close Đăng nhập

CHUYỆN NGOÀI SÂN CỎ:

Chuyện về những “đồ tể” sân cỏ thế giới

VietTimes –18 năm thi đấu, với 26 thẻ đỏ được các ông vua sân cỏ ban tặng thì không còn bàn cãi gì nữa - Sergio Ramos - trung vệ đội trưởng của Real Madrid nắm giữ vị trí số 1 các cầu thủ chơi rắn nhất thế giới.
Bạn có biết họ là ai? Ảnh AT
Bạn có biết họ là ai? Ảnh AT

Nói đến hậu vệ 34 tuổi này, là nói đến những hình ảnh “chạm trán” đối phương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hầu như các pha đụng độ Sergio Ramos đều trợn mắt, tiến sát vào đối thủ như chực ăn tươi, nuốt sống và không ít lần đã bị “ăn thẻ” do lỗi hành vi.

Sergio Ramos, 26 thẻ đỏ

Sẽ không công bằng, nếu như cho rằng Sergio Ramos chỉ là cầu thủ “ăn chân” đối phương. Đến giờ với 66 bàn thắng tại La Liga (trong đó 64 bàn cho Real Madrid) và 21 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha thì Sergio Ramos là trung vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trên thế giới. Các bàn thắng của trung vệ này thường được thực hiện trên chấm penalty và bằng đầu, thế mạnh của cầu thủ cao 1,84m này.

Khá nhiều thẻ đỏ Sergio Ramos bị nhận ở các cuộc đối đầu siêu kinh điển với Barca. EPSN thông kê và cho rằng, con số này là 5 và mục tiêu chủ yếu là dành cho Messi, nhưng tình huống thô bạo đều hướng vào ngôi sao này. Hai đội trưởng của 2 CLB hàng đầu La Liga luôn có mặt tại các điểm nóng trên sân với những màn cãi vã không bao giờ chấm dứt.

Mái tóc cuốn lọn dài và cặp kính bảo vệ đặc biệt (anh bị bệnh tăng nhãn áp) và những cú vào bóng đã làm cho Davids nổi bật so với các cầu thủ Hà Lan cùng thời. Ảnh Barca
Mái tóc cuốn lọn dài và cặp kính bảo vệ đặc biệt (anh bị bệnh tăng nhãn áp) và những cú vào bóng đã làm cho Davids nổi bật so với các cầu thủ Hà Lan cùng thời. Ảnh Barca

Một cầu thủ nữa mà chỉ cần nhắc đến là mọi người có thể hình dung ra ngay, đó là tiền vệ phòng ngự người Hà Lan Edgar Davids. Anh đã có 10 năm thi đấu cho đội tuyển Hà Lan (1996-2006), nổi bật với mái tóc và những cú vào bóng kiểu xe đua công thức F1. Đối phương không nhanh chân, rất dễ phải rời sân bằng cáng.

Nhiều chuyên gia bóng đá thời đó cho rằng, nếu các trọng tài nghiêm khắc hơn thì con số sẽ thẻ đỏ không chỉ dừng ở 25. Edgar Davids không ác ý nhưng lối chơi giàu năng lượng của anh đã khiến cho tiền vệ phòng ngự này dính khá nhiều thẻ đỏ trong các pha tranh chấp. Khác với Sergio Ramos, các nạn nhân của tiền vệ này đều ít khi lên các phương tiện truyền thông để phàn nàn về thái độ thi đấu thái quá của anh.

Cầu thủ Hà Lan sinh năm 1973 này đã thi đấu cho khá nhiều CLB lớn của châu Âu nhưng khởi đầu từ Ajax khi mới 18 tuổi. Đôi chân không mệt mỏi, với lối đá giàu thể lực anh đã đi qua các đội bóng lớn AC Milan, Juve, Barca… với bảng vàng Vô địch cúp C3 châu Âu năm 1991 (Ajax Amsterdam), Vô địch cúp C1 châu Âu năm 1996 (Juventus)... Tại World Cup 1998 trên đất Pháp, anh là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Đến giờ bộ tam tấu vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là Rijkaard, Gullit, Van Basten làm nên đỉnh cao FIFA thì Edgar Davids chính là nền tảng để tam tấu tấn công. Anh chính là “máy quét” hoạt động không biết mệt mỏi ở khu vực giữa sân.

Mái tóc cuốn lọn dài và cặp kính bảo vệ đặc biệt (anh bị bệnh tăng nhãn áp) và những cú vào bóng đã làm cho Davids nổi bật so với các cầu thủ Hà Lan cùng thời. Cổ động viên Juve (1997-2004) sẽ còn nhớ mãi đến cầu thủ Hà Lan đã thi đấu 159 trận đấu tại SeriA cho đội bóng số 1 của đất nước hình chiếc ủng này.

“Cậu đã từng bị Jens Lehmann “kẹp cổ” chưa?”. Ảnh AP
“Cậu đã từng bị Jens Lehmann “kẹp cổ” chưa?”. Ảnh AP

Cú siết cổ

Đến giờ, các cựu tiền đạo Ngoại hạng Anh vẫn thường đùa hỏi nhau: “Cậu đã từng bị Jens Lehmann “kẹp cổ” chưa?”. Thủ môn người Đức sinh năm 1969 này từng thi đấu cho Arsenal 6 mùa giải đã bị các trọng tài “tặng” 7 thẻ đỏ do những lỗi như thế. Trong các pha lộn xộn trong vòng 16,5m, khá nhiều tiền đạo đã bị thủ môn hộ pháp cao 1,90m này đưa tay làm thành gọng kìm, siết chặt cổ đến ngạt thở.

Bắt đầu bắt cho Schalke 04 từ mùa giải 1991 và giải nghệ 2010 trong màu áo Arsenal, trong sự nghiệp thi đấu của mình thủ thành đội tuyển Đức đã có 258 trận ra sân ở cấp CLB, 51 trận bắt cho đội tuyển quốc gia. Jens Lehmann đang là thủ môn nhận nhiều thẻ đỏ nhất thế giới, khó ai “hung dữ” như thủ môn này.

Xã hội

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng các cá nhân nhận quyết định bổ nhiệm, điều động tại hội nghị. Ảnh Mai Quang.

Đà Nẵng có tân Chánh Thanh tra thành phố

Chiều 22/5, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ.

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

T&T Group đang hiện diện trên những “mạch máu” kinh tế mới như thế nào?

Từ dự án điện gió Savan 1 tại Lào cho tới “siêu cảng” logistics thông minh Vietnam SuperPortTM cùng hàng loạt các dự án hạ tầng trọng điểm khác, hệ sinh thái của Bầu Hiển đang dần cho thấy một hướng đi đáng chú ý: hiện diện trên những mắt xích quan trọng của các dòng chảy kinh tế mới – nơi năng lượng, logistics, hạ tầng và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ngày càng gắn chặt với nhau.

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

PVOIL: Hành trình đưa nhiên liệu sinh học vào cuộc sống

Ngày 15/5/2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi xăng sinh học E10 được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) triển khai kinh doanh đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Bộ Chính trị: Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kế hoạch 03 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.