Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ông Dương Khiết Trì chuẩn bị đến Việt Nam

Trong thời gian ở Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sẽ cùng Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị. 
Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ảnh: China News
Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc. Ảnh: China News

Tờ Tin tức Trung Quốc tối ngày 24/6 cho hay, trong cuộc họp báo cùng ngày, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc - ông Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và thăm Việt Nam trong thời gian từ ngày 26/6 đến ngày 28/6/2016.

Đề cập đến chương trình chuyến thăm của ông Dương Khiết Trì và quan điểm về quan hệ Việt - Trung hiện nay, bà Hoa Xuân Oánh cho biết: 

“Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc là hội nghị lần đầu tiên của cơ chế phối hợp cấp cao nhất giữa chính phủ hai nước sau khi Việt Nam thay đổi Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hai bên đều rất coi trọng. 

Trong thời gian ở Việt Nam, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sẽ cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng chủ trì hội nghị. 

Hai bên sẽ xoay quanh chủ đề làm thế nào để nắm bắt và thúc đẩy thống nhất quan hệ Trung - Việt trong tình hình mới, tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Căn cứ vào sắp xếp lịch trình, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì khi đó sẽ hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tin rằng, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, hội nghị lần này sẽ đạt được thành quả tích cực". 

Bà Hoa Xuân Oánh nói tiếp: "Hiện nay, quan hệ Trung - Việt có xu thế phát triển tốt đẹp. Đặc biệt là năm 2015, Tổng bí thư hai Đảng đi thăm lẫn nhau, đạt được đồng thuận quan trọng về làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện hai nước, đã chỉ rõ phương hướng cho phát triển quan hệ Trung - Việt trong thời kỳ mới.

Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam phát huy tình hữu nghị Trung - Việt, làm sâu sắc hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước”.