Vụ TNGT nghiêm trọng tại Quảng Bình:

Các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức tham gia hỗ trợ chuyên môn

VietTimes – Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Bình vừa diễn ra sáng nay (26/7), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, đề nghị cử các bác sĩ giỏi hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện địa phương.
Quang cảnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới. Ảnh: FB Dương Sông Lam.
Quang cảnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới. Ảnh: FB Dương Sông Lam.

Công văn nêu rõ, qua báo cáo nhanh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới về việc tiếp nhận các bệnh nhân TNGT, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức cử tổ cấp cứu vào hỗ trợ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới.

Cũng liên quan vụ việc này, ngay trong tối nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn, đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình và Giám đốc Bệnh viện HN Việt Nam Cu Ba Đồng Hới tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn.

Cụ thể, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức khẩn trương điều động Tổ cấp cứu gồm các bác sĩ của các chuyên khoa hồi sức tích cực, ngoại thần kinh và ngoại lồng ngực đến hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới cấp cứu bệnh nhân.

Cùng với đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới tổ chức cấp cứu, cứu chữa cho bệnh nhân.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị này có báo cáo thường xuyên về công tác cứu chữa người bệnh và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Theo thông tin báo chí vào lúc 9h53 ngày 26/7/2020, trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây, gần khu vực cầu Trạ Ang, cách Phong Nha khoảng 10km, thuộc địa bàn Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực bên đường.

Tại hiện trường, một ô tô chở khách đi du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã lao xuống vực và lật nghiêng sang một bên đường. Chiếc xe này chở theo 39 hành khách là nhóm cựu học sinh (khoảng 47-49 tuổi) đi họp lớp.