Chối hàng Pháp, Mỹ, trực thăng Nga Ka-226 sẽ dùng động cơ nội địa

Trong bốn năm tới, máy bay trực thăng hạng nhẹ lớp Ka-226 và "Ansat" của Nga sẽ có động cơ trong nước sản xuất, thay thế cho động cơ nhập của Mỹ và Pháp.
Chối hàng Pháp, Mỹ, trực thăng Nga Ka-226 sẽ dùng động cơ nội địa

Đại diện chính thức của công ty Technodynamica phát triển động cơ mới nói với Sputnik hôm thứ Sáu tại triển lãm HeliRussia-2016.

Trong khuôn khổ chương trình thay thế nhập khẩu, công ty Technodynamica  phát triển động cơ TD-700 được thiết kế cho máy bay trực thăng hạng nhẹ. Theo đại diện công ty, tại thời điểm này công việc đang ở giai đoạn thiết kế khái niệm — sau bốn năm sẽ chế tạo 12 thiết bị.

"Các động cơ mới được thiết kế cho phạm vi hoạt động rộng có thể so với loại tương tự của nước ngoài. TD-701 sẽ được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, chi phí sẽ giảm 15% so với động cơ tương đương của nước ngoài", vị đại diện công ty cho biết.

Theo Sputnik