nẵng tư vấn học sinh không thi vào lớp 10: Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – “Đó là quan điểm của cô Thảo và hiện nay chúng tôi cũng chưa nhận được văn bản hướng dẫn nào về những nội dung mà cô Thảo đưa ra,” ông Lê Anh Đồng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ- cho biết.
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng)

Liên quan sự việc cô Nguyễn Cao Phương Thảo (giáo viên tiếng Anh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bày tỏ công khai việc gỡ điểm cho học sinh và tư vấn cho học sinh yếu kém cũng như phụ huynh các em cam kết không thi lớp 10, đang gây chú ý dư luận, VietTimes đã có cuộc trao đổi với thầy Lê Anh Đồng – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

- Với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường, thầy đánh giá như thế nào về vụ việc này và quan điểm của thầy ra sao trước những nội dung mà cô Thảo đưa ra?

Thầy Lê Anh Đồng: Các nội dung cô Thảo đưa ra là quan điểm cá nhân của cô ấy, chúng tôi không bình luận gì thêm. Hiện chúng tôi cũng chưa nhận được văn bản hướng dẫn nào về những nội dung mà cô Thảo đưa ra. Hơn nữa, vừa qua, tại cuộc họp với Sở GD&ĐT TP, lãnh đạo Sở cũng đã quán triệt là không có chuyện không cho các em thi vào lớp 10. Sở GD&ĐT cũng như nhà trường không chỉ đạo gì về việc này!

- Nhưng nhà trường có biết rằng giáo viên đã làm việc này không? Nhất là việc cho học sinh gỡ điểm, thưa thầy?

Thầy Lê Anh Đồng: Tôi cũng mới về nhận nhiệm vụ tại trường nên khó có thể nói đầy đủ về sự việc. Hơn nữa, vấn đề này, thầy Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP cũng đã trả lời trên báo giới, nên tôi không nói gì thêm.

Nói về việc hướng nghiệp thì chúng tôi mới nhận được văn bản trong năm học 2021-2022 và chưa hướng dẫn gì. Nhà trường mới đang tổ chức kiểm tra học kỳ 2 một số môn cho các em học sinh.

Việc tư vấn hướng nghiệp là tư vấn chung cho tất cả các em học sinh toàn trường, chứ không riêng học sinh nào. Thậm chí cả các em khá, giỏi cũng được tư vấn hướng nghiệp.

Quay lại việc gỡ điểm, sửa điểm, thì là ý kiến của cô Thảo là quan điểm cá nhân cô ấy chứ không phải của tôi. Việc này đã quy định trong quy chế rồi, không cho phép sửa điểm và không thể khác được. Hơn nữa, việc cô ấy nói rằng cho học sinh "gỡ điểm", thì cần phải kiểm tra có hay không chuyện này.

Tuy nhiên, việc gỡ điểm nếu có thể thì chỉ thực hiện trong tầm tay của giáo viên, như kiểm tra miệng chẳng hạn. Ví dụ hôm nay vì lý do nào đó, các em kiểm tra miệng được điểm kém, nhưng ngày mai, các em xung phong lên xin được kiểm tra lại, thì có thể xem xét, ghi nhận sự cố gắng đó, chứ không có chuyện sửa điểm. Việc gỡ điểm được thực hiện ở mục kiểm tra thường xuyên đối với học sinh, thay vì kiểm tra miệng trước đây, và việc kiểm tra thường xuyên là nhiệm vụ của các giáo viên bộ môn.

Còn lại các bài kiểm tra khác như 45ph, 1 tiết… trở lên thì không được phép. Chỉ cần sửa điểm là vi phạm quy chế và bị kỷ luật. Nên tôi khẳng định là không có chuyện sửa điểm.

Vì thế, chuyện gỡ điểm thì chỉ có thể là gỡ như vậy và cần được hiểu theo cách như vậy.

- Thầy có thể cho biết, việc cô Thảo tư vấn cho học sinh đã diễn ra lâu chưa và nhà trường có biết không?

Thầy Lê Anh Đồng: Về phần nhà trường thì chúng tôi không nắm được và cá nhân tôi chỉ được biết khi báo chí đăng tải nội dung ấy. Sau vụ việc, chúng tôi đã báo cáo với cấp trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất cứ văn bản chỉ đạo nào, nên bây giờ hỏi và trả lời chi tiết, cụ thể là rất khó.

- Xin cảm ơn thầy!

Trả lời báo giới về sự việc, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng – cho biết, theo quy định của ngành giáo dục thì không có yêu cầu học sinh yếu kém không thi lớp 10. Tất cả các em có quyền được học và dự thi lớp 10.

Ông Linh khẳng định: “Buộc học sinh yếu kém viết cam kết không thi lớp 10 là việc tự ý làm của cô Thảo, không có ai chỉ đạo cả. Việc này nếu cô làm sai thì cô chịu trách nhiệm. Sở và Phòng GD&ĐT thì triển khai các em học sinh đều có quyền dự thi”.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc...