Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chất vấn trước UBTVQH

VietTimes - Sáng 16/8, theo chương trình của Phiên họp thứ 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH)
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh - VGP)
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh - VGP)
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: "Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị".
Để đảm bảo chất lượng chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã yêu cầu các đại biểu Quốc hội căn cứ vào nội dung phiên họp để chất vấn ngắn gọn, vào thẳng vấn đề, "không hỏi để biết". Bên cạnh đó, người đứng đầu Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng câu hỏi, không né tránh, nêu rõ giải pháp, lộ trình khắc phục giúp cho đồng bào, cử tri theo dõi, giám sát...
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến, và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước theo dõi.

Trong quá trình Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư cùng tham gia trả lời chất vấn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giải trình thêm những vấn đề liên quan (nếu có).

Cuối giờ sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận nội dung chất vấn và kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn.