close Đăng nhập

Bitcoin giảm sâu sau khi lệnh hành pháp của ông Trump làm thị trường thất vọng

Chính phủ sẽ không dùng tiền thuế của người dân để tài trợ cho quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Theo Tổng thống Donald Trump, mục tiêu của Quỹ dự trữ tiền điện tử là "nâng tầm ngành công nghiệp quan trọng này sau nhiều năm bị chính quyền tiền nhiệm trấn áp". Ảnh: Bloomberg.
Theo Tổng thống Donald Trump, mục tiêu của Quỹ dự trữ tiền điện tử là "nâng tầm ngành công nghiệp quan trọng này sau nhiều năm bị chính quyền tiền nhiệm trấn áp". Ảnh: Bloomberg.

Giá Bitcoin đã lao dốc sau khi doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Mỹ, David Sacks, xác nhận rằng chính phủ sẽ không dùng tiền thuế của người dân để tài trợ cho quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.

Trong phiên giao dịch sáng 7/3, giá Bitcoin có thời điểm giảm tới 5,2% giao dịch quanh mốc 85.000 USD. Các đồng tiền điện tử khác như Ether, XRP, Cardano và Solana cũng đồng loạt giảm giá.

Theo chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) của ông Sacks, Tổng thống Trump đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp nhằm thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược, sử dụng nguồn Bitcoin hiện có trong tay chính phủ liên bang — chủ yếu thu được từ các vụ tịch thu tài sản liên quan đến các vụ án hình sự và dân sự. Tính đến nay, Mỹ đang nắm giữ khoảng 16,4 tỷ USD Bitcoin và thêm khoảng 400 triệu USD ở các loại tài sản số khác.

Đáng chú ý, ngoài Bitcoin, ông Trump cũng đề cập khả năng mở rộng quỹ dự trữ để bổ sung thêm các đồng tiền số khác như Ether, Solana (SOL), Cardano (ADA) và XRP. Thông tin này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng nhà đầu tư. Trong khi các nhà đầu tư Bitcoin thuần túy tỏ ra thất vọng vì sự xuất hiện của các token khác, thì giới phân tích lại bày tỏ sự hoài nghi về việc chính phủ sẽ huy động tài chính như thế nào để tiếp tục các thương vụ mua vào.

Stefan von Haenisch, Giám đốc giao dịch OTC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại công ty lưu ký tiền điện tử Bitgo Inc., nhận định: “Thông tin từ ông Sacks dường như đã xóa tan kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư rằng chính phủ Mỹ sẽ bỏ tiền mua thêm Bitcoin để tăng dự trữ".

Cũng theo ông von Haenisch, sắc lệnh hành pháp của ông Trump đã trao quyền cho Bộ Tài chính và Bộ Thương mại xây dựng “chiến lược trung lập ngân sách” để mua thêm Bitcoin trong tương lai, với điều kiện không gây thêm gánh nặng thuế cho người dân.

Được biết, cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp tại châu Á có liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử cũng chứng kiến đà giảm sau thông tin này, phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng trong giới đầu tư toàn cầu trước những diễn biến mới từ thị trường tiền mã hóa.

Theo Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-07/trump-signs-order-creating-bitcoin-reserve-and-crypto-stockpile

Khoa học - Công nghệ

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.