Các lực lượng thân Kiev lại nã pháo vào Donetsk

Pháo bắn đi là đại bác cỡ 82mm và vũ khí nhỏ, xuất phát từ các vị trí của các lực lượng Ukraina tại làng Peski và Opytnoye. 
Các lực lượng thân Kiev lại nã pháo vào Donetsk

Các chiến binh thuộc những đơn vị vũ trang dân tộc thân Kiev đêm qua 19.12 đã nối lại việc bắn pháo vào làng Spartak, khu vực trung tâm Volvo và sân bay Donestk cũ do du kích thuộc nước cộng hòa ly khai Donestk DPR kiểm soát - nguồn tin của các cơ quan pháp luật và trật tự cùng các nguồn tin khác cho biết. 

Thỏa thuận hòa bình Minsk 2 đề xuất lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraina và lực lượng du kích ở Donets và Lugansk từ 15.2 và việc rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới liên quan. Thỏa thuận này cũng đề ra lộ trình cho một giải pháp lâu dài ở Ukraina, kể cả bầu cử địa phương, cải cách hiến pháp để dành thêm quyền tự trị cho các vùng phía đông. 

Lệnh ngừng bắn hoàn toàn đã được thiết lạp từ 1.9 ở đường biên giới tiếp xúc tại Donbass. Tuy nhiên, Donetsk và Lugansk ghi nhận số vụ bắn pháo ngày càng tăng từ các vị trí của các lực lượng vũ trang thân Kiev. 

Video: Rút vũ khí hạng nặng là quan tâm hàng đầu ở đông Ukraina:

Theo Lao Động