Campuchia đôi co với Malaysia về vụ hành khách trên tàu MS Westerdam mắc COVID-19

VietTimes -- Ngày 15/2, Bộ Y tế Malaysia cho biết, trên du thuyền du lịch 5 sao Mỹ Westerdam từng bị nhiều nước từ chối cập cảng đã có hành khách đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi do Coronavirus mới (COVID-19). Bệnh nhân là một phụ nữ Mỹ 83 tuổi từ Campuchia nhập cảnh Malaysia đã được xác nhận bị bệnh sau khi đến Kuala Lumpur. Nhưng Bộ Y tế Campuchia ngày 16/2 đã tuyên bố rằng đây có thể là một “chẩn đoán sai lầm” của người Malaysia.
Thủ tướng Campuchia hôm 14/2 đã đáp trực thăng tới cảng Sihanoukvill để chào đón các hành khách du thuyền Westerdam xuống tàu (Ảnh: AP)
Thủ tướng Campuchia hôm 14/2 đã đáp trực thăng tới cảng Sihanoukvill để chào đón các hành khách du thuyền Westerdam xuống tàu (Ảnh: AP)

Ông Noor Hisham Abdullah, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia nói, tổng cộng 145 hành khách của du thuyền Westerdam đã bay tới Malaysia vào ngày 14/2. Bệnh nhân và chồng của bà đã đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur và được phát hiện có triệu chứng mắc COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 15/2 cho thấy người phụ nữ này có phản ứng dương tính với nCoV. Hiện tại bà ta đang trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại khu cách ly bệnh viện. Người chồng 85 tuổi của bà tuy âm tính nhưng vẫn được giữ lại bệnh viện để theo dõi.

Du thuyền 5 sao Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng hôm 14/2 sau khi nhiều quốc gia và khu vực từ chối (Ảnh: Đa Chiều)
Du thuyền 5 sao Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng hôm 14/2 sau khi nhiều quốc gia và khu vực từ chối (Ảnh: Đa Chiều)

Thời báo Campuchia – Trung Quốc (Giản Trung Thời báo, tiếng Hoa) dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia ngày 16/2 nói rằng Bộ Y tế Malaysia “có thể đã chẩn đoán nhầm”. Không chỉ Bộ Y tế Campuchia, Công ty  Holland America Line chủ sở hữu của tàu Westerdam cũng yêu cầu nhà chức trách Malaysia xét nghiệm lại để đảm bảo rằng kết quả chẩn đoán là thuyết phục.

Trực thăng chở Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới chào đón các du khách lên bờ (Ảnh: AP)
Trực thăng chở Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới chào đón các du khách lên bờ (Ảnh: AP)

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng Bộ Y tế Campuchia đã kiểm tra tất cả các hành khách theo tiêu chuẩn xét nghiệm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chỉ chấp thuận cho họ lên bờ sau khi xác nhận rằng họ không có vấn đề gì về sức khỏe.

Hãng tin Reuters ngày 16/2 đã trích dẫn một tuyên bố do Công ty Holland America Line đưa ra, yêu cầu chính phủ Malaysia tiến hành các xét nghiệm thêm: “Mặc dù kết quả thử nghiệm (của chính quyền Malaysia) đã được công bố, nhưng hiện nay chỉ là kết quả sơ bộ. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả xét nghiệm lần thứ hai để xác nhận thêm”. Công ty cũng nói rằng hiện vẫn còn 236 hành khách và 747 thành viên thủy thủ đoàn ở lại trên tàu.

Các hành khách trên tàu bày tỏ vui mừng được lên bờ (Ảnh: AFP)
Các hành khách trên tàu bày tỏ vui mừng được lên bờ (Ảnh: AFP)

Bộ Y tế Campuchia ngày 14/2 cho biết có ít nhất 20 hành khách trong người khó ở đã được xét nghiệm và không ai bị nhiễm COVID-19. Tất cả các mẫu máu của mọi hành khách đều đã được kiểm tra virus và không có kết quả dương tính.

Tàu Westerdam, chở 1.455 hành khách và 802 nhân viên thủy thủ đoàn, đã bị các quốc gia và khu vực Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và đảo Guam từ chối cho cấp cảng và đã di chuyển hơn 14 ngày trên biển. Con tàu du lịch này khởi hành từ Hồng Kông vào ngày 1 tháng 2, với hành trình dự kiến là 14 ngày.

Một hành khách không kìm nén được sự sung sướng khi được lên bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển (Ảnh: AP)
Một hành khách không kìm nén được sự sung sướng khi được lên bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển (Ảnh: AP)

Công ty Holland America Line trước đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Westerdam dự kiến sẽ dừng tại cảng Sihanoukville trong mấy ngày để cho phép hành khách xuống tàu và hạ cánh. Trong vài ngày sau đó, hãng tàu sẽ sắp xếp một chiếc chuyên cơ đặc biệt để đón đưa hành khách đến Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, sau đó các hành khách sẽ tự đáp chuyến bay về nhà họ.

Một hành khách gửi nụ hôn cám ơn tới những người Campuchia khi tàu được cập cảng (Ảnh: AP).
Một hành khách gửi nụ hôn cám ơn tới những người Campuchia khi tàu được cập cảng (Ảnh: AP).

Chuyện không chỉ dừng ở đó. Theo trang tin Hoa ngữ Đa Chiều, có 17 hành khách trên tàu Westerdam đã bay từ Campuchia tới Malaysia rồi từ Kuala Lumpur về nước; tuy nhiên tối 15/2, sau khi một cặp vợ chồng phải nhập viện, 6 người trong số họ đã bị từ chối lên máy bay.

17 hành khách này gồm 15 công dân Mỹ, 2 công dân Hà Lan và 1 công dân Australia. Họ vốn định đáp các chuyến bay số hiệu MH135 từ Kuala Lumpur tới Brisban, KL810 từ Kuala Lumpur tới Amsterdam, MH88 và JL724 từ Kuala Lumpur đến sân bay Narita (Nhật Bản). KE672 từ Kuala Lumpur tới sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Một cặp vợ chồng chụp ảnh "tự sướng" sau khi được lên bờ (Ảnh: AP)
Một cặp vợ chồng chụp ảnh "tự sướng" sau khi được lên bờ (Ảnh: AP)