Bức thư về bom nguyên tử Albert Einstein gửi Franklin D. Roosevelt có thể bán được 4 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bức thư mà nhà khoa học Albert Einstein viết cho Tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt vào năm 1939 sẽ được bán đấu giá, ước tính có thể thu được 4 - 6 triệu USD. 

Bức thư của Einstein về bom nguyên tử có thể thu về khoảng 4 - 6 triệu USD (Ảnh: DailyMail)
Bức thư của Einstein về bom nguyên tử có thể thu về khoảng 4 - 6 triệu USD (Ảnh: DailyMail)

Tháng 8/1939, nhà bác học Einstein và đồng nghiệp, Leo Szilard, đã viết bức thư dài 2 trang gửi tới Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin D. Roosevelt.

Bức thư cảnh báo Đức Quốc xã có thể tạo ra những loại vũ khí như bom nguyên tử và mong muốn chính phủ Mỹ nên bắt đầu chương trình nguyên tử của riêng mình. 3 năm sau, Mỹ bắt đầu Dự án Manhattan do nhà khoa học J.Robert Oppenheimer đứng đầu.

Dự án này sau đó đã chế tạo thành công những quả bom nguyên tử đầu tiên, và chúng được thả xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945.

Bức thư thực sự được viết bởi nhà vật lý Hungary Leo Szilard với sự giúp đỡ của các nhà khoa học khác - nhưng nó đã được Einstein ký vì địa vị của ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại, khiến nó có nhiều khả năng thu hút được sự chú ý của Tổng thống hơn.

1_gmac.png
Bức thư của 2 nhà khoa học năm 1939. Ảnh: WSJ.

Trong bức thư gửi cho Roosevelt, Einstein viết: "Thưa ngài, những nghiên cứu gần đây về vật lý hạt nhân cho thấy uranium có thể trở thành một nguồn năng lượng mới và quan trọng" và "ta có khả năng thành lập một chuỗi phản ứng hạt nhân từ lượng lớn uranium…và hiện tượng mới này có thể dẫn tới việc chế tạo ra bom".

Đáp lại lời cảnh báo đó, Tổng thống Roosevelt đã thành lập ủy ban tiền thân của dự án Manhattan do nhà khoa học J.Robert Oppenheimer đứng đầu. Dự án này sau đó đã chế tạo ra những quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản, kết thúc Thế chiến II.

Vào tháng 9 tới đây, bức thư này sẽ được bán tại nhà đấu giá Christie's, New York. Bản gốc của bức thư được lưu trữ tại Thư viện và bảo tàng Tổng thống Roosevelt ở New York. Phiên bản thứ 2 ngắn gọn hơn và có chữ ký của Einstein đã được nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen mua lại từ doanh nhân, chính trị gia Malcolm Forbes vào năm 2002 với mức giá 2,1 triệu USD. Wall Street Journal cho biết đây là tài liệu lịch sử đầu tiên của thế kỷ 20 có giá trị lên tới 1 triệu USD.

Năm ngoái, bộ phim về cuộc đời của ông Oppenheimer đã đoạt giải Oscar và Christie's dự đoán cuộc đấu giá sẽ thu hút sự chú ý từ dư luận, đặc biệt từ những nhà sưu tập đang lo ngại về cuộc cạnh tranh vũ trang hạt nhân giữa các cường quốc đang ngày càng nóng lên.

Phản ứng hạt nhân hiện đang được Bill Gates - đối tác Microsoft của Paul Allen - nhắm tới, và gần đây ông đã tuyên bố sẽ sẵn sàng đầu tư hàng tỉ USD vào một dự án nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới ở Wyoming.

Bill Gates chia sẻ với chương trình Face the Nation của CBS rằng dự án khởi nghiệp TerraPower của ông dự kiến ​​sẽ hoàn thiện lò phản ứng mới vào năm 2030 và sẽ sử dụng natri lỏng làm chất làm mát thay cho nước. “Tôi đã đầu tư hơn 1 tỉ USD và tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm hàng tỉ USD nữa”, Gates nói.

Bước tiến triển này xảy ra khi các công ty như Microsoft và Google bộc lộ mối quan tâm đối với thế hệ nhà máy điện hạt nhân mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng dùng để vận hành các trung tâm lưu trữ dữ liệu.