close Đăng nhập

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến an ninh mạng, AI

Chiều 22/10 (theo giờ địa phương) Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Tóm tắt bài viết

/
Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong lần đầu thăm EU trên cương vị mới, đánh giá cao vai trò của Hội đồng châu Âu và Chủ tịch António Costa trong định hướng chiến lược của EU, thúc đẩy thống nhất, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của khối, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực và thế giới.
Việt Nam xác định EU là đối tác ưu tiên hàng đầu, mong muốn chuyển đổi cam kết thành kết quả cụ thể, thúc đẩy các dự án hợp tác nhằm phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hai bên. Hai bên hoan nghênh quan hệ Việt Nam - EU sau hơn 36 năm, đặc biệt sau khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2026, và nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn.
Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu hợp tác kinh tế biển, dựa trên tầm nhìn phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và an ninh hàng hải. Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, giải quyết các vấn đề tồn đọng như gỡ thẻ vàng IUU và sớm thông qua Hiệp định EVIPA. Chủ tịch António Costa mong muốn mở rộng hợp tác qua các chương trình của EU như “Cửa ngõ toàn cầu”, thúc đẩy đầu tư, hạ tầng, năng lượng, an ninh hàng hải, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng, phù hợp lợi ích chung.
Hai lãnh đạo trao đổi sâu về các vấn đề khu vực và quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của ASEAN và Việt Nam trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực. António Costa nhấn mạnh EU coi trọng hợp tác với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu, hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào 2027, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
EU tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt UNCLOS 1982, đảm bảo an ninh hàng hải, hàng không tại các vùng biển và đại dương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác tốt đẹp để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm EU trên cương vị mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hội đồng châu Âu và cá nhân ngài Chủ tịch António Costa, trong định hướng các ưu tiên chiến lược của EU, thúc đẩy thống nhất và đồng thuận giữa các nước thành viên, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của khối, cũng như những đóng góp của EU đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp hẹp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài, mong muốn chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, các dự án hợp tác thiết thực phục vụ phát triển và nâng cao đời sống người dân hai bên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa hoan nghênh những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - EU sau hơn 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt, sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam và EU cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc và trao đổi các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và EU như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn.

Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); cảm ơn phía EU đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I của Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay như gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam và sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất với Việt Nam thông qua phát huy hiệu quả các chương trình, sáng kiến của EU như “Cửa ngõ toàn cầu” nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, phát triển hạ tầng kết nối bền vững, chuyển đổi năng lượng; tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng, phối hợp ứng phó với các thách thức phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và các thách thức mới về công nghệ, trí tuệ nhân tạo phù hợp với nhu cầu, ưu tiên và lợi ích chung của hai bên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại cuộc gặp hẹp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại cuộc gặp hẹp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN - EU, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh EU coi trọng thúc đẩy quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu, trong bối cảnh EU và ASEAN đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2027, khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ; khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại các vùng biển và đại dương.

Theo TTXVN

Xã hội số

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam đề xuất 3 hướng hợp tác lớn với doanh nghiệp châu Âu

Tại tọa đàm với lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 hướng hợp tác lớn, tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy công nghệ cao và nâng cấp chuỗi giá trị, hướng tới quan hệ đầu tư sâu rộng, bền vững hơn.

Hàng rào kỹ thuật nào cho đảng viên quan chức làm kinh tế?

Hàng rào kỹ thuật nào cho đảng viên quan chức làm kinh tế?

Sau 20 năm, Quy định số 224-QĐ/TW mở ra bước chuyển trong quản lý đảng viên làm kinh tế tư nhân, hướng tới khơi thông nguồn lực, minh bạch ranh giới giữa quyền kinh doanh hợp pháp và quyền lực công, ngăn ngừa xung đột lợi ích. VietTimes trao đổi với GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia phân tích chính trị - kinh tế, về những điểm mới trong quy định này.