Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin sáp nhập 34 địa phương thành 16
"Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.
"Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.
Ngày 28/02/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).
Thành ủy Hà Nội đã công bố và trao quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố, đồng thời bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và thành viên Hội đồng Biên tập.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 45 của Thủ tướng quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 187, định hướng số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã. Theo đó, số lượng thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh, thành phố sau sáp nhập được quy định cụ thể...
Trước phản ánh của các địa phương về khó khăn của cán bộ điều chuyển, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương rà soát lại những người có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, để cơ quan chức năng có cơ chế, chính sách thuận lợi, khả thi.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương lần đầu sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ 8 nhiệm vụ quan trọng.
Tổng bí thư đề nghị đội ngũ cán bộ chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ, phải "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn", làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ.
"Chúng tôi rất mong chờ sự đổi mới, chuyển mình lịch sử của dân tộc. Hy vọng các địa phương sẽ vận hành theo đúng tinh thần lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cho công việc", bà Kim (68 tuổi, ở phường Cửa Nam, Hà Nội) chia sẻ.
Nhiều lãnh đạo tỉnh trước khi sắp xếp, sáp nhập như Hải Dương, Nam Định, Gia Lai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, An Giang, Bến Tre... được điều động, bổ nhiệm, giữ chức vụ ở các cơ quan Trung ương.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố 34 nhân sự là Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong danh sách có nhiều lãnh đạo địa phương thế hệ 7X, sinh năm 1970-1979.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đến thời điểm này, đội ngũ chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.
Sáng 30/6, tại các tỉnh, thành phố tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành; các quyết định của Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và nhân sự lãnh đạo địa phương.
Sáng 30/6, tại 23 tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.
34 tỉnh, thành đang tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành; các quyết định của Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương.
TP.HCM mới sẽ là siêu đô thị quốc tế, phát triển trên nền tảng kinh tế xanh, công nghệ số, thúc đẩy tài chính, công nghiệp, cảng biển, du lịch và nâng cao chất lượng sống.
Tổng Bí thư nêu rõ, hợp nhất tỉnh gắn với sắp xếp bộ máy, hoàn thiện chính quyền hai cấp là cơ hội lịch sử để 'thiết kế lại' hệ thống chính quyền tinh gọn, thông minh hơn nhằm vượt qua điểm nghẽn về chia cắt hành chính...
Cử tri bày tỏ lo lắng, bức xúc, bất bình và lên án mạnh mẽ tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng như sữa giả, thuốc giả, cùng với nạn lừa đảo, quảng cáo sai sự thật tràn lan trên không gian mạng.
Bộ Nội vụ cho biết sau sáp nhập xã, kết thúc hoạt động cấp huyện, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có 1 trung tâm hành chính công để tham mưu giúp UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử; giải quyết các thủ tục hành chính...
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra, sau sáp nhập.