BVĐK Đức Giang ghép thận thành công cho 3 người bệnh

Trong vòng 5 ngày đầu triển khai kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã ghép thành công 3 ca, chính thức ghi tên vào bản đồ ghép tạng Việt Nam.

"Tôi được sinh ra một lần nữa"

Tại buổi công bố thành công của 3 ca ghép đầu tiên tại BVĐK Đức Giang, diễn ra vào chiều 26/9, anh Phạm Thanh H. (24 tuổi, ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định) rất xúc động khi sau 13 ngày được ghép, sức khoẻ của anh đã ổn định.

“Tôi được sinh ra một lần nữa. Không thể nói hết niềm vui và lòng biết ơn với các bác sĩ và mẹ tôi. Mẹ đã cho tôi món quà vô giá là một quả thận của mẹ” - anh H. bày tỏ.

Bà Ngô Thị D. (mẹ anh H.) cũng nghẹn ngào cảm ơn các thầy thuốc của BV đã ghép thận thành công cho con trai bà và trong quá trình điều trị, chăm sóc đã tận tuỵ hết lòng với cả 2 mẹ con.

VT_2 mẹ con.JPG
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Giám đốc BVĐK Đức Giang chúc mừng 2 mẹ con anh Phạm Thanh H.

17 tuổi, anh H. bị viêm cầu thận và gần 3 năm qua phải chạy thận, mỗi tuần 3 lần. Vì thế, anh H. rất yếu, nhiều khi không thở được, nhiều lần phải cấp cứu ở BV Bạch Mai. Anh sống bằng nghề bán hàng online, bao nhiêu tiền dành dụm đều để chạy thận.

Khi biết BVĐK Đức Giang khởi động chương trình ghép thận, bà Ngô Thị Dinh (mẹ anh H.) ngỏ ý cho con một quả thận. Tuy nhiên, vì thương mẹ, nhiều lần anh H. từ chối. Nhưng rồi, “tôi phải đả thông mãi cháu mới đồng ý” - bà D.. chia sẻ.

“Ngay khi tỉnh lại, cháu nói rằng ước gì cháu được ôm mẹ vì mẹ đã sinh ra cháu một lần nữa” - bà D. xúc động.

VT_ 2mẹ con.JPG
Hai mẹ con anh Phạm Thanh H.

Anh H. là một trong 3 ca ghép thận đầu tiên tại BVĐK Đức Giang. Chị N.T.B.H (26 tuổi, Tuyên Quang) cũng được ghép thận thành công từ quả thận do mẹ chị hiến. Người phụ nữ này bị suy thận mạn giai đoạn cuối từ đầu năm 2022 và phải chạy thận 3 lần/tuần. Vì thế, chị khao khát được ghép thận để khoẻ mạnh và không phải lọc máu nữa.

Nhưng ca ghép này khá khó khăn khi mẹ chị H đã lớn tuổi, thể trạng nhỏ hơn con gái nên nguy cơ chức năng thận ghép khó đạt như kỳ vọng. Vì thế, BV phải chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, hậu cần và tiên lượng trước tất cả các khả năng có thể xảy ra. Ca ghép đã diễn ra thành công, sức khỏe cả người cho và người nhận nhanh chóng hồi phục.

Chị H. chia sẻ: "Thời gian trước và sau ghép thận là phần cuộc đời đáng nhớ nhất của tôi. Tôi rất biết ơn những người đã một lần nữa sinh ra tôi, đó là sự tận tụy của các bác sĩ, nhân viên y tế BVĐK Đức Giang, đặc biệt là mẹ tôi, người đã mang nặng đẻ đau, giờ lại hy sinh cho tôi một phần cơ thể để tôi tiếp tục được sống cuộc đời khỏe mạnh".

VT_ Ghép.jpg
BVĐK Đức Giang triển khai kỹ thuật ghép tạng

Anh L.B.C (19 tuổi, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng bị suy thận giai đoạn cuối. Từ một nam thanh niên lao động khỏe mạnh, anh C. sút cân nhanh chóng và rơi vào hoảng loạn khi biết cuộc sống còn lại sẽ gắn liền với chiếc máy lọc máu chu kỳ.

Đến BVĐK Đức Giang, anh được các bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị, trong đó ghép thận là phương pháp phù hợp nhất với anh.

Với quả thận do mẹ anh C. tặng con trai, các bác sĩ BVĐK Đức Giang đã tiến hành ca ghép kéo dài 6 giờ. Hiện, sức khỏe của mẹ con anh L.B.C. đều hồi phục nhanh, mang lại cho người đàn ông này hy vọng về cuộc sống mới.

Cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Đánh giá cao thành công của BVĐK Đức Giang, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội - cho biết chưa có đơn vị nào ở Việt Nam lại khởi đầu việc ghép thận nhanh như BVĐK Đức Giang.

Thành công của một ca ghép thận cho thấy trình độ của cán bộ y tế trong BV đã đạt một tầm cao mới, mở ra một chương mới cho BV. Ông Hưng hy vọng BVĐK Đức Giang sẽ duy trì được thành công, tiếp tục triển khai các kỹ thuật ghép khác.

VT_ hưng 2.jpg
Ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội

Hiện nay, ghép thận là giải pháp tối ưu giúp cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, giảm chi phí, mà nhiều người sau ghép đã lấy vợ sinh con, lao động bình thường.

“Hà Nội có khoảng 4.000 người đang phải chạy thận, do đó, việc ghép thận thành công sẽ mở ra cơ hội sống và nâng cao sức khoẻ cho nhiều người” - ông Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc BVĐK Đức Giang - để thực hiện 3 ca ghép thận thành công, từng cán bộ, nhân viên nơi đây đã mất 2 năm chuẩn bị với 4 kỳ thẩm định khắt khe. Khi triển khai, BV dù có nhiều lo lắng nhưng rất quyết tâm.

BV có thuận lợi là kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tốt, công tác đào tạo cũng kỹ lưỡng hơn, đặc biệt là là sự hỗ trợ chuyên môn của BV Quân y 103 và sự đồng lòng thực hiện của ekip ghép thận. Trước khi triển khai, BV còn chuẩn bị rất kỹ các phòng vô khuẩn, các thuốc, vật tư, nhất là thuốc chống thải ghép, đảm bảo không bị đứt gãy.

VT_ Thường.jpg
Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc BVĐK Đức Giang

Hiện bệnh nhân của 3 ca ghép đầu tiên đều hồi phục tốt. "Rất may mắn là chúng tôi triển khai các ca ghép đều suôn sẻ, chưa phải tổ chức cuộc hội chẩn nào để xử trí vấn đề phát sinh sau ghép"- ông Thường nói.

Khi bệnh nhân nói lời cám ơn, ông Thường chia sẻ rằng người cần biết ơn nhiều nhất là những bà mẹ đã hiến thận, vì họ đã trao cho con “tài sản” vô giá của mình. “Hãy coi BV như ngôi nhà thứ hai để các bác sĩ có thể chăm sóc sức khoẻ cho bất cứ lúc nào” - ông Thường nói.

VT_Giang.jpg
BSCK2 Bùi Trường Giang chia sẻ về những áp lực khi lần đầu thực hiện ghép tạng

Là một trong những người tham gia ghép thận, BSCK2 Bùi Trường Giang, Phó Trưởng khoa Ngoại -Tiết niệu, kể: "Tiến hành ghép thận, chúng tôi cũng có những áp lực lớn khi tất cả đều là lần đầu. Nhưng được lãnh đạo BV đặc biệt quan tâm, xây dựng quy trình chi tiết, lại có sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên ngành, nên những giây phút bỡ ngỡ ban đầu qua nhanh".

Còn TS. Nguyễn Văn Tuyên, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu, cho biết hiện tại khoa có gần 200 bệnh nhân, mỗi ngày có 80 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Việc chạy thận nhân tạo khiến người bệnh và người nhà người bệnh mệt mỏi, đi lại nhiều lần và chi phí tốn kém.

Vì vậy, BVĐK Đức Giang làm chủ kỹ thuật ghép thận nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết của người bệnh, nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, để người bệnh tự tin làm chủ tương lai.

VT_ ekiip.JPG
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chúc mừng thành công của ekip ghép tạng