Chủ tịch Đồng Tháp giải quyết phản ánh của dân qua Facebook

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương có liên quan kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của người dân qua Facebook
Facebook Cổng Thông tin Đồng Tháp.
Facebook Cổng Thông tin Đồng Tháp.

Trong đó, có một số vụ việc cụ thể như đề nghị của người dân huyện Tam Nông về việc bến phà Chợ Vàm về tình trạng thu giá cước sai quy định; đồng thời, không có bảng niêm yết giá nhưng vẫn chưa bị cơ quan nào xử lý.

Hay phản ánh của người dân huyện Lai Vung thắc mắc việc chợ Rạch Miễu thuộc xã Tân Phước đã quy hoạch nhưng hơn 10 năm nay vẫn chưa thực hiện. Nhà ở của các hộ dân trong khu này đã xuống cấp nặng nhưng địa phương không cho xây dựng lại...

Đối với những vụ việc cụ thể này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu UBND huyện Tam Nông và huyện Lai Vung chỉ đạo kiểm tra, trả lời các đề nghị của người dân đã phản ánh qua Facebook. Nội dung trả lời gửi về UBND tỉnh bằng văn bản và qua phần mềm theo dõi nhiệm vụ, hộp thư điện tử của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trước ngày 22/3 tới.

Facebook Cổng Thông tin Đồng Tháp là kênh thông tin chính thống của UBND tỉnh trên mạng xã hội. Hiện fanpage này có gần 5.000 người theo dõi.

Tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu vùng ĐBSCL với số cơ quan lập trang Facebook.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã nêu rõ công nghệ thông tin không chỉ là phương tiện mà còn là nền tảng của sự phát triển. Chính vì thế, mỗi người phải tận dụng triệt để phục vụ vào công việc một cách tốt nhất

Theo VOV