Bộ trưởng Australia bác bỏ báo cáo về phát thải khí nhà kính tăng

Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor ngày 7/6 bác bỏ số liệu cho thấy phát thải khí nhà kính của nước này tăng năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2018.

Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor. (Nguồn: Guardian)

Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor ngày 7/6 bác bỏ số liệu cho thấy phát thải khí nhà kính của nước này tăng năm thứ 3 liên tiếp trong năm 2018.

Theo báo cáo được Bộ Năng lượng và Môi trường Australia công bố ngày 6/6, nước này thải ra 538,2 triệu tấn khí nhà kính trong năm 2018, tăng 0,7% so với năm 2017.

Mức tăng này phần lớn do mức tăng 22% lượng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và sản lượng kim loại tăng. Mức tăng 2,8% khí thải trong giao thông vận tải được bù lại bằng lượng khí thải trong lĩnh vực điện năng giảm 3,5%.

Phản hồi với báo cáo trên, Bộ trưởng Taylor cho biết lượng khí thải tính theo đầu người ở mức thấp nhất trong 29 năm.

Ông cũng cho biết số liệu trên không tính đến đóng góp của Australia cho việc giảm lượng khí thải tại các nước khác bằng việc xuất khẩu LNG tạo ra ít khí thải hơn than đá. Ông Taylor cho rằng đây là đóng góp toàn cầu quan trọng đáng tự hào.

Trong khi đó, ông Mark Butler, người phát ngôn về năng lượng và biến đổi khí hậu của Công đảng đối lập, chỉ trích chính phủ không công bố số liệu khí thải trong quý 4/2018 vào hạn chót 31/5 vừa qua do Thượng viện ấn định và cho rằng Australia không hướng tới thực hiện cam kết của mình giảm khí phát thải 26% vào năm 2030 so với mức của năm 2005./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/bo-truong-australia-bac-bo-bao-cao-ve-phat-thai-khi-nha-kinh-tang/573631.vnp