close Đăng nhập

Chủ tịch Phúc Sơn xin toà cho bán 196 bất động sản để bồi thường toàn bộ thiệt hại

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn xin HĐXX cho phép bán 196 bất động sản có bìa đỏ để khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Theo lời khai, số tài sản này đủ để bồi thường toàn bộ hậu quả gây ra.

Chiều 24/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng các đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ.

Sau gần 3 giờ VKS công bố bản cáo trạng, đến 15h45, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Nguyễn Văn Hậu là người bị thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo Hậu thừa nhận nội dung trong cáo trạng là đúng người, đúng tội.

Ông Hậu khai thành lập Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004, đến 2017 thì mua lại Công ty Thăng Long. Cả 2 công ty này đều do Nguyễn Văn Hậu điều hành. Các doanh nghiệp này tham gia 4 dự án và 4 gói thầu tại Vĩnh Phúc, 4 gói thầu tại Phú Thọ, 2 gói thầu tại Quảng Ngãi…

Anh 1.jpeg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: N.H.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện các dự án, gói thầu, Hậu đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều lãnh đạo để được nhận dự án, trúng thầu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.100 tỷ đồng.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Hậu, thừa nhận trong quá trình điều hành doanh nghiệp đã không nhận thức đầy đủ về tính chất sai phạm trong hành vi của mình. Chỉ khi được cơ quan điều tra mời làm việc, bị cáo mới nhận ra những vi phạm pháp luật đã gây ra.

Để triển khai các dự án tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, bị cáo Hậu cho biết đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo địa phương.

Tại Vĩnh Phúc, bị cáo tiếp xúc với bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Lê Đình Thành (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) để xin hỗ trợ thực hiện việc mua lại cổ phần, chia tách doanh nghiệp tại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường.

Bị cáo khai, trong thời gian bà Lan giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Hậu đã nhiều lần đưa tiền để nhờ “tạo điều kiện” cho công ty tiếp tục thực hiện dự án. Cụ thể, Hậu đã đưa 20 tỷ đồng trong một lần, 1 triệu USD trong một lần khác, và hai lần sau mỗi lần 10 tỷ đồng. Tổng cộng, bị cáo khai đã đưa cho bà Lan 40 tỷ đồng và 1 triệu USD.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai, sau khi được tiếp tục triển khai, dự án Chợ đầu mối “tốt” nên có hỏi bà Lan “chị có đầu tư không”. Sau đó, bà Lan mua khoảng 14-15 lô đất ở dự án này với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng, đã trả hơn 34 tỷ đồng. Do còn nợ tiền nên chưa được sang tên.

Trình bày với HĐXX, ông Hậu nói nếu bà Lan trả nốt tiền theo đúng hợp đồng thì sẽ sang tên những lô đất cho bà Lan.

Anh 1.jpeg
Các bị cáo trong phiên xử. Ảnh: N.H.

Về lời khai liên quan bị cáo Lê Duy Thành, Hậu trình bày đã đưa tổng cộng 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD cho ông này, trong đó có lần đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng. Ngoài ra, bị cáo còn nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Phạm Hoàng Anh, gồm 100 triệu đồng, 20.000 USD, 500.000 USD và 5 tỷ đồng, đồng thời bán rẻ một lô đất trị giá 7,6 tỷ đồng nhưng chỉ lấy 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hậu khai 2 lần đưa tiền cho bị cáo Hoàng Văn Nhiệm, cựu PGĐ Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi lần 100 triệu đồng; bán rẻ cho ông này một lô đất, giúp bị cáo Nhiệm hưởng chênh lệch hơn 1 tỷ đồng.

Khai về các dự án thực hiện ở tỉnh Phú Thọ, Hậu khẳng định không có thỏa thuận vật chất, do đây là dự án tâm linh - Đền Hùng, nên “không ai được phép mặc cả”.

Tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện hai gói thầu lớn. Trong quá trình triển khai, Hậu khai đã thỏa thuận chi 5% giá trị xây lắp sau thuế cho bị cáo Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở GTVT), người được giới thiệu bởi hai cựu lãnh đạo tỉnh là Cao Khoa và Lê Viết Chữ. Việc đưa tiền diễn ra 8 lần, trong đó 7 lần tại phòng làm việc của bị cáo Minh và một lần tại Hà Nội.

Về tài sản khắc phục hậu quả, Hậu cho biết đã bị thu giữ 501 thỏi vàng, kê biên hơn 1.000 bìa đỏ và còn 884 bìa đỏ bị thất lạc, hạn chế giao dịch. Bị cáo mong muốn HĐXX cho phép bán 196/884 bìa đỏ này để khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án. Theo lời khai, số bất động sản này đủ để bồi thường toàn bộ hậu quả đã gây ra.

"Nếu được tòa xem xét cho phép bị cáo bán 196 bìa đỏ này thì khoảng 4 - 5 ngày bị cáo sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án", Hậu khai và cho biết đã có người muốn mua những lô đất này.

Xã hội số

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Những đứa trẻ K8 và "ngôi nhà bom" giữa rừng Quảng Trị

Giữa không gian xanh ngút của rừng Quảng Trị, ngôi nhà đặc biệt được dựng lên từ vỏ bom đạn Mỹ. Với những “đứa trẻ K8” từng đi sơ tán để giữ nòi giống năm nào, khát vọng hòa bình lại được nhắc tới khi tụ họp dịp kỷ niệm đất nước thống nhất.

Đêm Gala "Tổ quốc bình yên” sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại khu vực bờ tây sông Hàn. Ảnh minh họa.

Gala “Tổ quốc bình yên” ở Đà Nẵng: Khi nào bắn pháo hoa?

Gala “Tổ quốc bình yên” mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm, đêm nghệ thuật với ba chương diễn tại cầu Rồng và màn pháo hoa sông Hàn, tôn vinh 80 năm lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa thông điệp về một Tổ quốc bình yên.

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trường công tác tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Sẵn sàng cho Gala “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Chiều 28/4, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” tại TP Đà Nẵng.

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

Làm sao bảo đảm công bằng khi áp dụng phạt tiền thay án tù?

"Tội phạm kinh tế thường là người giàu, nếu họ có thể dùng tiền thay cho đi tù thì sẽ làm cho người dân nghĩ rằng công lý phụ thuộc vào tiền", - LS Nguyễn Tiến Lập, Thành viên VPLS NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, nói khi trò chuyện với VietTimes.