close Đăng nhập

Bộ Quốc phòng sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc sáp nhập, thành lập Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhằm mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18.

Ngày 5/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc sáp nhập, thành lập Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhằm mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nói chung và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nói riêng.

1.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giữ vững, phát huy thành tích đã đạt được, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cam kết hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quyết tâm phát huy, nỗ lực phấn đấu xây dựng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.